
Ngay sau khi giá xăng dầu tăng, thị trường nhanh chóng có những biến động "ăn theo", sớm nhất là giá cước vận tải hành khách, hàng hóa... Trong khi đó, giá thực phẩm, hàng tiêu dùng được dự đoán cũng sẽ tăng trong vài ngày tới, khi giá điện mới được áp dụng.
Ngay sau khi giá xăng dầu tăng, thị trường nhanh chóng có những biến động "ăn theo", sớm nhất là giá cước vận tải hành khách, hàng hóa... Trong khi đó, giá thực phẩm, hàng tiêu dùng được dự đoán cũng sẽ tăng trong vài ngày tới, khi giá điện mới được áp dụng.
* Cước vận tải rục rịch tăng
Ngay sau khi giá xăng dầu được điều chỉnh tăng thêm từ 2.110 - 3.550 đồng/lít, giá cước vận chuyển hành khách đã được các nhà xe tư nhân điều chỉnh tăng thêm 10 - 15% một cách nhanh chóng. Hiện giá cước từ TP. Biên Hòa về các huyện xa, như: Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc đối với xe 16 - 25 chỗ ngồi đã tăng từ 30 - 35 ngàn đồng lên 40 - 45 ngàn đồng/người và từ 70 - 80 ngàn đồng lên 90 ngàn đồng/người đối với xe loại 7 chỗ ngồi. Các hãng xe taxi cũng đang triển khai việc tính toán mức tăng giá cước phù hợp, trong đó nhanh nhất là Vinasun với giá cước mới áp dụng từ ngày 25-2 tăng thêm 1.500 đồng/km, tương đương 10% so với trước đó. Như vậy, cước taxi áp dụng cho xe loại 4 chỗ đã tăng từ 12.000 đồng lên 13.500 đồng/km và xe loại 7 chỗ đã tăng từ 12.500 đồng lên 14.000 đồng/km (tính cho 30 km đầu tiên). Ngoài ra, các dịch vụ cho thuê xe tư nhân cũng đã tăng giá thêm 10 - 15% tùy loại xe ngay sau khi giá xăng dầu tăng. Chị N.K, một hành khách thường xuyên đi xe buýt từ Biên Hòa đi Sài Gòn cho biết, chỉ một ngày sau khi giá xăng dầu tăng thì ngày 25-2 xe buýt Biên Hòa - Sài Gòn - Chợ Lớn đã thu vé tăng từ 10 ngàn lên 12 ngàn đồng/người.
Đưa rước công nhân và vận tải buýt vốn là những dịch vụ vận tải ít điều chỉnh giá, song với mức tăng trên 20% lần này của giá xăng dầu, nhiều DN và HTX vận tải cho biết giá cước buộc phải tăng. Ông Trần Phước Anh, Giám đốc Công ty CP vận tải Sonadezi, cho biết: "Tăng giá bao nhiêu và áp dụng ngày nào thì công ty đang tính toán, nhưng chắc chắn phải tăng vì với 6 tuyến buýt và hơn 100 xe đưa rước công nhân theo dạng hợp đồng, nếu không tăng giá cước thì công ty lỗ lớn, bởi chi phí xăng dầu đã chiếm đến 70% giá cước hiện hành".
Bà Thái Thị Ty, Giám đốc Trung tâm điều hành vận tải hành khách công cộng Đồng Nai, cho biết hiện nay mới chỉ có HTX vận tải Long Khánh đề nghị tăng giá vé xe buýt để bù giá xăng dầu, còn các HTX và một số DN khác vẫn đang tính toán mức tăng. "Theo quy định, khi xăng dầu biến động trên 5% thì DN có thể đề xuất tăng giá vé nên hiện tại xăng dầu tăng đến 20%, DN hầu hết đều phải tăng giá vé, trừ các tuyến buýt có trợ giá. Theo nhận định của tôi, khả năng tăng giá vé lần này vào khoảng trên dưới 10%, song với những tuyến buýt lâu rồi chưa điều chỉnh giá, có thể sẽ tăng nhiều hơn" - bà Ty nói.
* Sẽ có mặt bằng giá mới?
Hiện tại, giá hàng hóa và thực phẩm tại các chợ chưa biến động nhiều sau động thái tăng giá xăng dầu. Tuy nhiên, mặt bằng giá đã hình thành từ Tết Nguyên đán đến nay không giảm như các năm trước. Cụ thể, các loại thực phẩm như thịt bò, thịt heo, cá đồng... chỉ giảm nhẹ, từ 5 - 10 ngàn đồng/kg so với đầu tháng 2, trong khi giá thực phẩm khô như dầu ăn, mì ăn liền, nước mắm... lại được điều chỉnh tăng liên tục từ sau Tết đến nay. Theo một số tiểu thương, giá xăng dầu tăng đã làm tăng chi phí vận chuyển, song vì sức mua tại các chợ hiện khá chậm và hàng cũ còn tồn nhiều nên tiểu thương chưa dám tăng giá. "Riêng mặt hàng cá biển và hải sản trong vài ngày tới giá có thể sẽ tăng do xăng dầu chiếm chi phí khá lớn trong hoạt động đánh bắt, vận chuyển" - chị Thảo, tiểu thương chuyên bán cá và hải sản ở chợ Tân Hiệp (TP.Biên Hòa) nói.
![]() |
|
Giá cá biển có khả năng sẽ tăng do bị ảnh hưởng nhiều từ giá xăng dầu. Trong ảnh: Sạp bán cá biển ở chợ Tân Hiệp. |
Một số mặt hàng có chi phí vận chuyển cao như cát xây dựng, xi măng, thức ăn chăn nuôi... đã tăng giá, đặc biệt khi chuyển hàng về các huyện xa. Anh H., chủ cửa hàng vật liệu xây dựng tại huyện Định Quán, cho biết giá vận chuyển xi măng từ các đại lý tại Biên Hòa về Định Quán đã tăng từ 3 - 4 ngàn đồng/bao ngay sau khi xăng dầu tăng giá, và điều này cũng xảy ra tương tự với các mặt hàng khác, như: phân bón, thức ăn chăn nuôi... đẩy mặt bằng giá nhiều mặt hàng ở nông thôn lên cao hơn thành thị. Lãnh đạo một số siêu thị tại TP. Biên Hòa cũng cho biết, nhiều nhà cung cấp đã đề nghị tăng, nhưng hệ thống đang đàm phán để kềm giá, do đó chưa có mức tăng cụ thể. Tuy nhiên, từ đầu tháng 3 tới, giá nhiều mặt hàng có khả năng tăng ít nhất 5 - 10% do chi phí đầu vào tăng mạnh.
Vi Lâm



![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video_Chạm 95] Xã Định Quán](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/dinh-quan_20251220110114.jpg?width=400&height=-&type=resize)









