Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thực phẩm nhập khẩu giá rẻ: Hết thời!

10:06, 17/06/2011

Thực phẩm nhập khẩu giá rẻ , chủ yếu từ Trung Quốc, Đài Loan, một thời được ưa chuộng do giá mềm, chủng loại phong phú. Song gần đây, xu hướng chung của nhiều người tiêu dùng là tìm cách “né” các loại thực phẩm này vì không biết có an toàn hay không?

Thực phẩm nhập khẩu giá rẻ , chủ yếu từ Trung Quốc, Đài Loan, một thời được ưa chuộng do giá mềm, chủng loại phong phú. Song gần đây, xu hướng chung của nhiều người tiêu dùng là tìm cách “né” các loại thực phẩm này vì không biết có an toàn hay không?

 

Mới đây nhất, hàng loạt mặt hàng thực phẩm “dính” scandal nhiễm chất tạo đục gây ung thư (DEHP) đã gây phản ứng mạnh cho người tiêu dùng trong nước. Từ một mặt hàng bị nhiễm ban đầu là rau câu vị khoai môn của Công ty New Choice Foods (Bình Dương), đến nay “danh sách đen” này đã lên đến hàng chục mặt hàng.

 

* Đóng băng vì “nghi án” DEHP

 

Khảo sát tại một số cửa hàng bánh kẹo, nước giải khát tại TP.Biên Hòa cho thấy, sức mua của người tiêu dùng đối với các loại bánh kẹo, nước ép trái cây, si-rô, trà sữa trân châu… có dấu hiệu giảm sút đáng kể. Chị Ngọc Anh, chủ một cửa hàng tạp hóa trên đường Phạm Văn Thuận, cho biết: “Thông tin về chất phụ gia độc hại đã làm giảm doanh thu của các mặt hàng bánh kẹo nhập khẩu, nước giải khát… Nhiều người không cần biết mặt hàng nào bị công bố nhiễm, mặt hàng nào không nhiễm, mà đồng loạt tạm ngưng tiêu dùng các mặt hàng trên”. Một số cửa hàng lớn tại Biên Hòa cũng nhận xét, sức mua bánh kẹo và nước giải khát nhìn chung đã giảm khoảng 50% so với thời điểm trước khi thông tin DEHP được công bố. Trong đó, các mặt hàng nhập từ Đài Loan, Trung Quốc hầu như bị đóng băng, kể cả các mặt hàng giá cao nhập khẩu bằng đường chính ngạch, đầy đủ tem nhập khẩu và nhãn mác. Tuy nhiên, lãnh đạo một siêu thị lớn tại TP. Biên Hòa cho biết, trừ các mặt hàng thạch, rau câu bán chậm, còn sức mua nhóm hàng nước giải khát vẫn bình thường do hầu hết siêu thị đều không bán các sản phẩm nằm trong danh sách nhiễm DEHP.

Các mặt hàng bánh kẹo giá rẻ nhập từ Trung Quốc hiện không còn được ưa chuộng nữa. (Ảnh minh họa).

Đến nay, đã có hàng chục mặt hàng được xác định nhiễm DEHP. Và mới đây nhất, nghi vấn về một số loại mì gói nhập khẩu cũng có thể nhiễm DEHP.

Ông Lê Xuân Trường, Thư ký Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Đồng Nai, cho rằng đối với các loại hàng hóa có nghi ngờ về chất lượng, người tiêu dùng nên tạm ngưng sử dụng và chọn các thương hiệu khác đảm bảo hơn. Đặc biệt, nên cẩn trọng với các loại hàng nhập khẩu giá rẻ đến từ Trung Quốc, bởi khá nhiều loại thực phẩm Trung Quốc trên thị trường hiện nay là hàng nhập lậu hoặc nhập tiểu ngạch, không được rà soát bởi các hàng rào kỹ thuật gắt gao như một số quốc gia khác.

