Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hàng xa xỉ trước "giờ G"

09:05, 30/05/2011

Với mục tiêu giảm nhập siêu và hạn chế tiêu dùng hàng xa xỉ, Bộ Công thương đã ban hành nhiều chính sách siết nhập khẩu đối với các mặt hàng được xem là xa xỉ, như: xe hơi nhập khẩu, rượu, mỹ phẩm, điện thoại di động... (có hiệu lực trong tháng 6). Ảnh hưởng của các chính sách nói trên hiện đã có tác động đáng kể đến thị trường.

Với mục tiêu giảm nhập siêu và hạn chế tiêu dùng hàng xa xỉ, Bộ Công thương đã ban hành nhiều chính sách siết nhập khẩu đối với các mặt hàng được xem là xa xỉ, như: xe hơi nhập khẩu, rượu, mỹ phẩm, điện thoại di động... (có hiệu lực trong tháng 6). Ảnh hưởng của các chính sách nói trên hiện đã có tác động đáng kể đến thị trường.

 

* Người bán lo lắng

 

Lo lắng, chờ đợi đang là tâm trạng chung của nhiều đại lý chuyên bán xe hơi nhập khẩu tại Đồng Nai sau khi Bộ Công thương bất ngờ ra Thông tư 20 siết chặt hoạt động nhập khẩu xe hơi và sẽ bắt đầu có hiệu lực từ 26-6. Theo đó, Thông tư 20 đã bổ sung một số thủ tục nhập khẩu đối với xe ô tô mới nguyên chiếc loại dưới 9 chỗ ngồi, như phải có thêm giấy chỉ định, giấy ủy quyền của nhà nhập khẩu, nhà phân phối chính hãng hoặc hợp đồng đại lý của chính hãng sản xuất... Bên cạnh đó, DN phải xuất trình được giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng đủ điều kiện do Bộ Giao thông - vận tải cấp, mới được phép đưa xe về thị trường lưu hành.

 

Xe hơi nhập khẩu về thị trường Việt Nam sẽ khó khăn hơn trong thời gian tới. Ảnh: K.N

Khi quy định này được áp dụng, chỉ có các DN chính hãng được ủy quyền mới được phép nhập khẩu các dòng xe của các hãng sản xuất, lắp ráp ở nước ngoài. Các salon xe nhập khẩu đang tỏ ra lo ngại vì Thông tư 20 sẽ "khóa" chặt cửa nhập xe của họ do gần như không thể đáp ứng được các loại thủ tục, giấy tờ trên. Ông N.V.B, chủ một DN chuyên bán xe hơi nhập khẩu lớn tại xa lộ Hà Nội, TP.Biên Hòa nhận xét, thông tư mới đã chặn đường nhập xe đối với các DN, các đại lý nhỏ bởi không thể đáp ứng nổi các yêu cầu thủ tục Bộ Công thương đưa ra. Khi quy định có hiệu lực, đại lý nhỏ chỉ còn cách chuyển sang buôn bán xe đã qua sử dụng. Hiện tại, DN của ông B. vẫn đang bán nốt số xe nhập còn lại trong kho, chờ xem kiến nghị của các đại lý nhập khẩu ô tô sắp tới có được cấp thẩm quyền xem xét hay không.

 

Anh Hải, chủ đại lý xe H.H.T ở khu vực gần vòng xoay Tam Hiệp - Biên Hòa, cũng bày tỏ sự lo lắng trước thông tư mới này. Theo anh Hải, đại lý nhỏ vốn đã cạnh tranh khá mệt mỏi với các đại lý lớn về giá, nay có quy định mới càng khó hơn. "Quy định ra bất ngờ làm nhiều DN không kịp trở tay, có DN đã đặt cọc tiền mà chưa kịp nhập về phải tạm ngưng vì không biết hàng có kịp về trước 26-6 hay không. Bởi, nếu trễ hạn, quy định mới có hiệu lực phải tái xuất thì còn tệ hơn" - anh Hải nói. Hiện tại, các đại lý xe nhập khẩu đang như "ngồi trên đống lửa" vì chưa biết xoay sở ra sao, nhiều nơi đã tính đường chuyển sang bán xe nhập đã qua sử dụng vì việc tìm đến các đầu mối được quyền nhập để mua lại xe là rất khó, việc cạnh tranh về giá giữa các đơn vị này vốn đã rất quyết liệt.

