Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Màu xanh trên đồi Sabi

10:02, 28/02/2011

Trước đây đã có nhiều người đến đồi Sabi thuộc ấp 2A, xã Xuân Bắc lập nghiệp, nhưng họ đã lần lượt ra đi vì Sabi là vùng đất cát trắng. Vậy mà hôm nay, đồi Sabi trơ trọi đã biến thành rừng xoài xanh non, trù phú...

Trước đây đã có nhiều người đến đồi Sabi thuộc ấp 2A, xã Xuân Bắc lập nghiệp, nhưng họ đã lần lượt ra đi vì Sabi là vùng đất cát trắng. Vậy mà hôm nay, đồi Sabi trơ trọi đã biến thành rừng xoài xanh non, trù phú...

 

Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Văn Đảm, một chủ vườn xoài trên đồi Sabi cho biết, vùng sườn đồi này đất xấu thật nhưng lại rất hợp với cây xoài Thái. Trước đây, bà con trồng cây mì, cây bắp không lên nổi chứ đừng nói là có củ, vậy mà xoài ở đây cho năng suất bình quân từ 20 đến 25 tấn/hécta. Ông Đảm còn cho biết thêm: gia đình ông có 2 hécta xoài đang cho thu hoạch. Nhờ áp dụng kỹ thuật xử lý ra hoa trái vụ nên vườn xoài của ông ra hoa từ tháng 7 và đến tháng 10 bắt đầu cho thu hoạch, kéo dài đến hết tháng 4 năm nay. Nhờ đó, trái xoài được ông bán với giá rất cao, nhất là dịp Tết vừa qua: bình quân 9.000 đồng/kg, thậm chí có lúc cao điểm được bán với giá 13.000 đồng/kg, lợi nhuận trên 200 triệu đồng/2 hécta. Được biết, nhiều hộ dân nơi đây nhờ trồng xoài mà kinh tế đã khá lên, xây dựng nhà cửa khang trang, trong đó phải kể đến các ông: Hoàng Văn Dương, Trần Thanh Xuân, Nguyễn Văn Duyệt. Hiện nay khu vực đồi Sabi đã thành lập Câu lạc bộ cây xoài năng suất cao (CLBNSC) với 22 thành viên sản xuất 38 hécta. Nhờ lợi nhuận từ cây xoài, người dân ở đây dần mở rộng diện tích trồng xoài và đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt. Điều đặc biệt là lợi dụng sườn đồi, người dân xây dựng bồn nước và hệ thống bón phân qua đường ống trên cao. Sau khi bơm nước từ giếng khoan đầy bồn, chỉ cần mở van là nước từ trên cao đổ về từng gốc xoài chứ không cần phải để máy bơm liên tục như ở những vùng đất bằng phẳng. Ông Đảm cho biết, hiện nay, ngoài 2 hécta đang cho thu hoạch, gia đình ông mở rộng thêm 1,7 hécta gần 1 năm có hệ thống tưới nhỏ giọt nên đỡ tốn công nhiều lắm.

L. TÙNG

 

 

 

 

Tin xem nhiều