
Tận dụng mảnh đất trống sau nhà, đầu năm 2008 ông Hán Văn Huấn ở khu phố 5, thị trấn Trảng Bom (huyện Trảng Bom) đã đầu tư chuồng trại để nuôi dông. Với gần 300m2, ông Huấn thả 50kg dông giống, tương đương khoảng 600 con.
Tận dụng mảnh đất trống sau nhà, đầu năm 2008 ông Hán Văn Huấn ở khu phố 5, thị trấn Trảng Bom (huyện Trảng Bom) đã đầu tư chuồng trại để nuôi dông. Với gần 300m2, ông Huấn thả 50kg dông giống, tương đương khoảng 600 con. Sau 6 tháng dông đạt trong lượng 3 con/kg với giá bán 280 ngàn đồng/kg. Trừ chi phí chuồng trại và con giống, ông Huấn còn lời hơn 20 triệu đồng. Ông Huấn cho biết: "Hiện tôi đang nuôi dông sinh sản để nhân rộng ra, với diện tích gần 300m2 có thể nuôi được hơn 3 ngàn con dông. Nuôi dông có nhiều thuận lợi: chuồng trại đơn giản, chỉ cần xây tường rào xung quanh cao 1,2m, bên trên có viền tole láng 30cm để dông không bò ra ngoài, dưới đáy chuồng đổ một lớp xi măng dày 2cm, sau đó đổ cát dày khoảng 50 - 60cm. Thức ăn hàng ngày của dông chủ yếu là rau muống, giá đậu và hạt đậu phộng, song dông ăn rất ít".
Hiện nay, đầu ra cho dông thương phẩm khá thuận lợi, đa số được các nhà hàng trong huyện bao tiêu, nhưng lượng cung không đủ cầu. Theo ông Huấn, có một vài nhà hàng trong huyện đến đặt hàng với số lượng lớn nhưng ông không có hàng để bán.
Dông là loại động vật dễ nuôi, hiếm khi bị bệnh, tỷ lệ hao hụt chỉ 2 - 3%, do đó chỉ sau 6 - 8 tháng người nuôi có thể thu hồi vốn và có lời. Đặc điểm của dông gần giống như tắc kè, da đỏ hồng, trên lưng có lớp gai chạy dọc xương sống, nuôi nửa năm có thể bán thịt. Dông trưởng thành vào lúc 6 tháng tuổi, sinh sản rất nhanh, mỗi lần đẻ từ 3 - 5 trứng, sau 45 ngày sau là nở và nuôi thêm một tháng có thể bán giống với giá khoảng 300 ngàn đồng/kg.
Ngoài vốn đầu tư ít, dễ nuôi và lợi nhuận cao, dông còn có lợi thế ít gây ô nhiễm môi trường xung quanh.
Khánh Minh














