Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Báo chí viết về kinh tế: Không chỉ là chuyện cơm - áo - gạo - tiền...

08:06, 18/06/2010

Cùng với tốc độ kinh tế tăng trưởng mạnh, mấy năm gần đây, những bài báo phản ảnh đời sống kinh tế, tình hình giá cả thị trường, lãi suất ngân hàng... được nhiều người dân quan tâm. Rất nhiều "câu chuyện cơm - áo - gạo - tiền" được kể một cách sinh động hàng ngày trên mặt báo. Nhưng, người đọc còn cần gì thêm ở những bài báo viết về kinh tế? Nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin giới thiệu một vài góc nhìn góp ý của độc giả dành cho các bài báo viết về kinh tế.

Cùng với tốc độ kinh tế tăng trưởng mạnh, mấy năm gần đây, những bài báo phản ảnh đời sống kinh tế, tình hình giá cả thị trường, lãi suất ngân hàng... được nhiều người dân quan tâm. Rất nhiều "câu chuyện cơm - áo - gạo - tiền" được kể một cách sinh động hàng ngày trên mặt báo. Nhưng, người đọc còn cần gì thêm ở những bài báo viết về kinh tế? Nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin giới thiệu một vài góc nhìn góp ý của độc giả dành cho các bài báo viết về kinh tế.

 

* Ông Nguyễn Huy Trinh, Giám đốc Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Đồng Nai: Nên thông tin đa dạng hơn

 

Đọc báo hàng ngày là thói quen từ nhiều năm nay của tôi. Đối với lĩnh vực kinh tế, theo tôi, nên thông tin đa dạng hơn, không nên có "đặc ân" ưu tiên thông tin lĩnh vực nào vì hình thành nền kinh tế có sự tham gia của nhiều ngành, nhiều thành phần kinh tế. Sự ưu tiên nên được dành cho lĩnh vực được bạn đọc quan tâm tùy từng thời kỳ khác nhau. Một vấn đề nữa mà Báo Đồng Nai cần lưu tâm là không nên thông tin theo dạng phong trào, phản ảnh những vấn đề mà nhiều báo khác đang phản ảnh cùng một thời gian, điều đó sẽ giảm sự quan tâm của bạn đọc do nhiều tờ báo lớn có sức hút lớn hơn mà nên thông tin có trọng điểm và có góc nhìn riêng. Nhiều vấn đề cần phân tích chuyên sâu cũng chưa được đề cập và phân tích nhiều như: thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán trên địa bàn Đồng Nai ...

 

 Riêng lĩnh vực tài chính - ngân hàng thì có 3 mặt nên phản ánh cân đối: Huy động vốn - Cho vay - Dịch vụ ngân hàng. Hiện tại, lĩnh vực dịch vụ rất phong phú nhưng chưa được đề cập nhiều. Điều cần bổ sung đó là phải có chỗ dành cho việc giới thiệu các chính sách, chế độ. Hiện nay nhiều chính sách mới trong lĩnh vực ngân hàng cho nông nghiệp - nông thôn chưa được phản ảnh hoặc giới thiệu trên báo.

 

* Chị Trịnh Thị Chín, tiểu thương chợ Tân Hiệp, TP.Biên Hòa: Cần nhiều bài viết về hàng giả, hàng nhái

 

Tôi quan tâm đến các vấn đề như giá cả, chất lượng hàng hóa, làm sao để nhận biết hàng giả - hàng nhái, kiến thức tiêu dùng... và tôi thấy báo chí phản ảnh các vấn đề này rất sinh động. Tuy nhiên, với thị trường tiêu dùng rộng lớn như hiện nay, Báo Đồng Nai nói riêng và báo chí nói chung cần thông tin nhiều hơn, kỹ hơn về lĩnh vực chống hàng giả, hàng nhái, cung cấp cho bạn đọc những thông tin về vấn đề chất lượng hàng hóa. Ngoài ra, các bài báo cung cấp kiến thức tiêu dùng cũng được giới tiểu thương chúng tôi quan tâm: dùng loại thực phẩm nào tốt cho sức khỏe, sữa nội có tốt hơn sữa ngoại hay không, các loại hàng tiêu dùng nào có chất độc, không an toàn... Tôi nghĩ, nếu những thông tin này được cập nhật nhiều hơn, tạo thành các chuyên mục thường xuyên thì báo chí sẽ gần gũi hơn với người dân hơn.

 

* Bà Nguyễn Thị Hồng Khanh, Giám đốc siêu thị Co.op Mart Biên Hòa: Chính xác và công bằng khi thông tin về sai sót của doanh nghiệp

 

Sự lan tỏa "khủng khiếp" của thông tin hiện nay khiến giới kinh doanh chúng tôi không thể "lơ là" việc đọc báo, đặc biệt là các bài báo về lĩnh vực kinh tế. Những cái "được" của báo chí thì rất nhiều, nhưng tôi muốn trao đổi một khía cạnh nhỏ của báo chí khi phản ảnh lỗi của doanh nghiệp. Trong kinh doanh, những lỗi mà siêu thị "sợ" nhất là khi bị phê bình bán hàng "có vấn đề" như hư hỏng hoặc hết hạn... Thật sự không đơn vị nào dại dột làm chuyện để hạ thấp uy tín của mình, tuy nhiên trong hàng chục ngàn mặt hàng thường xuyên bị khách hàng cầm lên đặt xuống, thỉnh thoảng cũng có sai sót. Vấn đề ở đây là chúng tôi mong báo chí xác định rõ hơn, nếu là lỗi mang tính hệ thống với nhiều mặt hàng thì rõ ràng nên thông tin, còn nếu chỉ 1-2 mặt hàng mang tính sai sót nhỏ thì cũng có cách ứng xử phù hợp, đừng quá nặng tay với DN. Chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận những thông tin phê bình một cách thẳng thắn nhất, nhưng cũng mong báo chí thông tin nhiều chiều hơn, chính xác hơn nữa để cả hai bên: DN - người tiêu dùng đều có lợi.

 

* Ông Phùng Khôi Phục, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai: Tăng thêm nhiều ý kiến các chuyên gia mang tính định hướng

 

Là một độc giả thường xuyên, tôi thấy thông tin trên Báo Đồng Nai nói chung và lĩnh vực kinh tế nói riêng đã phản ảnh đa dạng đời sống kinh tế với nhiều mảng thông tin phong phú. Tuy nhiên, ngoài thông tin phản ảnh thực trạng, chúng tôi cũng muốn đọc trên báo thêm nhiều thông tin dạng định hướng, giải pháp... thông qua ý kiến của các chuyên gia, các doanh nghiệp đầu ngành. Điều này rất bổ ích cho hoạt động của mỗi DN, nhất là trước những vấn đề mang tính thời sự mới nảy sinh của tình hình kinh tế trong và ngoài nước - vốn dĩ có ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động của DN.

V.Lâm (GHI)

Tin xem nhiều