Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Phát triển nghề dệt lưới tại Suối Nho

09:04, 12/04/2010

Nghề dệt lưới gia công đã có ở xã Suối Nho, huyện Định Quán cả chục năm nay, nhưng do thiết bị máy móc lạc hậu và sản xuất nhỏ lẻ, manh mún đã khiến cho nghề dệt lưới ở đây không phát triển được. Thời gian gần đây, các hộ dân đã liên kết lại với nhau, từng bước mua sắm máy móc hiện đại để mở rộng quy mô sản xuất.

Nghề dệt lưới gia công đã có ở xã Suối Nho, huyện Định Quán cả chục năm nay, nhưng do thiết bị máy móc lạc hậu và sản xuất nhỏ lẻ, manh mún đã khiến cho nghề dệt lưới ở đây không phát triển được. Thời gian gần đây, các hộ dân đã liên kết lại với nhau, từng bước mua sắm máy móc hiện đại để mở rộng quy mô sản xuất.

 

Đã chục năm nay, gia đình ông Đinh Công Vân, ở ấp 4, xã Suối Nho, huyện Định Quán làm nghề dệt lưới gia công tái chế. Đây là nghề được gia đình ông học hỏi từ một làng nghề tại TP.Hồ Chí Minh. Thời gian trước, cả xã cũng chỉ có non chục hộ làm nghề này, nguồn thu nhập cũng chỉ tạm ổn cho chi phí sinh hoạt gia đình. Thời gian gần đây, nghề dệt lưới gia công được mở mang, nhiều hộ mua sắm thêm máy móc để làm nghề. Gia đình ông Vân cũng đã đầu tư thêm hàng trăm triệu đồng để mua máy móc, mở rộng quy mô sản xuất, như máy đánh ống, cuốn trục và máy dệt... Đặc biệt là loại máy kiếm, tuy giá thành cao, nhưng ít hao tốn nguồn điện và giảm tiếng ồn. Vì vậy, cả gia đình hàng chục nhân lực đều có việc làm tại chỗ. Thu nhập bình quân mỗi lao động ít nhất cũng từ hai triệu đồng trở lên, người đảm nhận công đoạn vất vả hơn, thu nhập có khi lên tới hơn 4 triệu đồng/tháng. Ngoài việc đầu tư máy móc, mở rộng quy mô, gia đình ông Vân cùng với các hộ tại đây đã biết liên kết sản xuất lại với nhau, từ đó đã giảm chi phí đầu tư, nâng cao giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho người lao động. Ông Vân tâm sự: "Khi xưa các hộ dệt lưới ở đây chỉ làm nhen nhúm, không có tổ chức thành một nhóm, cho nên tiền vận chuyển, đầu tư đến tất cả các khâu khác đều cao. Bây giờ các hộ đã bàn bạc và tổ chức thành lập nhóm. Dựa vào nhóm để có một tổ chức, liên hệ trực tiếp với chủ hàng, tiền gia công cao hơn một chút, rồi rút ngắn tiền vận chuyển, tất cả các khâu đều giảm đi thì cuộc sống khá hơn, công lao động cao lên. Từ thực tế này, các hộ tại đây mới phát triển nghề này ngày một rộng ra".

 

Lưới thành phẩm ở một hộ làm nghề.

Không có thâm niên trong nghề dệt lưới bằng gia đình ông Vân, nhưng gia đình ông Lương Đức Chiến, ở ấp 1, xã Suối Nho, huyện Định Quán cũng đã có 5 năm trong nghề. Ban đầu gia đình ông chỉ đầu tư vài ba chục triệu đồng để mua máy dệt cũ về làm nghề, sau ông sắm thêm máy đánh trục để vừa phục vụ công việc gia đình vừa nhận làm cho các hộ khác. Bình quân hàng tháng, sau khi trừ chi phí đầu tư, gia đình ông thu lời hơn 6 triệu đồng. Ông cho biết: "Với nghề này, thu nhập ổn định hơn so với nguồn thu bấp bênh từ việc làm ruộng, rẫy hay chăn nuôi heo, gà...".

 

Từ việc các hộ làm nghề dệt lưới ở Suối Nho đã biết liên kết sản xuất, giảm chi phí hạ giá thành sản phẩm, tìm kiếm đơn hàng và đầu tư thêm máy móc để mở rộng quy mô sản xuất, đến nay  tại xã Suối Nho đã có trên 70 hộ làm nghề dệt lưới, tạo việc làm cho hàng trăm lao động dư thừa tại địa phương, cho nguồn thu nhập bình quân từ 60.000 - 70.000 đồng/ngày/lao động. Tuy sự phát triển của nghề dệt lưới ở xã Suối Nho chưa phải là bước chuyển đổi cơ cấu kinh tế mạnh mẽ, chỉ là sự phát triển nghề trong một bộ phận dân cư, song cũng đã góp phần làm đa dạng ngành nghề, làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại xã nông nghiệp miền núi, tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động nghèo ở vùng sâu, vùng xa.                   

Ngọc Điểm - Tuyết  Mai

 

 

Tin xem nhiều