 

Theo tìm hiểu thực tế của người viết, ngoài sản phẩm rau câu vị khoai môn nhãn hiệu Taro đã được thu hồi, còn lại các mặt hàng nằm trong nhóm sản phẩm bị nhiễm DEHP có mặt rất ít ở thị trường Biên Hòa. Nhiều cửa hàng lớn ở đường Cách mạng tháng Tám, Nguyễn Ái Quốc, Phạm Văn Thuận… đều cho biết, không bán các mặt hàng nước ép và si-rô có các nhãn hiệu trên. Chỉ riêng mặt hàng kẹo xốp Marshies nằm trong danh sách nhiễm DEHP là có mặt ở một số cửa hàng, sạp chợ, tuy nhiên số lượng không nhiều.

 

* Hết “ham” hàng giá rẻ

 

Điểm dễ nhận thấy là hiện nay thái độ của người tiêu dùng khi mua sắm thực phẩm ngày càng đổi khác so với trước. Cụ thể, các mặt hàng trước đây thường xuyên có mặt tại nhiều cửa hàng lớn, như: kẹo kim cương, kẹp xốp dẻo, kẹo dẻo vị bắp, chocolate giấy bóng kiếng… xuất xứ Trung Quốc có giá bán chỉ từ 5 - 20 ngàn đồng/kg nay hầu như chỉ có mặt ở một số sạp chợ truyền thống, song sức mua cũng dần chậm lại.

Chọn mua bánh kẹo Kinh Đô ở một cửa hàng trên đường Cách mạng tháng Tám - Biên Hòa. Ảnh: V.LÂM

Chị Tuyền, chủ cửa hàng bánh kẹo, sữa, nước giải khát N.H trên đường Cách mạng tháng Tám, nhận xét: “Người tiêu dùng ngày càng kỹ tính hơn đối với nguồn gốc thực phẩm, họ xem xét rất kỹ khi mua hàng. Vài năm gần đây, tôi chỉ chọn bán thực phẩm do các công ty lớn trong nước sản xuất, bánh kẹo nhập khẩu từ Mỹ hoặc châu Âu - những nơi kiểm soát chất lượng hàng hóa tốt - và hầu như không còn bán bất kỳ mặt hàng thực phẩm nào nhập khẩu từ Trung Quốc”. Anh Tuấn Anh, chủ một cửa hàng tạp hóa lớn trên đường Nguyễn Ái Quốc, cũng cho biết, hiện nay nhiều người tiêu dùng sẵn sàng bỏ một số tiền nhiều hơn cho các mặt hàng có thương hiệu lớn, được bảo chứng về chất lượng thay vì chọn hàng giá rẻ với nhiều nghi vấn về các chất phụ gia gây hại cho sức khỏe. “Cùng một loại chocolate, nhưng hàng xuất xứ từ Trung Quốc chỉ bằng một nửa hoặc một phần ba giá hàng châu Âu, nhưng người mua ngày càng chuộng hàng đắt tiền, bởi họ tin chất lượng được kiểm soát tốt hơn khi vào Việt Nam” - anh Tuấn Anh nói.

 

Các cơ quan chức năng ở TP. Hồ Chí Minh vừa công bố thêm 19 loại nước giải khát có nhiễm chất tạo đục DEHP, gồm 3 sản phẩm nước ép quả (chanh dây, ép xoài, trái vải) và 16 sản phẩm si -rô các loại do nhà nhập khẩu Đài Loan - Tong Jing Network INC Co.Ltd xác nhận có nhiễm DEHP do Công ty TNHH MTV Hà Thành (TP. Hồ Chí Minh) nhập khẩu. Trước đó, các cơ quan chức năng cũng đã phát hiện nhiều loại thực phẩm và đồ uống nhiễm chất này, như hạt trân châu của Công ty Possmei; viên calcium và viên vitamine của Tập đoàn Brand’s; nước uống hiệu Fruit House của Tập đoàn thực phẩm Heysong; nước uống thể thao Pro Sweat và nước uống măng tây của Tập đoàn Uni-President; bột collagen của Công ty TaiYen…

 

V.Lâm

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều