Báo Đồng Nai điện tử
En

Xuân Lộc thắng lợi mùa mía năm 2008

10:12, 26/12/2008

Hàng ngàn hộ dân trồng mía ở huyện Xuân Lộc đang bước vào vụ thu hoạch mía với nhiều niềm vui sướng, vì mía vừa trúng mùa lại vừa được giá. Thu hoạch đến đâu đều bán được đến đo, không còn cảnh mía bị phơi đồng như những năm trước đây.

Hàng ngàn hộ dân trồng mía ở huyện Xuân Lộc đang bước vào vụ thu hoạch mía với nhiều niềm vui sướng, vì mía vừa trúng mùa lại vừa được giá. Thu hoạch đến đâu đều bán được đến đo, không còn cảnh mía bị phơi đồng như những năm trước đây.

 

Tại xã Xuân Bắc, vùng mía trọng điểm của huyện Xuân Lộc với diện tích trên dưới 900 hécta, mỗi năm cung cấp cho các nhà máy trên 60 ngàn tấn mía. Theo bà con trồng mía ở đây thì, năm nay thời tiết rất thích hợp cho cây mía phát triển, năng suất mía bình quân đạt từ 53 - 55 tấn/hécta, tăng khoảng 5 tấn/hécta so với niên vụ mía 2006 - 2007, cá biệt có những hộ đạt năng suất trên 80 tấn/hécta, chữ đường trong mía đạt bình quân trên 9. Bên cạnh đó, giá thu mua mía cũng được các công ty điều chỉnh thích hợp theo hướng thị trường và có lợi cho người nông dân. Hiện tại Công ty mía đường La Ngà, đối tác hợp đồng đầu tư và chịu trách nhiệm mua mía lớn nhất, đang mua với mức giá gần 600 ngàn đồng/tấn cho mía 10 chữ đường tại bàn cân, tăng 150 ngàn đồng/tấn so năm 2007. Gia đình anh Nguyễn Doãn Hào ở ấp 1 xã Xuân Bắc chỉ với 1 hécta mía, sau khi trừ chi phí đầu tư, còn thu lợi trên 30 triệu đồng

 Điều thuận lợi cho người trồng mía là Công ty mía đường La Ngà có chính sách hỗ trợ cho người dân chuyển đổi cây trồng đạt hiệu quả kinh tế thấp sang cây mía với mức hỗ trợ từ 1 - 5 triệu đồng/hécta, 100% vốn đầu tư  ban đầu với lãi suất ưu đãi và bao tiêu sản phẩm theo hợp đồng. Để ổn định được vùng nguyên liệu mía, nâng cao thêm thu nhập cho nông dân, Công ty mía đường La Ngà đã đưa vào trồng thử nghiệm 2 hécta giống mía cao sản K8865 Thái Lan với nhiều tính năng vượt trội như chữ đường đạt cao trên 9,5 với năng suất trên 120 tấn/hécta, có tính kháng bệnh mạnh và ít bị đổ ngã nhằm thay dần các giống mía thuần chủng nhưng năng suất thấp như giống mía H39, MI 5514, VN4137. Ông Nguyễn Văn Thi, ấp 8 xã Xuân Bắc, người thực hiện trồng thí điểm 1hecta giống mía K8865, nói: "Tôi trồng giống mía  K8865 do Công ty mía đường La Ngà đưa về, trồng từ tháng 5-2008 cho tới nay bình quân mỗi cây khoảng 3kg/cây. Giống mía này phù hợp với chất đất ở đây, năng suất cao, mía ít ra bông, ít trổ cờ và không bị đổ ngã. Hiện tại, chỉ sau 7 tháng năng suất mía đã đạt 70 - 80 tấn/hécta, nếu để đúng thời gian thu hoạch 12 tháng thì ước đạt từ 120-130 tấn/hécta".

 

Ông Đỗ Thành Thống, Phó chủ tịch UBND xã Xuân Bắc cho biết thêm, trong niên vụ mía 2009 - 2010 chúng tôi sẽ tiếp tục phối kết hợp với Công ty mía đường La Ngà tuyên truyền vận động nhân dân ở Xuân Bắc mở rộng diện tích mía K8865 lên khoảng  80 - 100 hécta để thay dần các giống mía cũ ở địa phương. Đây cũng chính là giải pháp nhằm nâng cao thu nhập cho người nông dân trước tình hình biến động của thị trường hiện nay.

Thanh Cường

Tin xem nhiều