Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Niềm vui ở những làng hoa tết

10:01, 19/01/2009

Vào những ngày giáp tết cũng là lúc các làng hoa ở Đồng Nai nhộn nhịp hẳn lên, người bán, kẻ mua tấp nập suốt đêm. Chỉ cần nhìn gương mặt rạng ngời của các nhà vườn, cũng có thể đoán năm nay hoa được mùa.

Vào những ngày giáp tết cũng là lúc các làng hoa ở Đồng Nai nhộn nhịp hẳn lên, người bán, kẻ mua tấp nập suốt đêm. Chỉ cần nhìn gương mặt rạng ngời của các nhà vườn, cũng có thể đoán năm nay hoa được mùa.

 

* Giá hoa huệ tăng gấp 2 lần

 

Toàn tỉnh có trên 100 hécta huệ, chủ yếu tập trung ở xã Xuân Phú (huyện Xuân Lộc) và ấp Tân Yên, xã Gia Tân 3 (huyện Thống Nhất). Giống huệ được trồng nhiều là huệ hương, huệ đỏ. Do thời tiết thất thường có nhiều đợt mưa trái mùa kèm theo lạnh kéo dài, nhiều vườn hoa huệ bông nở không nhiều khiến giá hoa tăng cao. Các nhà vườn trồng huệ cho biết, tuy năm nay năng suất hoa chỉ bằng 2/3 năm trước nhưng bù lại giá bán cao gấp 2 lần nên người trồng vẫn có lợi. Ông Phạm Duy Hải ở ấp Tân Yên, xã Gia Tân 3 (huyện Thống Nhất), cho hay: "Gia đình tôi trồng 6.000m2 huệ hương, theo phương pháp trồng huệ lứa chỉ thu vào dịp tết. Hiện tất cả hoa của tôi đã được các thương lái đặt mua với giá 60 ngàn đồng/chục, cao gấp hơn 2 lần tết trước nên dù năng suất có giảm tôi cũng lời được 40 - 50 triệu đồng/sào". Ông Phạm Văn Thường, xã Gia Tân 3, có 5 sào huệ nói: "Đầu tư cho cây huệ rất cao, khoảng 15 triệu đồng/sào/năm. Vừa qua gặp vài đợt mưa lạnh khiến hoa không nở nhiều làm tôi rất lo. Nhưng năm nay, giá hoa cao nên tôi vẫn lời gấp 1,5 lần năm trước".

 

Hoa lan trong vườn anh Long ở xã Tây Hòa (Trảng Bom).

Nhiều nhà vườn trồng huệ ở xã Xuân Phú (huyện Xuân Lộc) cho biết, năm nay đầu ra của hoa huệ rất thuận lợi vì nhu cầu ngày một tăng, đa số thương lái từ TP.Biên Hòa và TP.Hồ Chí Minh về đặt hàng từ trước tết khoảng 20 ngày. Hộ nào trồng huệ chăm sóc kỹ, hoa nở nhiều và trúng vào dịp tết sẽ lời 16 - 18 triệu đồng/sào.

 

* Mào gà và cúc, thọ hút hàng

 

Mào gà, cúc, thọ được trồng nhiều ở xã Gia Tân 3, xã Quang Trung (huyện Thống Nhất) và xã Phú Đông (huyện Nhơn Trạch). Do ảnh hưởng của thời tiết, nhiều nhà vườn trồng mào gà, cúc, thọ ở miền Tây bị nở sớm, mất mùa nên lượng hoa đưa về TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai giảm đáng kể. Vì vậy, cúc, thọ và mào gà của các làng hoa trong tỉnh bán rất chạy hàng. Đặc biệt, mào gà đỏ thẫm, vàng và cúc, thọ đến ngày 23 - 12 (âm lịch) đều được các thương lái đặt mua, giá dao động từ 6 - 10 ngàn đồng/chậu.  Ông Vũ Bá Dĩnh ở ấp Phúc Nhạc 2 xã Gia Tân 3, nói: "Hàng năm sớm nhất cũng phải 23 - 12 âm lịch thì thương lái các nơi mới bắt đầu về đây mua hoa, nhưng năm nay hầu như các vườn lớn đều được thương lái tới đặt cọc mua hết sớm hơn. Riêng mào gà màu vàng, đỏ thẫm và cúc thọ loại cao đều không còn hàng để bán. Năm nay, đầu tư cho hoa cao hơn năm trước 1.000 đồng/chậu, nhưng giá bán chỉ bằng năm rồi, song các nhà vườn vẫn vui vì đầu ra khá ổn định".

Được biết, với giá bán tại vườn từ 6 - 10 ngàn đồng/chậu hoa mào gà, cúc, thọ thì người trồng lời 2 - 4 ngàn đồng/chậu. Ông Mai Kiệm ấp Phúc Nhạc 2, xã Gia Tân 3, cho biết: "Tôi trồng 14 ngàn chậu hoa mào gà, cúc, thọ trên khoảng 4.000m2 đất, ước tính năm nay tôi lời hơn 40 triệu đồng. So với các loại cây trồng khác thì năm nay trồng hoa khá thuận lợi". Bà Nguyễn Thị Thanh Hương ở ấp Thị Cầu, xã Phú Đông (Nhơn Trạch) nói, tôi trồng thọ đã 6 năm, nhưng chưa thấy năm nào hoa bán chạy như năm nay. Trong điều kiện tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp khó khăn như hiện nay mà trồng hoa lời được 500 - 1.000 đồng/cây thọ thì thật may mắn. Chỉ hơn 100m2 trồng cúc, thọ trong 2 tháng tôi đã lời gần 1 triệu đồng, tạm đủ cho một cái tết giản dị.

 

* Nhiều vườn lan trúng lớn

 

Tết năm nay, hoa lan được thị trường khá ưa chuộng, vì vậy lan cắt cành cũng như lan chậu bán rất chạy. Anh Nguyễn Văn Long, chủ một vườn lan lớn ở xã Tây Hòa (huyện Trảng Bom) cho biết: "Dịp tết này, các nhà vườn trồng lan chúng tôi gọi là thời kỳ hoa lan lên ngôi. Bởi hiện nay lan cắt cành lúc nào cũng hút hàng, lan Denrobium giá bán từ 4 - 6 ngàn/cành, Mokara 15 - 25 ngàn đồng/cành, lan vũ nữ 30 - 35 ngàn đồng/cành... Loại lan chậu được khách hàng mua nhiều là Mokara màu đỏ và vàng, chậu nhỏ nhất cũng khoảng 200 ngàn đồng/chậu". Theo các nhà vườn trồng lan lớn ở Đồng Nai, thì riêng Tết Kỷ Sửu này họ sẽ kiếm được một khoản lời kha khá vì ngoài giá bán cao, đầu ra tương đối thuận lợi.

 

Xu thế của người chơi hoa bình, hoa cắm giỏ hiện nay cũng đang chuyển dần qua lan, do chúng có ưu điểm đẹp và tươi lâu. Vì vậy, trồng lan hiện đang là mô hình không cần nhiều đất nhưng lại cho thu nhập rất cao.

Hương Giang

 

Tin xem nhiều