Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chuyện làm ăn, làm giàu
Gắn bó với nghề bện chổi đót...

07:10, 17/10/2010

Từ một hộ nhận gia công chổi đót kiếm thêm thu nhập lúc nông nhàn, hiện vợ chồng anh Lê Văn Tuyến (khu phố 5, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom) đã trở thành chủ DNTN Hồng Tuyết, chuyên sản xuất và cung cấp chổi đót cho thị trường trong và ngoài tỉnh.

Anh Lê Văn Tuyến và sản phẩm chổi đót của DNTN Hồng Tuyết.

Từ một hộ nhận gia công chổi đót kiếm thêm thu nhập lúc nông nhàn, hiện vợ chồng anh Lê Văn Tuyến (khu phố 5, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom) đã trở thành chủ DNTN Hồng Tuyết, chuyên sản xuất và cung cấp chổi đót cho thị trường trong và ngoài tỉnh.

 

Anh Lê Văn Tuyên kể, nghề làm chổi đót mà vợ chồng anh có được bắt đầu từ những năm tháng khó khăn, khi anh còn làm nghề tài xế và vợ anh - chị Nguyễn Thị Dược làm thợ may gia công. Do thu nhập ít ỏi nên tranh thủ lúc rảnh rỗi, chị Dược nhận thêm cỏ đót về bện chổi gia công cho một cơ sở gần nhà. "Ban đầu vợ chồng tôi cũng chỉ nghĩ kiếm thêm thu nhập, đắp đổi chi tiêu hằng ngày. Dần dà, nhận thấy nhu cầu tiêu thụ sản phẩm ngày càng tăng, vợ chồng tôi bàn tính, nếu cứ làm nhỏ lẻ như thế thì chỉ lấy công làm lời, thu nhập thấp" - chị Dược cho biết.

 

Năm 2003, vợ chồng anh quyết định tìm mua nguyên liệu, tự làm để cung cấp cho thị trường. Ban đầu, gia đình anh chỉ sản xuất nhỏ lẻ để phục vụ các hộ dân và các tiệm nhỏ lẻ ở chợ lân cận. Sản phẩm làm ra chưa có chỗ tiêu thụ, anh không ngần ngại chở khắp các chợ Long Khánh, Xuân Lộc, thậm chí lên tận Sài Gòn tìm mối mang.  Nghề lái taxi trước đó giúp anh thông thuộc các chợ lớn nhỏ, gặp cửa hàng nào anh cũng chào hàng, từ chợ Bà Chiểu, Bàn Cờ, chợ Văn Thánh... có nơi chỉ nhận 5-10 cây bán thử. Khi đơn đặt hàng ngày càng nhiều, anh lên kế hoạch tìm người gia công và đặc biệt, phải tìm cho được nguồn nguyên liệu ổn định, bởi Đồng Nai không phải là xứ sở của cây đót. "Nguyên liệu phải lấy từ Huế đưa vào, bởi cỏ đót xứ Huế vừa tốt vừa bền. Nghề bện chổi đót đòi hỏi người làm khéo tay nhưng học cũng nhanh nên bà con lối xóm, những người nội trợ, phụ nữ hoặc trẻ em đều làm được" - anh Tuyến nói.

 

Hiện DNTN Hồng Tuyết góp phần tạo việc làm cho khoảng 10 hộ gia đình với thu nhập trung bình từ 1,5 - 3 triệu đồng/hộ, tùy vào năng suất. Các hộ gia đình nhận gia công công đoạn bện chổi và tra cán, phần còn lại như quấn thép, xử lý để hoàn chỉnh sản phẩm do chính cơ sở đảm trách. Đó là khâu quan trọng nhất, quyết định độ bền và uy tín cho sản phẩm.

 

Chổi đót của DNTN Hồng Tuyết có điểm khá lạ so với các cơ sở khác là cán chổi được thay thế bằng cán tre, phần cuốn thép được làm chắc chắn, bông cỏ đã được xử lý qua máy tuốt, sản phẩm đẹp nên được thị trường chấp nhận.

Thu Trang

 

 

 

Tin xem nhiều