Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nấm mèo Suối Nho trúng giá

09:02, 05/02/2010

Gia đình anh Trần Quang Đạt, ở ấp 3, xã Suối Nho, huyện Định Quán có 10 trại nấm với 150 thiên (1 thiên = 1.000 bịch nấm). Những năm trước, năng suất chỉ đạt trung bình 5 tạ/thiên, chưa kể có vụ nấm bệnh chết meo, đen bọc, không bung tai... làm năng suất giảm, giá cả lại rớt nên thu nhập từ nghề trồng nấm không đáng kể.

Gia đình anh Trần Quang Đạt, ở ấp 3, xã Suối Nho, huyện Định Quán có 10 trại nấm với 150 thiên (1 thiên = 1.000 bịch nấm). Những năm trước, năng suất chỉ đạt trung bình 5 tạ/thiên, chưa kể có vụ nấm bệnh chết meo, đen bọc, không bung tai... làm năng suất giảm, giá cả lại rớt nên thu nhập từ nghề trồng nấm không đáng kể. Khó khăn là vậy, nhưng đã gắn bó với nghề nhiều năm, gia đình anh vẫn cố gắng học hỏi kinh nghiệm, áp dụng kỹ thuật mới và đầu tư thêm cơ sở vật chất. Nhờ vậy, năng suất nấm vụ 2 năm nay đạt hơn 6 tạ/thiên, tăng thêm 1 tạ. Không chỉ có vậy, giá nấm còn tăng cao, bình quân đạt 65 ngàn đồng/ký, tăng khoảng 25-30 ngàn đồng/kg so với những năm trước. Chỉ mới thu hoạch 3 trại nấm, gia đình anh đã có hơn 100 triệu đồng. Anh Đạt cho biết: "Giá cả năm nay so với các năm trước tăng đột biến. Mọi năm chừng 30 -  40 ngàn đồng/kg, còn năm nay lên tới 60 - 70 ngàn đồng/kg".

 

Được mùa trúng giá, nhiều hộ trồng nấm tại Suối Nho đã sửa sang nhà cửa chuẩn bị đón Tết Canh Dần. Riêng gia đình ông Trần Văn Mạnh đang xây dựng căn nhà mới khang trang rộng gần 250m2, với kinh phí gần 300 triệu đồng. Ông Mạnh cho biết: "Giá nấm năm nay rất cao. Hầu hết hộ trồng nấm  ở Suối Nho đều trúng mùa. Sửa chữa hay xây nhà mới đều từ tiền bán nấm". Gia đình chị Đặng Thị Xuân, cũng ở ấp 3, rất phấn khởi khi đầu tư 130 triệu đồng cho 15 trại nấm nhưng mới bán có 5 trại đã thu về được gần 250 triệu đồng. Còn lại 10 trại, hy vọng giá bán vẫn ở mức bình quân trên 60 ngàn đồng/ký, chị chia sẽ có tiền xây lại căn nhà.

 

Theo thống kê, Suối Nho có gần 180 hộ trồng nấm mèo với quy mô trên 1.000 nhà trại, hàng năm tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương. Có đến Suối Nho vào thời điểm này mới thấy một không khí rộn ràng, bởi nghề trồng nấm mèo đã phát triển hơn 10 năm nay  nhưng đây là vụ đầu tiên nấm mèo đạt với mức giá cao kỷ lục. Hộ trồng nấm ít cũng thu được vài chục triệu, còn hộ trồng nhiều thì lên tới 300-400 triệu đồng. Niềm vui đón Tết đến các hộ trồng nấm dường như được nhân đôi.

Ngọc Điểm - Tuyết Mai

Tin xem nhiều