Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Quyết liệt kềm chế lạm phát!

08:02, 25/02/2011

7 nhóm giải pháp về ổn định kinh tế vĩ mô, kềm chế lạm phát đã được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng các thành viên Chính phủ triển khai trong hội nghị trực tuyến với lãnh đạo 63 tỉnh, thành trong cả nước sáng ngày 24-2. Nghị quyết "nóng hổi" này được Thủ tướng ký thông qua lúc 12 giờ đêm ngày 23-2 và được triển khai ngay chỉ sau 8 tiếng, chứng tỏ quyết tâm lớn của Chính phủ về kềm chế lạm phát trong năm nay.

7 nhóm giải pháp về ổn định kinh tế vĩ mô, kềm chế lạm phát đã được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng các thành viên Chính phủ triển khai trong hội nghị trực tuyến với lãnh đạo 63 tỉnh, thành trong cả nước sáng ngày 24-2. Nghị quyết "nóng hổi" này được Thủ tướng ký thông qua lúc 12 giờ đêm ngày 23-2 và được triển khai ngay chỉ sau 8 tiếng, chứng tỏ quyết tâm lớn của Chính phủ về kềm chế lạm phát trong năm nay.

 

* Thắt chặt tiền tệ

 

Với mức tăng chỉ số giá tiêu dùng 2 tháng đầu năm lên đến 3,83%, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định chống lạm phát là mục tiêu hàng đầu của năm 2011, tập trung vào các nhóm giải pháp trọng yếu: thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng; thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt, cắt giảm đầu tư công, giảm bội chi ngân sách nhà nước; thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, khuyến khích xuất khẩu, kềm chế nhập siêu, sử dụng tiết kiệm năng lượng; điều chỉnh giá điện, xăng dầu gắn với hỗ trợ hộ nghèo; tăng cường bảo đảm an sinh xã hội...

Kềm chế lạm phát, khống chế CPI dưới mức 7% là mục tiêu lớn của Chính phủ trong năm 2011. Trong ảnh: Thực phẩm - nhóm hàng đứng đầu về độ tăng giá trong rổ hàng hóa CPI.

Về điều hành tiền tệ, Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ quan điểm điều hành chính sách tiền tệ năm nay là thắt chặt, kềm chế tốc độ tăng trưởng tín dụng dưới 20%, tức giảm 11% so với năm 2010, tổng phương tiện thanh toán vào khoảng 15-16%, cũng giảm khoảng 10% so với năm trước. Vốn tín dụng sẽ được ưu tiên phục vụ phát triển sản xuất - kinh doanh; nông nghiệp, nông thôn; xuất khẩu; công nghiệp phụ trợ; doanh nghịêp (DN) nhỏ và vừa. Giảm tốc độ và tỷ trọng vay vốn của khu vực phi sản xuất, nhất là lĩnh vực bất động sản và chứng khoán. "Phải tạm hãm lại các "vòi ra tiền" từ phía ngân sách, NHNN lẫn NHTM, đầu tư, chi tiêu công... để hạn chế lượng tiền lưu thông ra xã hội và góp phần kềm chế lạm phát" - Phó thủ tướng ví von.

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đề nghị các ngân hàng chia sẻ với DN, bởi vài năm qua ngành ngân hàng vẫn lãi rất cao, trong khi nền kinh tế khó khăn và giới DN xoay trở chật vật. Bên cạnh đó, tỷ giá và thị trường ngoại hối phải được điều hành linh hoạt, đảm bảo thanh khoản ngoại tệ, bình ổn tỷ giá và tăng dự trữ ngoại hối. Thủ tướng khẳng định, không thể thả nổi tỷ giá và không để thị trường chợ đen chi phối tỷ giá. "Phải chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty nhà nước bán ngoại tệ cho ngân hàng, và khi cần ngân hàng cũng phải cung ứng đủ ngoại tệ với giá chính thức cho các tập đoàn. Không thể để tình trạng tập đoàn nhà nước găm giữ ngoại tệ khiến thị trường rối ren" - Thủ tướng nói.

