Là một huyện miền núi, nên Tân Phú gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng, những năm gần đây từ nguồn vốn đầu tư của Nhà nước và phát huy nội lực, vùng đất nghèo khó này đã đổi thay đáng kể.
Là một huyện miền núi, nên Tân Phú gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng, những năm gần đây từ nguồn vốn đầu tư của Nhà nước và phát huy nội lực, vùng đất nghèo khó này đã đổi thay đáng kể.
Trong những năm gần đây, cùng với nỗ lực vượt khó của người dân trong huyện, Nhà nước đã có những sự đầu tư đáng kể để làm thay đổi bộ mặt của một huyện miền núi nghèo. Trước đây, ngoài quốc lộ 20 là đường nhựa chạy qua trung tâm huyện, còn lại là những con đường đất nhỏ ngoằn ngoèo, mưa thì sình lầy, nắng bụi bay mịt mù. Ngày nay, những con đường đất bé nhỏ đó đã được nâng cấp mở rộng, trải nhựa kéo dài về các xã vùng sâu, vùng xa. Cùng với đó, nhiều nhà cửa cao tầng mới cũng mọc lên san sát, thay thế cho những căn nhà gỗ, lụp xụp, vách ván, hoặc lợp mái tôn cũ kỹ.
Để có được sự chuyển biến này, huyện đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng để phát triển kinh tế. Ngoài cây ăn trái, cây công nghiệp lâu năm và cây lúa, Tân Phú còn quy hoạch xây dựng các vùng chăn nuôi tập trung, như: nuôi bò, heo, gà..., đồng thời mở rộng diện tích trang trại và nuôi trồng thủy sản. Hệ thống thủy lợi trong huyện cũng được đầu tư xây dựng khá lớn, điển hình như công trình hồ chứa nước Đa Tôn, có dung tích khoảng 20 triệu m3 nước, cùng nhiều đập dâng, trạm bơm, hồ chứa nước lớn nhỏ, như: Đồng Hiệp, Năm Sao, Vàm Hô... đảm bảo tưới cho 35 ngàn hécta lúa và hoa màu, góp phần cải thiện môi trường sinh thái.
Tân Phú hiện đang tiếp tục đầu tư cho phát triển kinh tế, trong đó có dịch vụ du lịch nhằm nâng cao đời sống cho người dân. Tuy là một huyện miền núi xa, nhưng Tân Phú lại được thiên nhiên ban tặng nhiều cảnh đẹp. Ngoài Vườn quốc gia Cát Tiên được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển và đang trong quá trình chuẩn bị để được công nhận là Di sản thiên nhiên của thế giới, Tân Phú còn có nhiều thắng cảnh khác để phát triển du lịch, như: hồ Đa Tôn (xã Thanh Sơn), thác Hòa Bình (xã Phú Sơn), Suối Mơ (xã Trà Cổ)...
Hiện nay, khu du lịch Suối Mơ đang được Công ty Phú Lạc đầu tư hàng trăm tỷ đồng để xây dựng nơi đây thành khu resort nghỉ dưỡng cao cấp. Tân Phú còn có Trung tâm sinh hoạt thanh thiếu niên đã được Trung ương đoàn và Tỉnh đoàn Đồng Nai đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng tại ấp 10, xã Nam Cát Tiên. Đây sẽ là nơi gặp gỡ, giao lưu và giáo dục lý tưởng, truyền thống cho ĐVTN và các em học sinh. Tại xã Phú Sơn, Công ty TNHH một thành viên Tín Nghĩa đã đầu tư xây dựng trạm dừng chân lên đến 70 tỷ đồng, với quy mô gần 4 hécta. Thời gian tới, trạm dừng chân này sẽ mở rộng thêm khoảng 40 hécta, để xây dựng thành một khu resort nghỉ dưỡng cao cấp.
Với những lợi thế sẵn có, trong tương lai không xa, tiềm năng du lịch ở huyện Tân Phú sẽ được đánh thức để phát triển.
Tiến Khang
![[Video_Chạm 95] Phường Phước Tân](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/ttt_20260116074718.jpg?width=400&height=-&type=resize)











