Đúng vào ngày 1-3 năm nay, có 2 sự kiện xảy ra cùng lúc đến với người tiêu dùng cả nước, đó là giá điện mới tăng khoảng 15,28% so với trước (chưa thuế VAT) và thực hiện cúp điện luân phiên trong phạm vi toàn quốc do nguồn điện thiếu hụt khoảng 3 tỷ kWh.
Đúng vào ngày 1-3 năm nay, có 2 sự kiện xảy ra cùng lúc đến với người tiêu dùng cả nước, đó là giá điện mới tăng khoảng 15,28% so với trước (chưa thuế VAT) và thực hiện cúp điện luân phiên trong phạm vi toàn quốc do nguồn điện thiếu hụt khoảng 3 tỷ kWh. Việc tăng giá điện là điều phải tiến tới nhằm cắt giảm gánh nặng bù lỗ từ nguồn ngân sách. Cho dù giá điện điều chỉnh tăng lần này chỉ bằng khoảng 30% so với đề xuất của Bộ Công thương, nhưng theo các chuyên gia kinh tế cũng tác động vào chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng thêm khoảng 0,75%. Giá điện tăng là điều ai cũng thấy trước và sẵn sàng chia sẻ, bởi không lý do gì để tồn tại kéo dài việc ngân sách Nhà nước hàng năm phải bù lỗ hàng chục ngàn tỷ đồng để bao cấp giá điện cho toàn xã hội, kể cả hộ nghèo lẫn giàu. Giá điện thấp đã dẫn đến việc huy động nguồn lực vốn ở khu vực dân doanh và nhà đầu tư nước ngoài vào xây dựng nhà máy điện gặp rất nhiều khó khăn. Chính vì vậy, nguồn điện luôn thiếu hụt so với nhu cầu rất lớn và cắt điện luân phiên là điều không tránh khỏi.
Trước đó, xăng dầu cũng đã được tăng giá mức kỷ lục vào trưa ngày 24-2 với 2.900 đồng lít/xăng và 3.550 đồng/lít dầu diesel. Đây cũng là mặt hàng chiến lược mà nhiều năm qua ngân sách nhà nước cũng đã gồng gánh, chi ra nhiều ngàn tỷ đồng để ghìm giá, bao cấp cho mọi người, thậm chí còn "bao" luôn cho người tiêu dùng ở các nước láng giềng bởi nạn buôn lậu xăng dầu từ Việt Nam tuồn qua. Thông tin từ Bộ Tài chính cho biết, cho dù mức xăng dầu ở Việt
Mục tiêu hàng đầu của Chính phủ trong năm 2011 là kềm chế giá để ổn định kinh tế vĩ mô, điều chỉnh giá theo hướng thị trường với các mặt hàng chiến lược và chấp nhận một mặt bằng giá mới để giảm bội chi ngân sách... Trên thực tế sau khi tỷ giá USD được điều chỉnh tăng 9,3%, tiếp theo là tăng giá xăng dầu và giá điện bắt đầu tăng thì trên thị trường đã có hàng loạt hàng hóa nhập khẩu, sản xuất trong nước và dịch vụ tăng giá. Điều này có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người tiêu dùng, nhất là hộ nghèo, công chức viên chức và người lao động.
Những ngày sau Tết Nguyên đán đang "nóng" dần lên khi có nhiều biến động từ điều chỉnh giá từ chính sách vĩ mô. Do vậy, cần thiết phải có thêm những động thái tích cực từ phía cơ quan nhà nước từ trung ương xuống địa phương để đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ sản xuất cho nông dân và doanh nghiệp. Việc xu hướng điều chỉnh giá theo hướng thị trường là tất yếu, song cũng cần tránh những tác động cùng lúc "dội" vào người dân như kiểu "vừa tăng giá vừa cắt điện". Bởi, yếu tố tâm lý đôi khi cũng góp phần đẩy giá thị trường rơi vào "sốt" ảo.
Xuân Phú
![[Video_Chạm 95] Xã Định Quán](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/dinh-quan_20251220110114.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video - Chạm 95] Xã Đồng Phú](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/a_20251220065345.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Cùng xem 2 tuyến đường tại Đồng Nai sẽ thông xe kỹ thuật vào ngày mai 19-12](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_9_20251218131233.jpg?width=500&height=-&type=resize)







![[Infographic] Phòng ngừa học sinh tự chế pháo nổ: 7 lưu ý phụ huynh cần biết](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0320_20251211183542.jpeg?width=500&height=-&type=resize)