Báo Đồng Nai điện tử
En

Làng tiêu ở Gia Ui

09:08, 13/08/2008

Trước đây đời sống của bà con nông dân ở ấp Gia Ui, xã Xuân Tâm (huyện Xuân Lộc) gặp rất nhiều khó khăn do chưa biết áp dụng khoa học - kỹ thuật (KHKT) vào sản xuất nên các loại cây trồng cho năng suất thấp. Kể từ khi câu lạc bộ cây tiêu ra đời vào năm 2003 đã mang lại "luồng gió" mới cho sự phát triển kinh tế ở vùng nông thôn heo hút này.

Trước đây đời sống của bà con nông dân ở ấp Gia Ui, xã Xuân Tâm (huyện Xuân Lộc) gặp rất nhiều khó khăn do chưa biết áp dụng khoa học - kỹ thuật (KHKT) vào sản xuất nên các loại cây trồng cho năng suất thấp. Kể từ khi câu lạc bộ cây tiêu ra đời vào năm 2003 đã mang lại "luồng gió" mới cho sự phát triển kinh tế ở vùng nông thôn heo hút này.

 

 Dẫn chúng tôi đi thăm câu lạc bộ (CLB) cây tiêu ở ấp Gia Ui, ông Nguyễn Đức Màu - Phó chủ tịch Hội Nông dân xã nói: "Dù nằm cách xa trung tâm xã gần 10km, nhưng bà con ở đây vẫn thường xuyên cập nhật tiến bộ KHKT để ứng dụng vào sản xuất nên những vườn tiêu luôn xanh tốt". Qua những thông tin trên báo chí do huyện cung cấp và qua những buổi hội thảo, sinh hoạt định kỳ, CLB đã giúp hội viên có nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc cây tiêu theo đúng quy trình kỹ thuật, nhờ vậy năng suất đã tăng lên đáng kể.

 

Không chỉ tăng được năng suất cây tiêu, trong thời gian qua CLB còn hướng dẫn hội viên ứng dụng thành công việc khống chế các loại dịch bệnh trên cây trồng này. Nếu như ở các địa phương khác có thời kỳ dịch bệnh chết nhanh, chết chậm trên cây tiêu hoành hành, thì tại CLB cây tiêu Gia Ui chưa có một dây tiêu nào bị bệnh. Anh Nguyễn Tấn Giang, Phó chủ nhiệm CLB nói: "Các thành viên trong CLB rất đoàn kết, hễ biết được thông tin KHKT mới nào có liên quan đến cây tiêu là thông báo cho nhau, cùng nhau họp bàn và tiến hành áp dụng đồng loạt, cho nên chúng tôi đã khống chế được dịch bệnh".

 

 Là CLB tiêu duy nhất ở Xuân Lộc được thành lập vào năm 2003, ban đầu chỉ có vài thành viên nhưng sau một thời gian ngắn hoạt động đem lại hiệu quả rõ rệt, CLB đã thu hút thêm nhiều nông dân gia nhập. Đến nay, CLB đã có 34 hội viên với tổng diện tích trồng tiêu 34 hécta. Đa số các thành viên của CLB đều có thu nhập ổn định từ cây tiêu với năng suất hàng năm đạt từ 3,5 đến 4 tấn/hécta. Nhiều nông dân trong CLB có thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng. Điển hình là gia đình ông Nguyễn Văn Sinh có 1,8 hécta tiêu trồng xen cây măng cụt, hàng năm thu hoạch từ 7 - 8 tấn tiêu, thu nhập trên 250 triệu đồng.

 

Ở làng tiêu ấp Gia Ui không còn những ngôi nhà tranh lụp xụp, dột nát như trước nữa mà thay vào đó là những ngôi nhà mới xây dựng khang trang, sạch đẹp cùng những vườn tiêu mơn mởn xanh ngút ngàn. Các hộ nông dân đều thừa nhận rằng nếu không cùng nhau tham gia vào CLB để có điều kiện ứng dụng tiến bộ KHKT thâm canh cây tiêu thì khó mà thay đổi được cuộc sống như ngày nay.                                                                                                           

Lê Tùng

Tin xem nhiều