Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Festival Trái cây: Cơ hội cho nhiều nhà vườn

07:04, 21/04/2010

Mỗi ngày ở Festival Trái cây Việt Nam lần thứ I-2010 tại tỉnh Tiền Giang đón tiếp hàng chục ngàn khách tham quan, mua sắm. Đây thực sự là cơ hội để các nhà vườn quảng bá, giới thiệu trái cây của mình.

Mỗi ngày ở Festival Trái cây Việt Nam lần thứ I-2010 tại tỉnh Tiền Giang đón tiếp hàng chục ngàn khách tham quan, mua sắm. Đây thực sự là cơ hội để các nhà vườn quảng bá, giới thiệu trái cây của mình.

 

* Không đủ hàng để bán

 

Dự tính ban đầu, Festival Trái cây sẽ thu hút khoảng 700 gian hàng của các tỉnh, thành, doanh nghiệp tham dự, song đến ngày khai mạc số lượng đăng ký tham gia tăng lên 822 gian hàng. Đa số trái cây đặc sản ở các vùng miền và nhiều sản phẩm chế biến từ nông sản được đưa về triển lãm và bán tại hội chợ. Từ sáng sớm, hàng chục ngàn khách trong và ngoài tỉnh đã đổ về nườm nượp chật kín các gian hàng. Ông Cao Văn Hóa, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Tiền Giang, thành viên Ban tổ chức Festival, cho biết: "Hơn 4 ngàn tấn trái cây các loại được đưa về khu hội chợ trên đường Hùng Vương,  TP. Mỹ Tho để bán trong suốt thời gian diễn ra Festival. Các loại trái cây bán ở đây đa số được niêm yết giá và giá rẻ hơn ngoài thị trường từ 10-15%".

 

Trái cây Đồng Nai được nhiều khách hàng tham gia Festival Trái cây Việt Nam hỏi mua.

Ghi nhận ở các gian hàng bán trái cây cho thấy các trái cây có thương hiệu, như: xoài cát Hòa Lộc, xoài Cát Chu, vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim (Tiền Giang); quýt Thanh Sơn, bưởi Tân Triều (Đồng Nai); thanh long ruột đỏ (Bình Thuận); bơ sáp (Đắk Lắk)... bán rất chạy mặc dù giá không rẻ. Xoài cát Hòa Lộc có giá từ 40-60 ngàn đồng/kg, xoài Cát Chu 20-30 ngàn đồng/kg, vú sữa Lò Rèn 35-50 ngàn đồng/kg, quýt Thanh Sơn 25-30 ngàn đồng/kg, thanh long ruột đỏ 35-40 ngàn đồng/kg, bơ sáp 30 ngàn đồng/kg... Tuy giá bán cao, song hầu hết các gian hàng đều không đủ số lượng bán cho người mua. Ông Nguyễn Long Sang, chủ trang trại quýt ở Thanh Sơn (huyện Định Quán), nói: "Tôi đưa xuống Festival khoảng 400kg quýt đường để bán và trưng bày, nhưng phải bán cầm chừng để còn sản phẩm giới thiệu với khách hàng. Nếu đồng loạt bán ra chỉ trong một ngày là hết". Ông Nguyễn Văn Sơn, TX.Gò Công (tỉnh Tiền Giang), kể: "Tôi đem đến gần 1 tấn sơ ri dự tính sẽ bán trong 6 ngày diễn ra Festival, nhưng chỉ bán hơn một ngày đã hết hàng. Ngoài trái tươi, một số sản phẩm làm từ sơ ri như mứt, nước trái cây, rượu bán rất chạy". Tương tự, hơn 400kg vú sữa Lò Rèn chỉ bán sau hai giờ đã hết hàng.

 

* Mở ra nhiều cơ hội

 

Nam bộ hiện có hơn 400 ngàn hécta cây ăn quả với sản lượng gần 4 triệu tấn/năm. Tuy giá trị sản xuất cây ăn quả mỗi năm đều tăng, song nông dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn vì cảnh được mùa rớt giá. Do đó, Festival Trái cây mở ra cơ hội cho nhiều nhà vườn để nông dân giới thiệu trái cây của mình, tiếp cận các giống mới năng suất cao và học hỏi kinh nghiệm của các hợp tác xã, chủ trang trại đã thành công trong việc xây dựng thương hiệu, chất lượng theo quy trình GAP để xuất khẩu. Đồng thời, tại Festival,  nhiều nhà vườn, hợp tác xã nhận được các đơn đặt hàng từ các doanh nghiệp. Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Diệp Kỉnh Tần, nếu nông dân sản xuất theo quy trình GAP thì sẽ có rất nhiều cơ hội mở ra. Vì hiện nay trái thanh long, sầu riêng, sơ ri, chuối... của Việt Nam đã được một số thị trường khó tính như Mỹ, Nga, Nhật chấp nhận và đặt hàng với số lượng lớn, song nông dân chưa đáp ứng được yêu cầu về số lượng và chất lượng nên chỉ xuất khẩu theo dạng giới thiệu sản phẩm.

 

Bên cạnh những thành công thì các tỉnh, thành tham gia Festival Trái cây còn một số hạn chế như quá tập trung cho phần triển lãm mà chưa chuẩn bị đủ trái cây bán tại hội chợ nên bỏ qua cơ hội giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm. Chẳng hạn như bưởi Diễn (Hà Nội), nhãn lồng (Hưng Yên), vải Lục Ngạn (Bắc Giang)..., khách muốn mua về để thưởng thức thì lại không có hàng. Một số loại trái cây của Đồng Nai được người tham quan đánh giá cao và hỏi mua nhiều là quýt Thanh Sơn, bưởi Tân Triều, sầu riêng Dona, mận An Phước, mãng cầu ta, dâu. Đáng tiếc, toàn tỉnh chỉ có 4-5 nhà vườn đưa xoài, quýt, bưởi với số lượng không nhiều để bán tại Festival.

Khánh Minh

 

 

 

Tin xem nhiều