Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hiệu quả từ giải pháp cải tiến bể lọc nước phèn

10:11, 01/11/2010

Trăn trở với những khó khăn khan hiếm nguồn nước sạch sử dụng của người dân huyện miền núi Định Quán, ngoài công việc chuyên môn, ông Cổ Thế Hành, nguyên Phó phòng Kinh tế và hiện là Phó phòng Lao động - thương binh và xã hội huyện đã mày mò, nghiên cứu và đưa ra giải pháp cải tiến bể lọc nước phèn khá thiết thực, được nhiều hộ gia đình, cơ quan và đơn vị, trường học ứng dụng rộng rãi...

Trăn trở với những khó khăn khan hiếm nguồn nước sạch sử dụng của người dân huyện miền núi Định Quán, ngoài công việc chuyên môn, ông Cổ Thế Hành, nguyên Phó phòng Kinh tế và hiện là Phó phòng Lao động - thương binh và xã hội huyện đã mày mò, nghiên cứu và đưa ra giải pháp cải tiến bể lọc nước phèn khá thiết thực, được nhiều hộ gia đình, cơ quan và đơn vị, trường học ứng dụng rộng rãi...

 

Sống trong vùng nước nhiễm phèn nặng ở ấp Hòa Trung, xã Ngọc Định, những năm trước đây, điều trăn trở lớn nhất của ông Cổ Thế Hành là làm sao có nước sạch để gia đình và bà con nơi đây sử dụng sinh hoạt. Tuy nhiên, kinh phí đầu tư xây dựng một bể lọc phèn khá cao, trung bình từ vài triệu đồng trở lên, nên gia đình ông và phần lớn các hộ gia đình nơi đây không đủ khả năng thực hiện. Bên cạnh đó, qua nghiên cứu các phương pháp lọc truyền thống bằng cách sử dụng cát, sỏi, than..., ông Hành nhận thấy hiệu quả ngăn phèn mặc dù tốt, nhưng lại có nhược điểm là tốc độ nước chảy chậm, sau một thời gian sử dụng, việc vệ sinh bể lọc làm mất rất nhiều thời gian và công sức. Vậy là sau 3 tháng liền tìm tòi và thử nghiệm đủ cách, hàng ngày cứ sáng sớm đi làm, chiều về ông lại leo vào bể hì hục với các phương án thiết kế và cuối cùng ông cũng hài lòng với phương pháp lọc nước phèn bằng cát trong bể.

 

Ông Hành đang say sưa bên giải pháp cải tiến bể lọc nước phèn.

Với một bể lọc nước 2,5m3, ông Hành chia ra làm 2 ngăn, ngăn 1 chứa nước bị nhiễm phèn thể tích 1,15m3 và ngăn 2 chứa nước đã lọc 1,35m3. Tại ngăn chứa nước phèn, ông cho xây thêm một ô chứa cát kích thước cao 0,4m, rộng 0,3m, dài 1m, giáp với vách của ngăn 2. Trong đó, vách xây ô chứa cát không tô vữa xi măng, nhằm tận dụng triệt để nước thấm qua cát. Theo ông Hành, khi cho cát vào ô này, nhất thiết phải rửa cát thật sạch và nén cát lại thật kỹ trong ô ở độ cao 0,3m. Đây là khâu quan trọng nhất trong quá trình lọc, bởi nước phèn vào ngăn 1 sẽ thấm qua ô cát này để chảy qua ngăn 2 qua 3 ống nhựa có đường kính 2,7cm theo nguyên tắc bình thông nhau và phèn sẽ được ngăn giữ lại tại ô chứa cát này. Qua thực tế ứng dụng cho thấy, với lưu lượng 720 lít/giờ, phương pháp này có tốc độ lọc nước nhanh hơn từ 40-50 lần so với phương pháp lọc truyền thống. Sau thời gian khoảng 1 năm sử dụng, chỉ cần tiến hành rửa cát một lần mất 30 phút để bể lọc hoạt động hiệu quả, chất lượng nước sạch hơn.

 

Từ giải pháp cải tiến bể lọc nước phèn của ông Cổ Thế Hành, nhiều hộ dân và các cơ quan, trường học trong huyện đã ứng dụng rộng rãi. Trong đó, Trường mầm non Phú Hiệp (thị trấn Định Quán) là một trong những trường học đã đưa hệ thống này vào xử lý nước và đem lại hiệu quả thiết thực. Trước đây, nguồn nước từ giếng khoan của trường không sử dụng được do bị nhiễm phèn rất nặng. Giữa năm 2008, khi được Phòng Giáo dục huyện giới thiệu về giải pháp lọc nước phèn của ông Hành, nhà trường nhanh chóng áp dụng và đã xử lý phèn hiệu quả. Từ nguồn nước váng phèn vàng ố, sau khi qua bể lọc này đã cho nước trong hơn và bớt mùi tanh. Cô Nguyễn Thị Biên, Phó hiệu trưởng Trường mầm non Phú Hiệp cho biết: "Trong vòng 2 năm trở lại đây, ngoại trừ việc nấu ăn bằng nước máy và mua nước khoáng để các cháu uống, còn lại nhà trường đã sử dụng nguồn nuớc này để các cháu vệ sinh cá nhân và sử dụng trong các sinh hoạt khác của nhà trường".

 

Với giải pháp cải tiến bể lọc nước phèn này, ông Cổ Thế Hành đã đạt giải ba Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Nai năm 2007. Giải pháp của ông được đánh giá cao về tính sáng tạo, cũng như hiệu quả ứng dụng rộng rãi trong thực tế. "Chỉ với 100 ngàn đồng mua vật liệu gạch, cát, xi măng..., mỗi nhà có thể tự cải tạo bể chứa nước nhà mình thành bể lọc phèn một cách dễ dàng" - ông Hành nói.

Thanh Danh-Tuyết Mai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều