Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hoa giả vào mùa tết

09:12, 20/12/2010

Khoảng 2 tháng trở lại đây, thị trường hoa giả (hoa vải, ny-lông, pha lê) vào mùa tết đã trở nên khá sôi động. Loại hoa này không chỉ bán tại các siêu thị, cửa hàng mà còn được giới bán dạo chở đi khắp TP.Biên Hòa.

Khoảng 2 tháng trở lại đây, thị trường hoa giả (hoa vải, ny-lông, pha lê) vào mùa tết đã trở nên khá sôi động. Loại hoa này không chỉ bán tại các siêu thị, cửa hàng mà còn được giới bán dạo chở đi khắp TP.Biên Hòa.

 

Chị Nguyễn Thị Thảo, người bán hoa ny-lông dạo ở phường Tân Phong, TP.Biên Hòa cho hay, từ giữa tháng 11 đến nay, bình quân mỗi ngày chị bán được hơn 1 triệu đồng, gần gấp đôi so với những tháng trở về trước. Chị bán hơn 10 loại hoa khác nhau, giá từ 20 ngàn đến hơn 100 ngàn đồng/cành tùy loại. Vào dịp này, hoa của chị Thảo bán chạy ở các phường: Hố Nai, Tân Biên, Tân Hòa và Tân Mai. Chị Thảo tâm sự: "Có những gia đình mua một lần cả triệu đồng tiền hoa. Nhiều người trở thành mối quen nên đến gần Noel, tết  là gọi điện hỏi xem có hàng mới đem tới cho họ". Anh Nguyễn Văn Thuận, người chuyên bỏ mối hoa ở phường Tam Hiệp, TP.Biên Hòa cũng cho biết, năm nay giá nguyên liệu cao nên các cơ sở sản xuất cũng tăng giá bán lên khoảng 10% so với năm ngoái. Mặc dù giá hoa có tăng nhưng nhu cầu về mặt hàng này không giảm. Hiện nay, bình quân mỗi ngày anh giao gần 100 triệu đồng tiền hoa cho các mối bán lẻ trong tỉnh. Nguồn hoa được anh Thuận lấy tại một số cơ sở sản xuất ở  quận 9 và Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.

 

Khách đang chọn mua hoa ny-lông trên đường Cách mạng tháng Tám, TP.Biên Hòa.

Hoa giả không chỉ sôi động ngoài thị trường kinh doanh mà tại các cơ sở sản xuất cũng "nóng" không kém. Chị Nguyễn Thị Quý, chủ cơ sở Bình An ở phường Tân Mai - Biên Hòa chuyên sản xuất mặt hàng hoa pha lê, cho biết trong khoảng 2 tháng gần đây, ngày nào chị cũng phải động viên công nhân tăng ca để kịp hàng giao. Sản phẩm hoa pha lê của Bình An được 2 hệ thống siêu thị Co.op Mart và BigC ký hợp đồng tiêu thụ. Chị Quý nói: "Năm nay hệ thống siêu thị BigC đặt cung cấp lượng hàng lớn để họ đưa ra khu vực miền Trung và miền Bắc tiêu thụ nhưng cơ sở không đáp ứng nổi nên chỉ nhận cung cấp hàng cho các siêu thị trong hệ thống này ở miền Nam. Qua đợt hàng này tôi mới lên kế hoạch cho năm tới mở rộng sản xuất phục vụ thị trường miền Trung và ngoài Bắc".

 

Từ tháng 8 đến nay, bình quân mỗi tháng cơ sở Bình An cung cấp khoảng 2.000 sản phẩm cho thị trường, tăng gần 4 lần so với cùng kỳ năm 2010. Hiện cơ sở có 17 mẫu hàng, trong đó có 3 mẫu hàng mới đưa ra thị trường gồm có bình hoa, cành và cây hoa các loại được kết bằng hạt nhựa và pha lê. Chủ cơ sở này cũng cho biết, nguồn nguyên liệu chủ yếu là hạt nhựa và pha lê phải nhập khẩu nên giá bán sản phẩm năm nay cũng tăng từ 15 - 20%. Các loại hàng tăng mạnh chủ yếu ở những sản phẩm có giá từ 500 ngàn đồng trở xuống.

 

Chị Quý, chủ cơ sở Bình An đang kiểm tra sản phẩm để đóng gói giao cho khách.

Cũng như cơ sở sản xuất Bình An, Doanh nghiệp tư nhân Thuận Sinh có xưởng sản xuất tại phường Long Bình cho hay, kể từ tháng 9 đến nay xưởng sản xuất phải hoạt động hết công suất. Anh Trần Văn Miên, chủ DN chia sẻ: "Năm nay nguồn hàng tiêu thụ khá tốt nhưng mọi chi phí đều tăng cao nên mức lãi giảm nhiều so với mấy năm trước". Được biết, sản phẩm hoa nhựa của Thuận Sinh chủ yếu tiêu thụ tại thị trường TP.Hồ Chí Minh.

 

Thị trường hoa giả năm nay được giới bán hoa đánh giá là ổn định, đây cũng là niềm vui cho những nhà sản xuất.

 

Vân Nam

 

 

 

 

Tin xem nhiều