Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hợp tác xã Tân Long: Thành công với mô hình hợp tác xã chợ

10:11, 14/11/2008

Chợ Long Bình Tân (TP.Biên Hòa) khánh thành đi vào hoạt động từ năm 1995 do UBND phường Long Bình Tân và TP. Biên Hòa quản lý. Đầu năm 2006, Hợp tác xã (HTX) Tân Long thành lập và chợ Long Bình Tân được giao về cho HTX quản lý kinh doanh và khai thác. Khi HTX tiếp nhận chợ gặp rất nhiều khó khăn vì cơ sở hạ tầng xuống cấp, lại nằm cạnh siêu thị BigC nên khách hàng đến chợ rất ít.

Chợ Long Bình Tân (TP.Biên Hòa) khánh thành đi vào hoạt động từ năm 1995 do UBND phường Long Bình Tân và TP. Biên Hòa quản lý. Đầu năm 2006, Hợp tác xã (HTX) Tân Long thành lập và chợ Long Bình Tân được giao về cho HTX quản lý kinh doanh và khai thác. Khi HTX tiếp nhận chợ gặp rất nhiều khó khăn vì cơ sở hạ tầng xuống cấp, lại nằm cạnh siêu thị BigC nên khách hàng đến chợ rất ít.

 

Để thu hút khách hàng đến chợ, ngoài nguồn vốn tự lo ban chủ nhiệm HTX còn vận động bà con tiểu thương góp tiền của, công sức vào việc thực hiện bê tông hóa đường xung quanh chợ, nâng cấp sửa chữa các sạp hàng trong chợ, tạo sự thông thoáng và thuận lợi cho người đi mua bán. Bên cạnh đó, HTX còn thường xuyên niêm yết giá bán các mặt hàng và trong chợ có bàn cân đối chứng để khách hàng tự kiểm tra trọng lượng hàng mua.

 

Đa số các tiểu thương trong chợ đều kinh doanh mặt hàng tươi sống vì đây là ưu thế của chợ truyền thống (do loại hàng này ở chợ luôn tươi và rẻ hơn siêu thị). Nhờ vậy, dù nằm ngay cạnh siêu thị nhưng từ khi chợ được giao về cho HTX thì lượng người đến chợ mua hàng ngày càng đông. Ông Nguyễn Văn Ba, Chủ nhiệm HTX Tân Long, cho biết: "Chợ Long Bình Tân có 400 hộ tiểu thương đang kinh doanh buôn bán nhưng rất ít khi xảy ra tình trạng va chạm, khiếu nại của người tiêu dùng bởi đa số các tiểu thương đều chấp hành tốt các nội quy của chợ. Doanh thu của HTX vì thế mỗi năm đều tăng, nếu năm 2006 chỉ đạt 550 triệu đồng thì năm 2007 tăng lên gần 700 triệu đồng và dự tính năm 2008 sẽ gần 900 triệu đồng".

 

Hiện các hộ kinh doanh trong chợ được chia thành 11 tổ tự quản, mỗi tổ đều có tổ trưởng, tổ phó chịu trách nhiệm chung nên mọi việc liên quan đến lợi ích của chợ và của các tiểu thương đều được các tổ đưa ra sinh hoạt cùng bàn bạc thống nhất.  Do vậy các chủ trương, kế hoạch của HTX đều được các tiểu thương đồng tình nhất trí cao.

Để làm được điều này, trước tiên HTX đã tạo lòng tin và đem lại lợi ích cho tiểu thương bằng cách tín chấp cho các hộ có nhu cầu vốn được vay vốn từ Ngân hàng đầu tư phát triển Đồng Nai và Ngân hàng Thương Tín. Trong đó có nhiều hộ được vay với số tiền lên đến hơn 1 tỷ đồng. Có được nguồn vốn vay, các hộ kinh doanh trong chợ không còn phải đi vay nặng lãi; tình trạng cho vay nặng lãi cùng các băng đảng đòi nợ thuê thường gây mất an ninh trật tự trong chợ cũng không còn.

 

 HTX đang hướng tới xây dựng chợ Long Bình Tân thành một chợ văn hóa trong năm 2009.          

Khánh Minh

Tin xem nhiều