 

Trước đó, Bộ Công thương cũng đã ban hành một số chính sách hạn chế nhập khẩu đối với các mặt hàng rượu, mỹ phẩm và điện thoại. Theo đó, từ 1-6, các mặt hàng điện thoại di động, mỹ phẩm và rượu ngoại chỉ được phép nhập khẩu về 3 cảng biển lớn:  Hải Phòng, Đà Nẵng và TP.Hồ Chí Minh thay vì qua cả đường hàng không và đường bộ như hiện tại. Ông Đỗ Tấn Lực, Giám đốc Công ty TNHH Hữu Thành 2 (Biên Hòa), chuyên về điện thoại di động nhận định, quy định mới này sẽ gây khó cho các nhà nhập khẩu nhỏ lẻ vì các nguyên nhân sau: "chôn" vốn lâu do thời gian đi tàu biển lâu gấp 2 - 3 lần so với hàng không; lượng hàng nhập mỗi lần không đủ cho một container mà vẫn phải thuê nguyên chiếc dẫn đến chi phí tốn kém hơn... 

 

* Giá rục rịch tăng

 

Dù các quy định trên vẫn chưa chính thức có hiệu lực, song thị trường các mặt hàng được xếp vào dạng xa xỉ nói trên đã có những thay đổi dễ nhận thấy về giá. Anh Hải, chủ đại lý H.H.T cho biết, hơn 2 tuần qua, giá các loại xe hơi nhập khẩu đã tăng từ khoảng 500 đến 3 ngàn USD/chiếc so với trước. "Chẳng hạn, một chiếc Toyota Camry 2.5 nhập khẩu từ Mỹ trước đây giá bán khoảng 68 ngàn USD, nay đã lên hơn 71 ngàn USD, các dòng xe nhập từ Hàn Quốc của một số hãng như Huyndai, KIA... cũng tăng thêm 500 - 700 USD. Khi quy định mới được áp dụng, giá xe có thể sẽ còn tăng cao hơn nữa do chỉ một số ít DN được nhập xe, trong khi trước đây con số này là hàng ngàn DN" -  anh Hải nhận định.

Điện thoại cao cấp nhập khẩu hiệu iPhone bán tại Công ty Hữu Thành 2 - Biên Hòa

Tương tự, một số mặt hàng mỹ phẩm cao cấp nhập khẩu từ nước ngoài cũng đã tăng giá khá mạnh từ đầu tháng 5 do sức ảnh hưởng của những quy định mới, dù chúng chưa chính thức được áp dụng. Chị Trúc, chủ cửa hàng T.V trên đường Cách mạng tháng Tám (TP. Biên Hòa) cho biết, giá một số mặt hàng như nước hoa, mỹ phẩm chuyên dụng, dược mỹ phẩm... đã tăng giá thêm 10 - 20% so với trước đó, dù phần lớn các mặt hàng trên được đem về dưới dạng "xách tay", không thuộc phạm vi điều chỉnh của các quy định mới. Ngoài ra, một số mặt hàng mỹ phẩm nhập khẩu chính thức theo đường hàng không từ Mỹ, Hàn Quốc... giá cũng đã có biến động, tăng thêm 5 - 10% so với trước. Riêng các mặt hàng điện thoại di động, vì đang là thời điểm ế khách nên giá chưa biến động nhiều, thậm chí một số mặt hàng có xu hướng giảm giá do cạnh tranh. Tuy nhiên, theo nhiều người trong nghề, khi lượng hàng tồn đã hết, "cửa" nhập khẩu hẹp lại thì giá có thể sẽ tăng, đặc biệt là các dòng hàng trung, cao cấp.

 

Kim Ngân

 

 

Tin xem nhiều