Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nông dân thiệt hại hàng trăm tỷ đồng vì dùng điện sinh hoạt cho sản xuất
Bài 2: Vì sao nông dân không được hưởng giá điện cho sản xuất?

08:04, 02/04/2010

Gần 2 hécta chuyên trồng rau màu quanh năm, nhưng bà Loan ở ấp 3, xã Phú Thạnh (huyện Nhơn Trạch) vẫn kéo điện sinh hoạt ra tưới. Khi chúng tôi hỏi, tại sao không mua điện sản xuất nông nghiệp có giá rẻ hơn, thì bà ngỡ ngàng: "Chẳng nghe ai nói nên tôi không biết!".

Gần 2 hécta chuyên trồng rau màu quanh năm, nhưng bà Loan ở ấp 3, xã Phú Thạnh (huyện Nhơn Trạch) vẫn kéo điện sinh hoạt ra tưới. Khi chúng tôi hỏi, tại sao không mua điện sản xuất nông nghiệp có giá rẻ hơn, thì bà ngỡ ngàng: "Chẳng nghe ai nói nên tôi không biết!".

 

Nhiều nông dân xã Xuân Phú (huyện Xuân Lộc) không biết dùng điện sinh hoạt tưới rau.

 * Lỗi do đâu?

 

Theo Công ty TNHH một thành viên điện lực Đồng Nai, mỗi khi có chủ trương, chính sách mới về giá điện, công ty đều có văn bản gửi điện lực các địa phương và đăng tải thông tin trên báo, đài để người dân trong tỉnh biết. Tuy nhiên, các văn bản của điện lực đăng tải trên phương tiện đại chúng và gửi các huyện, thị xã thường không lưu ý là nông dân có chăn nuôi, trồng trọt nhiều nên đăng ký điện nông nghiệp để được hưởng giá rẻ hơn. Do vậy, khi về đến  huyện, xã, nếu cán bộ địa phương không nghiên cứu kỹ, sẽ không nắm rõ chính sách ưu đãi về giá điện cho sản xuất nông nghiệp. Và như vậy sẽ không triển khai, hướng dẫn cụ thể cho các đoàn thể tuyên truyền rộng rãi đến nông dân. Vì thế, nhiều huyện có sản xuất nông nghiệp phát triển nhưng số hộ nông dân được mua điện cho sản xuất rất ít. Cụ thể như: Xuân Lộc chỉ có hơn 1 ngàn hộ đăng ký mua điện nông nghiệp; Thống Nhất được gần 1 ngàn hộ; Tân Phú trên 600 hộ; Vĩnh Cửu hơn 600 hộ và Định Quán hơn 400 hộ...

 

Qua trao đổi với một số cán bộ huyện, xã và hội nông dân cơ sở về chủ trương bán điện nông nghiệp theo giá ưu đãi của Nhà nước cho nông dân, nhiều vị tỏ ra bất ngờ và thừa nhận là chưa quan tâm đến vấn đề này! Do đó, một chính sách lớn đem lại lợi ích cho nông dân, giúp giảm được chi phí đầu vào nhưng số đông nông dân lại không biết để được hưởng. Ông Vũ Văn Lập ở xã Phú Đông (huyện Nhơn Trạch), cho biết: "Ở vùng này, nông dân trồng rau nhiều, ngày phải tưới 3 - 4 lần nên tốn rất nhiều điện, song không ai biết để mua điện nông nghiệp. Vì vậy, mỗi tháng bình quân mỗi hộ đành chịu thiệt vài trăm ngàn đồng. Với nông dân, số tiền này không nhỏ".

 

* Mua điện nông nghiệp có dễ?

Ông Đinh Đức Trường, Phó giám đốc Điện lực Định Quán khẳng định: "Điện lực Định Quán quản lý kinh doanh bán điện cho huyện Tân Phú, Định Quán và 5 xã của huyện Thống Nhất. Các thủ tục xin cấp điện nông nghiệp rất đơn giản, nếu đầy đủ thủ tục chỉ sau 1 - 3 tháng nông dân sẽ được mua điện nông nghiệp. Với hộ sử dụng điện nông nghiệp từ 2 ngàn kWh/tháng trở lên, điện lực lắp đặt công tơ 3 pha, tính theo 3 giá: giờ cao điểm, thấp điểm, bình thường. Còn những hộ dùng dưới 2 ngàn kWh/tháng áp dụng một mức giá 1.023 đồng/kWh.

Giá điện nông nghiệp bán theo công tơ 3 pha chưa có thuế GTGT

- Với cấp điện áp từ 6KV trở lên, giờ bình thường 690 đồng/kWh, giờ thấp điểm 281 đồng/kWh, giờ cao điểm 1.269 đồng/kWh.

- Với cấp điện áp dưới 6KV, giờ bình thường 717 đồng/kWh, giờ thấp điểm 292 đồng/kWh và giờ cao điểm 1.331 đồng/kWh.

 

Nhiều nông dân ở các huyện Xuân Lộc, Tân Phú, Định Quán, Thống Nhất... cũng ngần ngại cho rằng, thủ tục đăng ký mua điện nông nghiệp sẽ không dễ dàng. Ngán nhất là "đụng" phải thủ tục rườm rà, đi lại nhiều lần; thậm chí mất thời gian mà không được việc. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Điện lực Xuân Lộc, cho biết: "Điện lực Xuân Lộc cung cấp điện cho huyện Xuân Lộc và 6 xã của huyện Cẩm Mỹ. Nếu nông dân trên địa bàn có nhu cầu mua điện nông nghiệp chỉ cần photo công chứng quyền sử dụng đất, làm đơn kê khai diện tích đất đang sản xuất, ghi rõ loại cây trồng, vật nuôi trên đất đó và đưa xã xác nhận rồi đem nộp cho Điện lực huyện. Sau khi khảo sát thực tế, thấy đủ điều kiện, Điện lực huyện sẽ tiến hành bán điện nông nghiệp".

 

Theo ông Phạm Viết Ái, Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH một thành viên điện lực Đồng Nai, các thủ tục mua điện nông nghiệp có quy định chung của Chính phủ, trường hợp nông dân thuê đất để sản xuất thì photo công chứng hợp đồng thuê đất thay cho chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài các yêu cầu trên, thì nơi nông dân xin cấp điện nông nghiệp phải có đường dây hạ thế và cách trạm biến áp không quá 1,2km. Vì ngoài khoảng cách 1,2km điện áp yếu, không thể sử dụng được cho sản xuất.

Hương Giang

 

 

Tin xem nhiều