
Với sự đa dạng và phong phú về hệ sinh thái, nên ở Vườn quốc gia Cát Tiên còn rất nhiều loài thú lớn sinh sống. Khai thác lợi thế này, Trung tâm du lịch sinh thái và giáo dục môi trường Cát Tiên đã thiết kế cho du khách tuyến: xem thú ban đêm
Với sự đa dạng và phong phú về hệ sinh thái, nên ở Vườn quốc gia Cát Tiên còn rất nhiều loài thú lớn sinh sống. Khai thác lợi thế này, Trung tâm du lịch sinh thái và giáo dục môi trường Cát Tiên đã thiết kế cho du khách tuyến: xem thú ban đêm
* Hấp dẫn và thú vị
Theo chân đoàn khách của Hiệp hội du lịch Đồng Nai và đoàn của VTV2 làm bộ phim ký sự Đại ngàn Trường Sơn, chúng tôi được Trung tâm du lịch sinh thái và giáo dục môi trường Cát Tiên (DLST) bố trí lên chiếc xe chuyên dụng để đi xem thú ban đêm ở khu vực trảng cỏ Núi Tượng, nơi có nhiều loài thú như: heo, nai, chồn... Sau khi đi được hơn 10km, dưới ánh đèn xe ô tô và đèn pin xem thú trong đêm tối, du khách quan sát được những đàn nai đang nhởn nhơ gặm cỏ, những con heo rừng đang di chuyển kiếm ăn trong đêm tối. Khi thấy ánh đèn pha quét lên, những con nai ngước mắt, hướng về ánh đèn, mặc cho mọi người bất ngờ reo ồ lên nhưng chúng vẫn không hề hoảng sợ. Theo anh Lê Minh
Anh Nguyễn Lương Dũng, hướng dẫn viên của Trung tâm DLST Cát Tiên, người dẫn chúng tôi đi xem thú đêm cho biết thú rừng ở đây có thể thấy rất nhiều là nai, hươu, heo rừng, chồn, nhím... Trong mùa khô nguồn thức ăn hiếm, nên chúng thường đến khu vực trảng cỏ để kiếm ăn. Vào những đêm sáng trăng, không cần đèn pha, nếu trèo lên một cây cao gần trảng cỏ là có thể thỏa sức xem cảnh ăn đêm của nhiều loài thú. Có khi thấy cả bò rừng, bò tót. Có lần, một phóng viên của Báo Sài Gòn Giải Phóng trong chuyến công tác ở Cát Tiên đã may mắn quay được cảnh một đàn bò Gaur với số lượng hơn 20 con đang kiếm ăn và sinh hoạt.
Ông Ngô Minh Châu, một du khách ở phường Tân Biên - TP.Biên Hòa, cho biết ông đã từng đi xem thú rừng ở Thái Lan, nhưng vẫn không hấp dẫn và ấn tượng bằng ở rừng Cát Tiên này. Tuy số lượng thú không nhiều như ở Thái, nhưng nó rất đa dạng về các loài và chịu đèn, không hoảng sợ khi thấy người. Ông sẽ rủ bạn bè lên đây để xem thú cho đã.
* Tham quan để giáo dục bảo tồn
Theo thống kê, VQG Cát Tiên hiện có 105 loài thú thuộc 29 họ và 11 bộ, trong đó có 25 loài có tên trong sách đỏ Việt Nam như bò Banteng, bò Gaur, hổ, gấu ngựa, voi, báo hoa mai... và đặc biệt tê giác Java cực kỳ quý hiếm. Tuy nhiên, du khách thường trông thấy nai, lợn rừng, chồn hương, nhím, tê tê hay thỏ rừng... Một tour xem thú ban đêm kéo dài khoảng 60 phút với giá dao động từ 35.000 - 155.000 đồng/khách, tùy theo số lượng người tham dự. Khách sẽ được bố trí lên một chiếc xe mui trần có trang bị đèn công suất lớn để dễ dàng quan sát.
Ông Nguyễn Xuân Chinh, Giám đốc Trung tâm DLST Cát Tiên, nói: "Hầu hết khách du lịch đến đây đều rất thích đi xem thú ban đêm vì có nhiều bất ngờ và thú vị. Chúng tôi coi đây như là một sản phẩm du lịch rất đặc trưng của VQG Cát Tiên để thu hút khách. Tuy nhiên, điều mà VQG mong muốn là thông qua tour thăm thú ban đêm sẽ nâng cao nhận thức cho mọi người về công tác bảo tồn các loài động vật hoang dã nơi đây".
Tiến Khang - Thu Thảo
Du khách đi xem thú ban đêm ở VQG Cát Tiên.
![[Infographic] 4 điểm mới quan trọng của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/90f92328a1122e4c7703_20251229131810.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video_Chạm 95] Phường Long Bình](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/sequence-01.00_01_35_22_20260101090554.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)








