
Theo các nhà khoa học, khí thải trong chăn nuôi nếu biết sử dụng đúng cách sẽ trở thành nguồn năng lượng hữu ích. Chẳng hạn như máy phát điện chạy khí sinh học (biogas) để thắp sáng, bơm nước... vừa giúp giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường, vừa góp phần giải "cơn khát" điện mùa hè...
Theo các nhà khoa học, khí thải trong chăn nuôi nếu biết sử dụng đúng cách sẽ trở thành nguồn năng lượng hữu ích. Chẳng hạn như máy phát điện chạy khí sinh học (biogas) để thắp sáng, bơm nước... vừa giúp giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường, vừa góp phần giải "cơn khát" điện mùa hè...
Theo các nhà khoa học, mỗi năm tổng đàn gia súc, gia cầm của Việt
Thời gian qua, tình trạng cắt điện luân phiên đã trở nên thường xuyên, nhất là trong mùa khô. Điều này dẫn đến chỗ, không chỉ tại các đô thị mà ngay ở vùng nông thôn, vấn đề thiếu điện để thắp sáng gần đây đã trở nên nan giải. Trong khi đó, nếu các hộ chăn nuôi gia súc biết tận dụng nguồn chất thải hợp lý thì có thể chủ động được nguồn năng lượng điện. Cụ thể, với 50 con lợn, nếu dùng chất thải để phát điện có thể sản sinh từ 4-5kW điện, giúp thắp sáng 50 bóng đèn ne-on. Trong khi đó, sử dụng khí biogas để phát điện thắp sáng mỗi năm sẽ tiết kiệm được hàng chục triệu đồng. Đây là con số không hề nhỏ đối với người chăn nuôi trong bối cảnh "bão giá" hiện nay. Cụ thể, một gia đình ít người, dùng mỗi tháng khoảng 100 kWh điện, khi chuyển qua sử dụng máy phát điện biogas, khả năng sẽ giảm được 40-50% điện năng sinh hoạt/tháng. Nhiều trường hợp đã thực hiện khí biogas thắp sáng cho biết, chi phí xây hầm biogas và đầu tư máy phát điện chạy biogas thấp hơn so với lợi ích mang lại. Nguyên tắc vận hành của máy phát điện bằng biogas cũng khá đơn giản: Khí biogas từ các hầm ủ được dẫn vào các túi nhựa để trữ, khi vận hành chỉ cần mở van dẫn khí vào máy và khởi động thiết bị điện là có thể sử dụng ti vi, quạt, máy bơm nước.
Gần đây, các nhà khoa học Việt
Trong những năm qua, nhiều địa phương trên cả nước đã ứng dụng máy phát điện chạy bằng khí biogas đạt hiệu quả. Ở Đồng Nai, đi tiên phong trong việc dùng khí biogas để chạy máy phát điện có thể kể đến anh Nguyễn Văn Dục, ngụ ở xã Giang Điền, huyện Trảng Bom. Sau anh Dục, một số hộ chăn nuôi cũng đã thực hiện tiết kiệm điện bằng máy phát điện biogas. Hiện tại, trên địa bàn TX. Long Khánh có nhiều hộ đầu tư vào loại hình này đã giảm được chi phí tiền điện rõ rệt. Song, số trang trại chăn nuôi quy mô lớn trên địa bàn tỉnh không phải ít; số hộ chăn nuôi gia súc sử dụng hầm biogas để đun nấu khá nhiều, nhưng dùng để phát điện còn khá khiêm tốn. Ngành điện lực đang nghiên cứu tính khả thi để có thể nhân rộng mô hình, nhằm từng bước giúp người chăn nuôi chủ động thắp sáng trong phạm vi gia đình. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là trên thị trường có nhiều loại máy phát điện dùng khí biogas, nhưng chất lượng ra sao thì còn phụ thuộc vào thời gian sử dụng nên người dân khó lựa chọn loại thiết bị tối ưu. Thực tế, lợi ích từ mô hình biogas thắp sáng đã khá rõ, nhưng vẫn chưa được nhiều nhà chăn nuôi quan tâm.
Tùy thuộc vào kích cỡ khác nhau của hầm biogas như 10m3, 20m3 hoặc lớn hơn, song công nghệ biogas cải tiến có thể khắc phục được những nhược điểm còn tồn tại của loại hầm kiểu cũ. Chẳng hạn, thay cho việc tự chui vào hầm để làm sạch hầm trước đây, (nếu không nắm được kỹ thuật có thể nguy hiểm đến tính mạng) thì hầm biogas sau này có khả năng tự động phá lớp váng lâu ngày đóng bên thành hầm. Qua đó, việc thi công đơn giản hơn, diện tích đất sử dụng nhỏ, không gây ô nhiễm môi trường, hiệu quả sử dụng để chạy máy phát điện cao...
Đỗ Duy

![[Infographic] Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa sửa đổi năm 2025 có những điểm mới nào?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1799-01_20251229165322.jpg?width=400&height=-&type=resize)












