Báo Đồng Nai điện tử
En

Xoài La Ngà trái vụ: Mất mùa, rớt giá!

09:01, 05/01/2009

Hàng năm, người trồng xoài ở xã La Ngà (huyện Định Quán) vẫn trông chờ vào mùa xoài trái vụ (xoài vụ nghịch) để bán dịp tết, bởi thời gian này giá tương đối cao. Nhưng năm nay, lần đầu tiên xoài trái vụ ở đây vừa rớt giá lại mất luôn cả mùa. Nhiều chủ vườn bị lỗ đến vài chục triệu đồng và đang tìm cách gỡ gạc ở vụ chính (thu hoạch vào tháng 3 tới).

Hàng năm, người trồng xoài ở xã La Ngà (huyện Định Quán) vẫn trông chờ vào mùa xoài trái vụ (xoài vụ nghịch) để bán dịp tết, bởi thời gian này giá tương đối cao. Nhưng năm nay, lần đầu tiên xoài trái vụ ở đây vừa rớt giá lại mất luôn cả mùa. Nhiều chủ vườn bị lỗ đến vài chục triệu đồng và đang tìm cách gỡ gạc ở vụ chính (thu hoạch vào tháng 3 tới).

 

Chị Nguyễn Thị Hằng, chủ vườn xoài hơn 1 hécta ở ấp Bằng Lăng cho biết, xoài vụ nghịch năm nay chị lỗ hơn 20 triệu đồng do mất mùa và mất giá. Năm ngoái vườn xoài của chị thu được 23 tấn trái, thương lái vào tận vườn mua với giá 5.000 đồng/kg. Trừ chi phí chị còn lãi 60 triệu đồng. Mùa xoài năm nay mặc dù phải đầu tư cao hơn năm ngoái tới 3 triệu đồng do giá vật tư nông nghiệp tăng, nhưng chỉ thu được 5 tấn trái và bán với giá 2.800 đồng/kg. Chị Hằng đã đầu tư cho vườn xoài đến thời điểm này hết hơn 35 triệu đồng, nhưng chỉ mới thu về chưa được 15 triệu đồng. Hiện chị đang trông chờ vào đợt xoài chính vụ với hy vọng thu đủ tiền đầu tư.

 

Anh Nguyễn Văn Hiếu đang xịt thuốc cho vườn xoài sau trận mưa đêm 30 - 12 - 2008.

Cũng như chị Hằng, vườn xoài 1 hécta 10 năm tuổi của anh Phong ở ấp 5 năm nay cũng bi đát không kém. Mọi năm, xoài nghịch vụ anh Phong luôn luôn thu hoạch trên 20 tấn trái, riêng năm nay chỉ thu được 6 tấn. Đã vậy, giá xoài lại quá rẻ, năm nay có nhiều trái xấu nên bạn hàng chỉ mua với giá 2.000 đồng/kg. Nguyên nhân mất mùa được anh Phong giải thích: "Vào khoảng  tháng 8 vừa qua, thời tiết xấu nên việc xử lý cho xoài đậu trái rất khó. Trời mưa liên tục và kéo dài khiến bệnh thán thư phát triển quá mạnh. Mỗi trận mưa là tôi mất 1,2 triệu đồng tiền thuốc, có ngày phải xịt tới 2 lần, vậy mà cũng không giữ nổi. Chỉ chi phí tiền thuốc cho tháng đó tôi tốn khoảng 20 triệu đồng. Tính ra thu xoài vụ này bán không đủ tiền thuốc". Hiện nay anh Phong cũng đang tập trung chăm sóc cho đợt xoài tới. Thông thường xoài chính vụ giá khá thấp, chỉ bằng 2/3 so với xoài nghịch vụ. Vì vậy không mấy chủ vườn mặn mà cho vụ xoài này. Nhưng  riêng năm nay mọi người đều đang trông vào xoài chính vụ để bù đắp cho xoài vụ nghịch. Anh Phong cho biết thêm, mỗi hécta xoài 1 năm đầu tư không dưới 50 triệu đồng, đây là số vốn không phải là ít. Ở xã La Ngà, mùa xoài này nhiều chủ vườn bị lỗ vốn do xoài rớt giá, mất mùa.

 

Thời tiết năm 2008 hoàn toàn bất lợi cho người trồng xoài. Xoài nghịch vụ đã khó khăn, nhưng đến xoài chính vụ cũng không mấy dễ dàng. Trong thời điểm xoài trổ bông cuối tháng 12 vừa qua lại liên tiếp có những trận mưa trái mùa xuất hiện. Thời tiết bất thường khiến cho người trồng xoài La Ngà năm nay mất mùa nặng. Theo đánh giá của UBND xã La Ngà, sản lượng xoài trên địa bàn năm nay giảm khoảng một nửa so với mọi năm. Ông Lý Văn Ngọc, phó Chủ tịch UBND xã còn cho hay, ngoài việc xoài mất mùa, rớt giá, chi phí đầu tư tăng thì người dân trồng xoài ở La Ngà gần đây còn thêm áp lực nữa là vốn đầu tư. Những năm trước, các đại lý vật tư nông nghiệp đều cho chủ vườn mua thiếu đến vụ thu hoạch sẽ thanh toán trừ nợ. Từ giữa năm 2008, các đại lý ở đây không bán thiếu hàng để bảo toàn vốn khiến các chủ vườn phải đi vay tiền đầu tư với lãi suất cao. "Mỗi hécta xoài ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ cho vay tối đa 15 triệu đồng. Số tiền này không thể đủ đầu tư, vì vậy các chủ vườn buộc phải vay bên ngòai", ông Ngọc nói.

 

Toàn xã La Ngà hiện có trên 1.000 hécta xoài trong độ tuổi khai thác. Bình quân, hàng năm ở đây cung cấp cho thị trường trên 15 ngàn tấn xoài. Riêng năm nay lượng xoài được xác định giảm khoảng 1/2 so với các năm trước. Tuy vậy, giá xoài cũng không vì thế mà tăng lên. Thương lái mua xoài ở đây cho biết, nguyên nhân xoài rớt giá do mức tiêu thụ ở miền Bắc năm nay giảm mạnh. Bên cạnh đó, việc xuất khẩu xoài qua Trung Quốc theo đường tiểu ngạch trong thời gian qua cũng gặp khá nhiều khó khăn.

Vân Nam

 

 

Tin xem nhiều