Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Sự nhạy cảm của thị trường vàng

09:03, 08/03/2011

Những thông tin về một dự thảo nghị định tăng cường quản lý kinh doanh vàng do Ngân hàng Nhà nước soạn thảo sẽ đệ trình lên Chính phủ ngay trong quý 2-2011 có nội dung sẽ chấm dứt kinh doanh vàng miếng trên thị trường làm cho không chỉ giới kinh doanh vàng mà kể cả người dân cũng ít nhiều băn khoăn, lo lắng. Thị trường vàng miếng đã nhanh chóng có dấu hiệu trầm lắng, ngóng đợi.

Những thông tin về một dự thảo nghị định tăng cường quản lý kinh doanh vàng do Ngân hàng Nhà nước soạn thảo sẽ đệ trình lên Chính phủ ngay trong quý 2-2011 có nội dung sẽ chấm dứt kinh doanh vàng miếng trên thị trường làm cho không chỉ giới kinh doanh vàng mà kể cả người dân cũng ít nhiều băn khoăn, lo lắng. Thị trường vàng miếng đã nhanh chóng có dấu hiệu trầm lắng, ngóng đợi. Cho dù tại cuộc họp báo chiều ngày 1-3, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu đã lên tiếng trấn an: "Nói tiến tới xóa bỏ nghĩa là sẽ có lộ trình đi mà không gây bất lợi cho nền kinh tế, kể cả quyền lợi của nhân dân". Ông Giàu cho rằng vàng gắn với thị trường ngoại tệ, phát sinh đầu cơ lớn, gây khó khăn cho việc điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời  cũng thừa nhận việc cất giữ vàng đã trở thành thói quen, tập quán của người Việt Nam.

 

Một thực tế khác mà các chuyên gia kinh tế của Việt Nam đều nhìn nhận là ngoài tập quán, thói quen lâu nay, việc người dân tích trữ vàng hay đô la Mỹ còn do tiền đồng bị mất giá. Trong cái vòng xoáy lẩn quẩn khi giá đô la tăng thì người dân nhảy qua mua vàng miếng tích trữ, do nhu cầu tăng lại đẩy giá vàng tăng. Nhập vàng tăng (kể cả nhập lậu) làm tăng nhu cầu đô la... Việc ra đời một nghị định về quản lý thị trường vàng là giải pháp cần thiết của chính sách tiền tệ nhằm ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát. Thế nhưng, nếu chỉ bằng một biện pháp hành chính "đơn độc" can thiệp vào hoạt động kinh doanh vàng miếng, không gắn cùng với sự nâng cao giá trị của tiền đồng và quan tâm đến tâm lý, tập quán của người dân thì có thể sẽ gặp không ít khó khăn, thậm chí phát sinh tiêu cực. Trên thực tế,  việc quản lý đô la đã cho thấy, hiện tượng mua bán đô la chợ đen vẫn diễn ra do người dân còn có nhu cầu nhiều về tích trữ và chi tiêu cần thiết.

 

Không tạo ra sự bất an trong tâm lý người dân khi thực hiện chủ trương cấm kinh doanh vàng miếng là điều hết sức cần tính toán, cân nhắc nhằm đạt mục đích thiết lập vai trò quản lý nhà nước, huy động được lượng vàng dự trữ trong dân đầu tư vào các hoạt động sản xuất - kinh doanh, tăng của cải cho xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát.

Xuân Phú

 

 

Tin xem nhiều