
Sau khi làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia trở về, năm 1989 chàng thanh niên 23 tuổi Nguyễn Ngọc Dũng ở xã Phú Lâm, huyện Tân Phú lại tiếp tục công việc đời thường là trồng lúa, cà phê và nhiều công việc khác của nhà nông.
Sau khi làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia trở về, năm 1989 chàng thanh niên 23 tuổi Nguyễn Ngọc Dũng ở xã Phú Lâm, huyện Tân Phú lại tiếp tục công việc đời thường là trồng lúa, cà phê và nhiều công việc khác của nhà nông.
Qua hơn 7 năm miệt mài với vườn cà phê, anh đã quyết định xay cà phê bán ra thị trường nhằm đảm bảo đầu ra, ổn định thu nhập. Suốt hơn 3 năm ròng rã, anh vừa thuê cửa hàng để bán cà phê vừa tự đi bỏ mối tại các chợ, các điểm bán cà phê vỉa hè dọc quốc lộ 20 và khu vực xã Phú Lâm để thăm dò thị hiếu và đánh giá về sản phẩm cà phê do mình chế biến. Mỗi ngày lại có thêm một kinh nghiệm từ khách hàng góp ý, cứ vậy anh thay đổi công thức chế biến từ những gợi ý của người uống. Cho đến năm 2006, công thức chế biến cà phê gần như hoàn chỉnh với hương vị cà phê thơm ngon, đậm đà và còn chứa đựng chất riêng của vùng cà phê Tân Phú, khi đó anh mới mạnh dạn xây dựng thương hiệu cho sản phẩm cà phê do mình chế biến là Voi Voi.
Anh Nguyễn Ngọc Dũng tâm sự: "Vào thời điểm đó, giá cà phê bấp bênh, khi được khi mất mà diện tích trồng cà phê của gia đình khá nhiều, chỉ biết trông mong hoa lợi vào cà phê. Do vậy, tôi đã trăn trở với việc chế biến cà phê để mong bán được giá cao hơn. Ý nghĩ xây dựng ra một loại cà phê mang thương hiệu cho vùng đất Tân Phú đã nảy sinh. Đến nay, cà phê Voi Voi do tôi chế biến đã có mặt ở 9 tỉnh, thành trong khu vực miền
Năm 2007, anh quyết định thành lập Công ty TNHH TM-DV Tin Yêu, chuyên chế biến và cung cấp sản phẩm cà phê nhãn hiệu Voi Voi. Dần dần, sản phẩm cà phê Voi Voi đã được người tiêu dùng ở miền Đông
Minh Phương





![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)









