Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Người chiến sĩ và chiếc máy bón phân

09:05, 04/05/2010

Trung úy Lê Ngọc Anh công tác tại Trung đoàn 717 trực thuộc Binh đoàn 16 - Bộ Quốc phòng. Chiếc máy bón phân cao su do anh chế tạo trên cơ sở tự chế từ chiếc máy cày của đơn vị.

Trung úy Lê Ngọc Anh công tác tại Trung đoàn 717 trực thuộc Binh đoàn 16 - Bộ Quốc phòng. Chiếc máy bón phân cao su do anh chế tạo trên cơ sở tự chế từ chiếc máy cày của đơn vị. Anh kể lại: "Mới đầu, tôi trao đổi ý tưởng với cộng sự thì bị mọi người phản đối vì chưa tin vào hiệu quả của nó. Sự phản đối của đồng nghiệp làm tôi thấy phân vân nhưng vợ tôi thì lại ủng hộ. Và đó là động lực để tôi mạnh dạn thực hiện ý tưởng của mình".

 

Tuy nhiên, địa bàn đóng quân của đơn vị là vùng sâu, vùng xa (huyện Bù Đốp - Bình Phước), các cơ sở cơ khí trên địa bàn vừa ít vừa nhỏ lẻ nên việc tìm nguyên vật liệu rất khó khăn. Ngọc Anh phải về thị xã Đồng Xoài để tìm nguyên vật liệu từ các cơ sở cơ khí.

 

Sản phẩm đầu tiên không đạt yêu cầu, anh không nản lòng, tiếp tục thay thế, chạy thử và thiết kế lại... Nhiều lần như vậy, lần thử nghiệm cuối cùng đã thành công, chiếc máy của anh có thể chạy tốt ở trên tất cả các vườn cây và cho ra phân bón đúng theo định lượng cho phép.

 

Để có được chiếc máy hoàn chỉnh, anh Ngọc Anh và các cộng sự của mình đã mất gần hai năm nghiên cứu chế tạo và chỉnh sửa. Máy hoạt động dựa theo nguyên lý cơ bản của chiếc máy cày. Khi hoạt động, máy có thể cho ra định lượng bón phân tùy theo yêu cầu và có thể chạy được trên mọi vườn cây có thiết kế địa hình cơ bản. Một ngày máy có thể bón phân được khoảng từ 25-30 hecta trong khi chỉ tiêu tốn 20 lít dầu, tương đương với khoảng 10 công nhân. Tuy nhiên, do mới sản xuất lần đầu nên máy mới chỉ bón được loại phân đơn. Vì vậy, tới đây anh sẽ nghiên cứu cải tiến để có thể bón được nhiều loại phân khác nhau.

 

Theo đánh giá của Trung đoàn 717, việc đưa máy vào sử dụng đã mang lại hiệu quả rất lớn. Ưu điểm của máy là khi bón phân sẽ không thất thoát phân bón, giúp bón phân kịp thời vụ, giải phóng được sức lao động. Theo lãnh đạo Trung đoàn 717, sau một năm sử dụng, trừ đi tất cả các chi phí đầu tư chế tạo, chiếc máy đã tiết kiệm cho đơn vị gần 700 triệu đồng.

Nguyễn Thọ - Đất Việt

Tin xem nhiều