Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chợ truyền thống: Vẫn vắng người mua sắm Tết

08:01, 31/01/2010

Giá hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng Tết đã tăng khá mạnh so với cách đây vài tuần. Tuy nhiên, không khí mua sắm tại các chợ vẫn khá thưa vắng, đặc biệt là sau những thông tin xấu về chất lượng các loại mứt, kẹo, hạt dưa, thực phẩm khô...

Giá hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng Tết đã tăng khá mạnh so với cách đây vài tuần. Tuy nhiên, không khí mua sắm tại các chợ vẫn khá thưa vắng, đặc biệt là sau những thông tin xấu về chất lượng các loại mứt, kẹo, hạt dưa, thực phẩm khô...

 

* Giá tiếp tục tăng

 

Hiện tại, nhiều mặt hàng trên thị trường đã có mức giá cao hơn từ 5 - 15% so với 2 - 3 tuần trước. Giá đường cát bán tại các chợ đã nhích lên thêm 1.000 đồng so với cách đây 1 tuần, hiện đang ở mức 19.000 - 20.000 đồng/kg. Giá dầu ăn các loại cũng tăng thêm 2.000 - 3.000 đồng. Đắt đỏ nhất hiện tại vẫn là các loại thực phẩm dành riêng cho Tết Nguyên đán với mức tăng rất mạnh, khoảng gần 20% so với bình thường và tăng khoảng 30% so với Tết năm ngoái. Cụ thể, một số loại mứt hiện có giá khá cao: hạt sen giá 85.000 đồng/kg, hạt dưa 85.000 đồng/kg, hạt bí 100.000 đồng/kg, mứt dừa chỉ 90.000 đồng/kg, hạt dẻ 220.000 đồng/kg, các loại mứt me, bí, khoai lang, kiwi... từ 45.000-80.000 đồng/kg. Theo nhiều người bán hàng, giá đường và các nguyên liệu khác tăng vọt trong năm qua đã kéo giá mứt và bánh kẹo tăng cao chưa từng có.

Hàng hóa bán Tết đã về hầu hết, song lượng người mua ở các chợ vẫn chưa cao.

Một số mặt hàng khô khác cũng đang trên đà tăng giá, như nấm mèo tăng từ 60.000 đồng lên 85.000 đồng/kg, nấm đông cô tăng từ 170.000 đồng lên 200.000 đồng/kg, đậu phộng và đậu xanh cà tăng từ 20.000 đồng/kg lên 30.000 đồng/kg, măng khô từ 110.000 đồng tăng lên 130.000 đồng/kg... Dù chưa đến Tết, song giá bia lon các loại như Heneiken, 333 hiện cũng tăng thêm khoảng 3.000 - 5.000 đồng/thùng so với tuần trước. Giá rau xanh các loại cũng rục rịch tăng thêm từ 1.000 - 3.000 đồng/kg so với tuần trước, nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng thời tiết và chi phí sản xuất dịp Tết tăng mạnh.

 

Giá thịt heo trên thị trường trong tuần qua cũng biến động tăng với mức tăng trung bình 2.000 đồng/kg so với trước, thịt heo các loại hiện có giá 60.000 - 75.000 đồng tùy loại. Giá gà cũng bắt đầu biến động mạnh với mức tăng từ 10.000 - 20.000 đồng/kg tùy loại. Gà Tam Hoàng làm hiện có giá khoảng 60.000 đồng/kg, tăng 10.000 đồng so với tháng trước, gà công nghiệp tăng từ 35.000 lên 45.000 đồng/kg, gà ta cũng đã tăng thêm khoảng 15.000 đồng/kg, hiện đang có giá 85.000 đồng/kg...

 

* Sức mua chưa mạnh

 

Giá tăng mạnh, hàng về nhiều, song mãi lực ở các chợ hiện tại khá yếu so với Tết năm ngoái. Khảo sát tại các chợ lớn như Biên Hòa, Tân Hiệp, Tân Phong cho thấy, lượng người mua sắm Tết vẫn rải rác. Nhiều tiểu thương phập phồng lo lắng vì thị trường Tết đã vào mùa nhưng vẫn vắng khách. Bình thường như mọi năm, thời điểm này, các tiểu thương bán thịt ở chợ đã đến cơ sở giết mổ đặt trước lượng heo thịt bán dịp Tết nhưng năm nay vì sức mua yếu nên nhiều tiểu thương ngần ngại chưa đặt trước tại lò. Đây cũng là thời điểm khách, mối hàng nhộn nhịp vào chợ đặt bánh chưng, bánh tét ăn Tết nhưng năm nay cũng vắng hẳn khiến các tiểu thương cung cấp củi, lá gói bánh cũng ế hàng. Mọi năm, tiểu thương chợ Tân Phong thường đăng ký thêm khoảng 3 ki-ốt lớn chuyên bán bánh kẹo, mứt Tết và gần chục tiểu thương nhỏ lẻ đăng ký bán trái cây, bánh mứt Tết nhưng đến lúc này chợ chỉ mới có 1 ki-ốt đăng ký bán bánh mứt Tết và cũng chỉ mới bày hàng mà không mấy khách mua.

 

Tại chợ Tân Hiệp, tình hình cũng không khá hơn dù hàng hóa đã được các tiểu thương bày bán rất bắt mắt. Hiện tại, chỉ các sạp quần áo là có khách ra vào, còn các mặt hàng khác chỉ đón nhận lượng người mua rải rác. Một tiểu thương cho biết: "Sức mua chợ Tết ngày càng giảm đi, chỉ hy vọng vào mấy ngày cận Tết, nhưng mấy ngày đó chủ yếu là hàng tươi sống và thực phẩm, còn bánh kẹo, hàng gia dụng... thì người tiêu dùng càng lúc càng chuộng đồ siêu thị nên hàng chợ khó cạnh tranh hơn". Ở chợ Biên Hòa, hàng hóa cũng đang trong trạng thái chờ đợi người mua. Hiện chỉ một số sạp bán quần áo, giày dép, sức mua đã bắt đầu tăng,  còn các mặt hàng khác gần như chưa có nhiều đột biến.

V.Lâm

 

Tin xem nhiều