
Năm 2010, lượng mưa trên địa bàn Đồng Nai ít kéo theo nhiều hệ lụy cho mùa khô. Hàng ngàn hécta ao, hồ khô cạn khiến những hộ sống bằng nghề nuôi trồng thủy sản rơi vào cảnh khó khăn.
Năm 2010, lượng mưa trên địa bàn Đồng Nai ít kéo theo nhiều hệ lụy cho mùa khô. Hàng ngàn hécta ao, hồ khô cạn khiến những hộ sống bằng nghề nuôi trồng thủy sản rơi vào cảnh khó khăn.
* Nước cạn, cá nhỏ vẫn bán
Tuy chưa vào những tháng cao điểm của mùa khô, song các vùng nuôi trồng thủy sản ở các huyện Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Long Thành, Tân Phú đã gặp cảnh ao khô cạn đáy. Nhiều người phải tạm ngưng nghề nuôi cá, tôm để đi làm thuê kiếm sống. Năm rồi, mưa ít, nước trong ao, hồ, sông, suối cạn sớm khiến người nuôi thủy sản mất mùa, chỉ còn số ít hộ có nguồn nước nuôi được cá, nhưng cũng chỉ nuôi cầm chừng và đa số kiếm việc làm thêm mới đủ sống.
Ông Lộc Văn Bảo ở ấp Bắc Hòa, xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom), kể: "Tôi có 6.000m2 ao nuôi cá chép, trôi, rô phi, những năm trước mưa nhiều lượng nước dồi dào, tôi thu được khoảng 6 tấn cá, trừ chi phí vẫn còn lời khoảng 40 triệu đồng/năm. Thế nhưng, năm rồi mùa mưa đến muộn lại mưa ít nên tôi thả cá trễ, thời điểm này cá vẫn còn nhỏ nhưng cũng đành phải bán vì không còn nguồn nước để nuôi tiếp đến tháng 3". Theo ông Bảo, bán cá lúc này thiệt đủ đường, vì chi phí đầu vào đã tăng khoảng 30%, trong khi giá bán có 15 ngàn đồng/kg, thấp hơn vụ trước 4 - 5 ngàn đồng/kg, do cá nhỏ nên năng suất chỉ bằng nửa những năm trước. Vì thế, ông Bảo vất vả hơn nửa năm trời nhưng thu xong vụ cá chỉ đủ thanh toán tiền mua cá giống và cám. Hiện ông phải đi phụ việc ở xã bên cạnh mới đủ tiền sinh sống.
Bà Nguyễn Thị Lan ở ấp 2, xã Sông Trầu (huyện Trảng Bom), than: "Tôi nuôi cá nhiều năm chưa khi nào gặp cảnh hạn hán như năm nay. Những năm trước, mưa thuận, nguồn nước từ hồ Sông Mây xả về ổn định. Với 3 hécta ao, tôi thu 30 tấn cá/năm, lời trên 150 triệu đồng. Song năm nay, nguồn nước không có cá phải bán sớm, năng suất giảm hơn nửa, chỉ huề vốn". Tương tự, ông Nguyễn Hoàng ở ấp 1 , xã Sông Ray ( huyện Cẩm Mỹ), rầu rĩ nói: "Tôi có 1 hécta ao chuyên nuôi cá giống, mỗi năm lời hơn 100 triệu đồng, năm nay hạn hán không có đủ nguồn nước đành phải giảm đàn, lợi nhuận thu được chẳng đáng là bao".
* Hạn hán còn... gay gắt
Theo Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh, tháng 3, 4 mới vào cao điểm của mùa khô, tuy có mưa trái mùa nhưng lượng mưa không đáng kể. Mùa khô năm nay, thời tiết ở Đồng Nai chịu ảnh hưởng của La Nina nên những nơi khô hạn sẽ hạn hán nặng nề hơn. Do đó, thời gian tới trong tỉnh sẽ xảy ra hạn trên diện rộng và ảnh hưởng khá lớn đến sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân.
Hiện diện tích nuôi trồng thủy sản trong tỉnh trên 33 ngàn hécta, trong đó đa số là nuôi cá thương phẩm và cá giống. Năm 2010, lượng mưa bằng 80% so trung bình nhiều năm và riêng Tân Phú chỉ đạt 40% nên thời điểm này nhiều sông, suối, hồ đập đã cạn. Các hồ có trữ lượng nước lớn, Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh phải điều tiết, xả rất hạn chế để đủ nước phục vụ cho sản xuất vụ đông - xuân nên phần lớn ao hồ thiếu nước để nuôi trồng thủy sản. Có những hộ nuôi thủy sản đành phải bỏ vụ, dù giá cá, tôm đang cao.
Ông Hồ Văn Giàu, ấp Bà Ký, xã Long Phước (huyện Long Thành), cho biết: "Từ đầu năm đến nay, giá tôm bán tại ao khoảng 100 ngàn đồng/kg, cao hơn giữa năm 2010 khoảng 30 ngàn đồng/kg, song tôi và nhiều hộ nuôi tôm trong ấp đành phải phơi ao, vì không có nguồn nước. Năm nay hạn như vậy, chắc tôi phải ngưng nuôi, chờ đến tháng 6, 7 có mưa nhiều mới nuôi lại. Tôi nuôi tôm gần 10 năm, đây là lần đầu gặp hạn gay gắt phải nghỉ nuôi đến 6-7 tháng".
Hạn hán khiến nông dân bỏ chăn nuôi thủy sản trong thời gian dài, việc này đồng nghĩa với đời sống của họ gặp nhiều khó khăn do nguồn thu nhập chính không còn.
Hương Giang



![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)