 

* Tăng thu, giảm chi

 

Đối với chính sách tài khóa, Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan địa phương phấn đấu tăng thu ngân sách 7 - 8% so với dự toán năm 2011 đã được Quốc hội thông qua. Theo đó, địa phương nào còn khó khăn thì cố gắng tăng thu khoảng 5%, địa phương nào phát triển kinh tế khá thì cố gắng tăng 10 - 15%. Mặt khác, cần sắp xếp lại các nhiệm vụ chi để tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên của 9 tháng còn lại trong dự toán năm 2011 (không bao gồm tiền lương và các khoản có tính chất lương; chi chế độ chính sách cho con người và tiết kiệm chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương theo kế hoạch đã đề ra từ đầu năm).

 

Để kềm chế lạm phát, tổng cầu phải giảm, do đó năm 2011 bội chi ngân sách nhà nước cũng phải giảm xuống dưới 5%. Những đối tượng tiết giảm chi tiêu là các đơn vị thụ hưởng ngân sách và các doanh nghiệp nhà nước. Những nhu cầu trang bị mới xe ô tô, điều hòa nhiệt độ, thiết bị văn phòng... sẽ phải cắt giảm, giảm tối đa chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, không bố trí kinh phí cho những việc chưa thật sự cấp bách... Không bổ sung ngân sách ngoài dự toán trừ các trường hợp hết sức đặc biệt đã được quy định rõ và tiến tới chấm dứt việc tạm ứng vốn ngân sách cho các địa phương.

 

* Vẫn đảm bảo an sinh xã hội

 

Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: kềm chế lạm phát là ưu tiên số 1 hiện nay, là ưu tiên nhất quán của Chính phủ, song chỗ cần chi vẫn phải chi. Phó thủ tướng cũng cho biết, việc thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt, cắt giảm đầu tư công, giảm bội chi ngân sách nhà nước... theo tinh thần Nghị quyết của Chính phủ không nhằm vào tiền lương, các đối tượng chính sách xã hội, các khoản cho sinh viên vay đi học...

 

Vấn đề bảo đảm an sinh xã hội, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các địa phương vẫn đảm bảo các dự án an sinh xã hội đã ban hành. Tập trung vào các mảng dạy nghề, giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe, tiếp cận thông tin, hỗ trợ cơ sở vật chất cho các địa phương nghèo... Theo đó, những dự án này đã được phê duyệt và cần thực hiện nghiêm túc. Mặt khác, vẫn chăm lo người có công, gia đình chính sách. Về vấn đề tăng giá điện, Thủ tướng cũng đã quyết định hỗ trợ trực tiếp 30.000 đồng/tháng tiền điện cho 3,4 triệu hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới, sẽ thực hiện vào đầu tháng 3 năm nay. Ước khoảng trên 1.120 tỷ đồng sẽ được Tập đoàn điện lực Việt Nam chi cho chương trình hỗ trợ này.

 

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Minh Phúc: Đồng Nai chủ động chống lạm phát

 

Trao đổi với Báo Đồng Nai, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Minh Phúc khẳng định: "Chống lạm phát cũng là vấn đề cấp bách với Đồng Nai và đã được tỉnh chú trọng ngay từ đầu năm. Cụ thể, tỉnh đã thực hiện việc rà soát công tác giao vốn cho các dự án hiệu quả, phân bổ ngân sách một cách hợp lý, tiết kiệm chi tiêu. Dự kiến năm nay, tỉnh sẽ cố gắng tăng thu ngân sách thêm 10%. Về vấn đề an sinh xã hội, Đồng Nai vẫn quyết tâm thực hiện và đã làm tốt từ 2 - 3 năm nay với các chương trình hỗ trợ 134 và 135. Hiện chúng ta đã nâng chuẩn nghèo lên cao hơn chuẩn nghèo chung của Chính phủ, vẫn quyết liệt giảm tỷ lệ hộ nghèo trong năm tới. Về hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh khi giá đầu vào tăng mạnh, tiền tệ thắt chặt, tỉnh cũng sẽ sớm chủ động gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với giới doanh nghiệp trong tỉnh, sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp, tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm.

 

Tóm lại, tuy tình hình giá cả diễn biến phức tạp, nền kinh tế tiềm ẩn khó khăn, song với cách làm chủ động, linh hoạt và có một chương trình hành động cụ thể, tôi kỳ vọng Đồng Nai sẽ thực hiện được những nhiệm vụ quan trọng mà Chính phủ giao trong năm 2011 về kềm chế lạm phát, ổn định an sinh xã hội" .

Kim Ngân

Kim Ngân

 

 

Tin xem nhiều