Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ảm đạm nghề đan lát mây tre

09:05, 04/05/2009

Hàng năm, thời gian này đang là cao điểm sản xuất của nghề mây tre đan. Thế nhưng, năm nay do bị tác động bởi khủng hoảng kinh tế thế giới nên hầu hết các cơ sở đan lát ở Đồng Nai đều đang làm việc cầm chừng. Nhiều khách chỉ đến xem hàng rồi ra đi mà không hứa hẹn gì về việc ký kết hợp đồng.

Hàng năm, thời gian này đang là cao điểm sản xuất của nghề mây tre đan. Thế nhưng, năm nay do bị tác động bởi khủng hoảng kinh tế thế giới nên hầu hết các cơ sở đan lát ở Đồng Nai đều đang làm việc cầm chừng. Nhiều khách chỉ đến xem hàng rồi ra đi mà không hứa hẹn gì về việc ký kết hợp đồng.

 

* Sản xuất cầm chừng

 

Anh Đỗ Văn Hùng, chủ cơ sở sản xuất hàng mây tre ở phường Long Bình - Biên Hòa chuyên đan hàng cho một công ty xuất khẩu ở TP.Hồ Chí Minh cho biết, đã nhiều tháng nay cơ sở chỉ đủ hàng cho 15 công nhân làm việc tại xưởng. Còn tất cả những hộ trước đây nhận hàng của cơ sở về nhà đan hiện phải tạm ngưng hoạt động vì không có hàng.

 

Sản phẩm mây tre đan của HTX Hiệp Lực đang được phơi khô trước khi đóng gói xuất khẩu.

Khó khăn về đơn hàng sản xuất không chỉ đối với những cơ sở nhỏ nhận hàng làm gia công như của anh Hùng, mà ngay cả những đơn vị "kỳ cựu" trong lĩnh vực này cũng bí rị. Bà Lương Thị Thúy, Chủ nhiệm Hợp tác xã (HTX) mây tre đan Hiệp Lực, cho hay doanh thu của HTX trong quý I năm nay chỉ đạt gần 2,4 tỷ đồng, giảm 800 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2008. Hiện đơn hàng đang cạn dần chỉ còn đủ sản xuất đến khoảng tháng 6 là hết. HTX đang rất lo vì chưa ký thêm được hợp đồng mới. "Thời gian gần đây, chúng tôi tiếp khá nhiều khách đến tham quan, nhưng mọi người đến rồi lại đi và không hứa hẹn hợp đồng mới nào. Tôi nghĩ có khách đến khảo sát vẫn còn có chút hy vọng" - bà Thúy nói.

 

Trong thời điểm khó khăn như hiện nay, không mấy cơ sở sản xuất hàng mây tre đan dám nghĩ đến việc có lãi mà chỉ cần hòa vốn và mong sao có đủ hợp đồng sản xuất để giữ chân công nhân. Chủ nhiệm HTX tiểu thủ công nghiệp Định Quán Nguyễn Thị Thắm cho biết, từ tết đến nay, chị phải chạy khắp nơi tìm nguồn hàng để duy trì sản xuất. Cũng may là còn đơn hàng từ năm 2008 chuyển qua, nếu không cũng phải ngưng sản xuất. Để giải quyết công việc cho gần 400 công nhân (cả chính thức lẫn không chính thức), HTX cần khá nhiều hợp đồng. "Sản phẩm làm ra phải theo mẫu đặt hàng của khách nên không thể sản xuất trước để đó chờ hợp đồng. Đó là một đặc thù của ngành này nên hoàn toàn bị động bởi khách hàng" - chị Thắm nói.

 

* Phía trước vẫn còn khó khăn

 

Theo nhận định của các doanh nghiệp trong ngành mây tre đan, thì phải tới khoảng giữa quý III, ngành này mới có dấu hiệu phục hồi. Bởi vào mùa hè, các nước phương Tây và Mỹ hầu như không ký hợp đồng nhập hàng vì trùng vào mùa du lịch. Một khó khăn nữa mà các chủ sản xuất hàng mây tre đan đang ngán ngại đó là phải cạnh tranh với sản phẩm mây tre đan của Trung Quốc. Ông Nguyễn Quốc Văn, Chủ nhiệm HTX Hố Nai - nơi sản xuất và xuất khẩu trực tiếp sản phẩm mây tre đan sang thị trường nước ngoài nói: "Thông tin từ những bạn hàng ở nước ngoài cho biết, nghề mây tre đan của Trung Quốc đang được Chính phủ bên ấy hỗ trợ nhiều mặt nên giá sản phẩm thấp hơn của Việt Nam. Chúng tôi cũng đang lo về vấn đề này".

 

Xem ra ngành mây tre đan ở Đồng Nai phía trước còn nhiều khó khăn và khó có hy vọng sớm "sáng sủa" trở lại. Toàn tỉnh hiện có trên 200 cơ sở và doanh nghiệp sản xuất hàng mây tre đan xuất khẩu. Chỉ tính riêng số lao động chính thức làm việc tại các cơ sở và doanh nghiệp này có khoảng 5.400 người. Để có được việc làm thường xuyên cho số lao động này, các chủ cơ sở đang loay hoay chưa biết tìm đâu ra khách hàng để có hợp đồng sản xuất.

Vân Nam

Tin xem nhiều