Trước đây, anh Nguyễn Quang Ấn, ngụ tại tổ 8, ấp Bình Xuân 1, xã Xuân Phú, là một hộ dân thuộc diện nghèo của xã. Thế nhưng, kể từ ngày gia đình anh tham gia câu lạc bộ giảm nghèo, mọi thứ đã đổi khác...
Trước đây, anh Nguyễn Quang Ấn, ngụ tại tổ 8, ấp Bình Xuân 1, xã Xuân Phú, là một hộ dân thuộc diện nghèo của xã. Thế nhưng, kể từ ngày gia đình anh tham gia câu lạc bộ giảm nghèo, mọi thứ đã đổi khác...
Anh Ấn tâm sự: "Gia đình tôi chỉ có 2 sào đất, quanh năm hết trồng bắp lại sang cấy lúa, nhưng đất đai kém màu mỡ và canh tác bằng các giống cũ nên năng suất đạt rất thấp. Năm 2009, khi gia đình tham gia câu lạc bộ giảm nghèo của ấp, được ban chủ nhiệm tạo điều kiện cho gia đình mượn thêm đất và tận tình chỉ dẫn cách làm ăn, đưa các giống mới vào sản xuất, nên năng suất cây lúa từ 150 - 200 kg/sào. Riêng cây bắp đạt năng suất từ 10 - 11 tạ/sào, cao hơn năng xuất trước kia từ 2 - 3 tạ/sào". Hiện nay, với 6 sào đất canh tác được 2 vụ lúa, 1 vụ bắp mỗi năm, cộng thêm việc chăn nuôi heo, gà và làm thuê, mướn trong lúc nông nhàn, mỗi năm trừ chi phí gia đình anh Ấn còn tích lũy được hơn 30 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Đăng, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ nhiệm câu lạc bộ giảm nghèo của xã cho biết, gia đình anh Nguyễn Quang Ấn, cũng như 265 hộ nghèo trong xã đều có chung một hoàn cảnh là thiếu đất sản xuất, thiếu vốn và không có trình độ, kiến thức, nên tuy làm lụng vất vả quanh năm, mà thu nhập vẫn không đủ sống. Trước thực trạng trên, Ban chấp hành Hội Nông dân và Ban chủ nhiệm các câu lạc bộ giảm nghèo của xã đã vận động các hộ dân thực hành tiết kiệm, hăng hái tham gia lao động, đồng thời liên hệ với các công ty, trạm khuyến nông và trạm bảo vệ thực vật triển khai các tiến bộ của KHKT, giúp bà con áp dụng công nghệ mới vào trồng trọt, chăn nuôi, nên đã từng bước nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế. Mặt khác, Hội Nông dân xã cũng phân công các hội viên khá giúp đỡ các hội viên nghèo, và hỗ trợ tiền, vàng, cây con giống cũng như cày xới đất trả chậm... để tạo điều kiện cho hội viên có việc làm và thu nhập ổn định.
Ông Nguyễn Xuân, Trưởng ấp Bình Xuân 1 phấn khởi nói: "Tại ấp Bình Xuân 1 đến nay đã có 7/17 hội viên đã thoát được nghèo nhờ ban chủ nhiệm "trang bị cho họ cây cần câu chứ không cho hoài con cá". Chúng tôi thấy câu lạc bộ giảm nghèo là một mô hình khá hiệu quả. Hy vọng tới đây ấp Bình Xuân 1 nói riêng và xã Xuân Phú nói chung sẽ không còn hộ dân nào còn nằm trong diện nghèo".
Ngọc Hoàng
![[Video_Chạm 95] Xã Định Quán](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/dinh-quan_20251220110114.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video - Chạm 95] Xã Đồng Phú](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/a_20251220065345.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Cùng xem 2 tuyến đường tại Đồng Nai sẽ thông xe kỹ thuật vào ngày mai 19-12](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_9_20251218131233.jpg?width=500&height=-&type=resize)








