
Cuối tháng 9, tại TP.Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Bình Phước đã tổ chức hội thảo "Xúc tiến đầu tư vào các dự án hạ tầng, các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Bình Phước". Tham gia hội thảo có gần 500 đại biểu doanh nghiệp trong và ngoài nước. Từ hội thảo này, nhiều vấn đề đầu tư đã được đặt ra...
Cuối tháng 9, tại TP.Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Bình Phước đã tổ chức hội thảo "Xúc tiến đầu tư vào các dự án hạ tầng, các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Bình Phước". Tham gia hội thảo có gần 500 đại biểu doanh nghiệp trong và ngoài nước. Từ hội thảo này, nhiều vấn đề đầu tư đã được đặt ra...
Trong vùng kinh tế trọng điểm phía
Hiện nay, cơ cấu kinh tế của tỉnh đang chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, trong đó tỷ trọng công nghiệp - xây dựng từ 3,9% tăng lên 22,6%; nông - lâm nghiệp từ 72% giảm xuống còn 49%. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng gần 28 lần; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng gấp 4,5 lần; kim ngạch xuất khẩu tăng gấp 10,6 lần; thu ngân sách tăng gấp 9 lần.
Tính đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Bình Phước có hơn 2.300 doanh nghiệp trong nước đăng ký đầu tư với số vốn hơn 13.000 tỷ đồng, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có 69 đơn vị với tổng số vốn đăng ký là 454,087 tỷ USD. Các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư trên địa bàn tỉnh, tập trung phần lớn là các doanh nghiệp Hàn Quốc, Anh và một số nước khác như Pháp,
Ông Trương Tấn Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, cho biết: "Quan điểm của tỉnh luôn xuyên suốt trong mời gọi đầu tư. Chúng tôi luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư, coi công việc của nhà đầu tư là công việc của chính quyền. Các thành phần kinh tế đều bình đẳng trước pháp luật, tôn trọng các nhà đầu tư có thiện chí và trách nhiệm cùng với tỉnh trong quá trình phát triển... Với tinh thần luôn lắng nghe và thấu hiểu, tôi mong muốn được bắt tay cùng các nhà đầu tư để cùng nhau chia sẻ, cùng vươn đến sự phồn thịnh của mỗi cá nhân và cả cộng đồng".
Hiện Bình Phước đang tích cực mời gọi đầu tư cơ sở hạ tầng KCN, gồm: KCN Đồng Xoài I, diện tích 153,49 hécta, vốn đầu tư khoảng 200 tỷ đồng; KCN Tân Khai I, diện tích 113 hécta, vốn đầu tư dự kiến 148 tỷ đồng; KCN Chơn Thành II, diện tích 76 hécta, vốn đầu tư dự kiến 100 tỷ đồng; các dự án thứ cấp đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư (trên địa bàn huyện Lộc Ninh) và các KCN đã có chủ đầu tư cơ sở hạ tầng.
Cũng tại hội thảo này, Bình Phước đã kêu gọi các nhà đầu tư tham gia Dự án xây dựng hệ thống cấp nước sạch cho các KCN dọc quốc lộ 13 và thị trấn Chơn Thành, dự kiến công suất 60.000m³/ngày đêm với tổng vốn dự kiến 25 triệu Euro, hệ thống cấp nước cho các KCN khu vực Đồng Phú với công suất 12.000m³/ngày đêm...
Thanh Nhàn














