Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tân Phú: Người trồng mai và cây kiểng mong tết

08:01, 10/01/2010

* Mai vàng giữ lá chờ Xuân
Khác hẳn với mọi năm do thời tiết lạnh làm cho những cây mai không nở hoa, bung cánh, còn năm nay "mai sẽ nở đẹp đúng vào dịp tết", đó là nhận định của chủ vườn Trần Văn Hoàng ở ấp Phương Mai 2, xã Phú Lâm, với trên 20 năm kinh nghiệm làm mai.

Ông Hoàng bên các chậu mai chờ xuân về.

* Mai vàng giữ lá chờ Xuân

 

Khác hẳn với mọi năm do thời tiết lạnh làm cho những cây mai không nở hoa, bung cánh, còn năm nay "mai sẽ nở đẹp đúng vào dịp tết", đó là nhận định của chủ vườn Trần Văn Hoàng ở ấp Phương Mai 2, xã Phú Lâm, với trên 20 năm kinh nghiệm làm mai. Vườn mai của ông trồng với đủ loại lớn nhỏ khác nhau, cây thấp nhất có giá 300 ngàn đồng, còn cây cao nhất lên đến 350 triệu đồng. Điều thuận lợi năm nay, vườn mai của ông chỉ lác đác vài bông nở sớm, cây vẫn giữ lá và nhú nụ, hứa hẹn mùa hoa bội thu.

 

Không chỉ trồng mai bán tết, ông Hoàng còn chăm sóc, nuôi dưỡng hàng ngàn gốc mai cho các chủ nhân chơi hoa ở trong và ngoài tỉnh. Với giá dưỡng mỗi cây mai từ 300.000 - 800.000/năm, có khoảng 2 ngàn cây, dự tính ông cũng kiếm được trên 500 triệu đồng.

 

Với hơn 30 năm kinh nghiệm làm hoa, cây kiểng ở vùng đất Phú Bình - Tân Phú, gia đình anh Nguyễn Hoàng Minh cũng đang phấn khởi về mùa hoa tết năm nay. Theo anh, khí hậu năm nay hoa mai ở đây rất đẹp và giá cũng cao hơn mọi năm từ 20 - 30% vì năm nay nhiều nơi hoa mai mất mùa do nở sớm, như vậy các nhà vườn sẽ thắng lớn. Ngoài việc chuẩn bị hơn ngàn chậu mai bán tết, gia đình anh còn vào chậu các loại cây kiểng khác như: mai chiếu thủy, cần thăng, kim quýt, bon sai tiểu cảnh và hoa phong lan với giá từ 150.000 đến 1 triệu đồng để phục vụ tết.

 

 * Đa dạng chủng loại hoa

 

Không chỉ có các loại hoa mai, cây kiểng cũng sẽ được mùa bán tết. Hàng chục nhà vườn trồng hoa cúc vàng, vạn thọ ở Tân Phú cũng hưởng chung niềm vui này. Không giống như những năm trước, người trồng hoa ở Tân Phú thường lấy giống vạn thọ Pháp, vạn thọ Sa Đéc về trồng nên không thể cạnh tranh với hoa từ miền Tây chuyển lên, vì thế thường bị thua lỗ. Năm trước, người trồng hoa ở đây đã lấy giống hoa cúc Đà Lạt về trồng rất thành công. Do vậy, năm nay nhà vườn nào cũng mở rộng diện tích trồng hoa lên gấp 2 - 3 lần, với nhiều loại hoa khác nhau. Giá bán như hiện nay từ 3 - 3,5 ngàn đồng/cây, trừ mọi chi phí, nhà vườn cũng có lời trên 25 triệu đồng/sào. Anh Nguyễn Văn Hiên, ở khu 12, thị trấn Tân Phú,  phấn khởi cho hay "Năm trước trồng hoa cúc Đà Lạt không đủ bán, mặc dù giá có khi cao đến 10 ngàn đồng/cây. Năm nay, mới vào đầu mùa hoa, các thương lái đã đến đặt hàng trước hàng ngàn bông để bán vào dịp tết, do vậy gia đình tôi phải trồng thêm trên 20 luống hoa nữa mới đáp ứng theo nhu cầu".

Hồng Văn - Bá Lợi

 

Tin xem nhiều