Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Không quên người nghèo

08:11, 04/11/2009

Cách đây 15 năm, gia đình chị Trần Thị Tâm, hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ xã Suối Tre (TX.Long Khánh) còn rất nghèo. Mỗi sớm chị tần tảo với gánh hàng rong để cùng chồng nuôi 5 người con.

Cách đây 15 năm, gia đình chị Trần Thị Tâm, hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ xã Suối Tre (TX.Long Khánh) còn rất nghèo. Mỗi sớm chị tần tảo với gánh hàng rong để cùng chồng nuôi 5 người con.

 

Suy nghĩ cách nào để thoát nghèo luôn khiến anh chị trăn trở. Dù vợ chồng chị chăm chỉ và vất vả làm việc cũng chỉ kiếm đủ miếng ăn cho gia đình. Cuối cùng, ý chí và nghị lực vươn lên làm giàu cùng với sự bảo bọc, giúp đỡ của những người quen biết, anh chị đã thắng được số phận.

 

Công nhân làm việc ở cơ sở sản xuất của chị Tâm.

Gia đình chị Tâm vốn có nghề gia truyền làm nước chấm (nước mắm, nước tương và các loại tương hột...). Có sẵn kinh nghiệm nên anh chị quyết tâm chọn nghề này để thoát nghèo. Những năm tháng làm việc vất vả, tiền dành dụm được không thể trang bị cùng lúc những dụng cụ sản xuất nên anh chị cứ mua dần từng thứ một, có thứ phải nhờ người có uy tín đứng ra bảo lãnh cho mua.

 

Phải tích cóp đến 5-6 năm anh chị mới có đủ dụng cụ, thiết bị để sản xuất. Dù sản xuất thủ công, nhưng sản phẩm nước chấm của gia đình chị được người tiêu dùng địa phương lựa  chọn vì chất lượng và vệ sinh được bảo đảm. Từ đó việc sản xuất, kinh doanh của gia đình cũng phất lên, sản phẩm đến được với thị trường nhiều tỉnh, thành.

 

Với doanh thu hàng năm tăng khoảng 30%, cơ sở của gia đình chị Tâm đang chuẩn bị lên công ty với đầu tư khá bài bản về công nghệ sản suất. Để nghiên cứu những giống men mới, sạch, không làm phát sinh độc tố, cơ sở đã có hẳn một phòng thí nghiệm men giống do một kỹ sư chuyên ngành sinh học của Trường đại học bách khoa TP.Hồ Chí Minh phụ trách. Những nghiên cứu, nhân giống men sạch, phương pháp ủ men sạch... thường xuyên được cập nhật. Hai năm trước đây, trong "cơn bão" tẩy chay nước tương có chất 3-MCPD thì sản lượng nước chấm của cơ sở không bị ảnh hưởng nhiều.

 

Tuy sản xuất ổn định và kinh doanh phát triển, nhưng chị Tâm vẫn cố gắng tự học, giao lưu với những cơ sở sản xuất khác để có thêm kinh nghiệm sản xuất, tham gia các lớp công thương do Câu lạc bộ doanh nghiệp nữ của thị xã tổ chức để học hỏi kinh nghiệm... 

 

Phải mất chục năm vất vả, giờ thành bà chủ với cuộc sống sung túc, kinh tế khá giả nhưng chị Tâm vẫn không quên những tháng ngày bĩ cực. Chị trả ơn đời, ơn người bằng cách tạo công ăn việc làm cho cả trăm lao động là con em nghèo trong xã. Mỗi năm, chị dành khoảng 50 triệu đồng để làm công tác từ thiện - xã hội.

 

Chị Tâm tâm sự: "Thực ra, vài chục triệu đồng từ thiện mỗi năm là không nhiều, nhưng là một phần trách nhiệm xã hội mà tôi thấy mình cần phải làm. Ngày trước mình nghèo, bà con giúp mình, bây giờ khá giả, mình giúp lại người nghèo".

Phương Uyên

 

Tin xem nhiều