Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vì sao hợp tác xã thủy sản Đa Tôn nhiều năm liền làm ăn thua lỗ?

09:10, 22/10/2008

Hồ Đa Tôn nằm trên địa bàn xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú có diện tích mặt nước rộng khoảng 300 hécta, được giao cho hợp tác xã (HTX) thủy sản Đa Tôn quản lý, khai thác kinh doanh. Thế nhưng 8 năm nay HTX thủy sản Đa Tôn năm nào cũng bị thua lỗ và đến nay số nợ đã lên đến hơn 200 triệu đồng. Vì sao HTX thủy sản Đa Tôn hoạt động không hiệu quả?

 Hồ Đa Tôn nằm trên địa bàn xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú có diện tích mặt nước rộng khoảng 300 hécta, được giao cho hợp tác xã (HTX) thủy sản Đa Tôn quản lý, khai thác kinh doanh. Thế nhưng 8 năm nay HTX thủy sản Đa Tôn năm nào cũng bị thua lỗ và đến nay số nợ đã lên đến hơn 200 triệu đồng. Vì sao HTX thủy sản Đa Tôn hoạt động không hiệu quả?

 

* Thu vài trăm tấn cá/năm vẫn không đủ trả nợ

 

Năm 2000, HTX thủy sản Đa Tôn được thành lập với 61 xã viên và theo điều lệ mỗi xã viên góp vốn 1 triệu đồng, nhưng hầu hết các xã viên chỉ đóng góp được 50% vốn. Sau khi thành lập, HTX được giao quản lý khai thác 300 hécta mặt nước hồ Đa Tôn. Để tăng sản lượng khai thác cá, mỗi năm HTX tiến hành thả hàng triệu con cá giống các loại như chép, trôi, mè, trắm xuống hồ, tuy nhiên lượng cá thu hoạch vẫn không đủ trả tiền thuê bảo vệ và mua cá giống. Ông Nguyễn Minh Quý, chủ nhiệm HTX thủy sản Đa Tôn, cho biết: "Năm 2003, HTX được ngân hàng cho vay 150 triệu đồng trong 2 năm với lãi suất 5%/năm để đầu tư sản xuất nhưng do khâu quản lý không chặt chẽ khiến doanh thu hàng năm không đủ chi phí cho người bảo vệ và trả nợ ngân hàng. Đến kỳ hạn thanh toán ngân hàng, HTX phải vay nóng bên ngoài trả nợ với lãi suất 3%/tháng và đến nay HTX đang mang nợ trên 200 triệu đồng".

 

Hồ Đa Tôn nếu được đầu tư khai thác tốt có thể cho lợi nhuận vài tỷ đồng/năm.

Hiện nay, HTX thủy sản Đa Tôn còn 53 xã viên và theo quy định các xã viên tham gia khai thác cá trên hồ từ năm 2000 đến năm 2005 được hưởng lợi 50% tổng số cá đánh bắt được, phần còn lại do HTX quản lý để chi phí tiền bảo vệ, mua cá giống. Từ khi thành lập đến nay, HTX thủy sản Đa Tôn đã tiến hành thả cá xuống hồ 4 đợt với tổng tiền giống gần 200 triệu đồng và tiền công cho bảo vệ là 400 triệu đồng. Theo báo cáo của HTX, thì doanh thu mỗi năm hơn 200 triệu đồng thế nhưng HTX lại không đủ chi phí và vẫn còn nợ trên 200 triệu đồng với lãi suất cao. Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Minh Quý, chủ nhiệm HTX thủy sản Đa Tôn nói lý do HTX làm ăn thua lỗ là do xã viên đánh bắt cá tràn lan không quản lý được. Thực tế là HTX đã thuê đến 4 bảo vệ trông coi hồ với mức lương 1 triệu đồng/tháng và có năm HTX thu đến 300 tấn cá, song vẫn bị lỗ!

 

* Hồ Đa Tôn đang bị bỏ phí

 

Về hướng hoạt động sắp tới của HTX thủy sản Đa Tôn, ông Nguyễn Minh Quý hào hứng cho biết, từ tháng 8-2008 ban chủ nhiệm HTX đã cho một số người ở huyện Định Quán thuê lại hồ trong 3 năm với giá 190 triệu đồng/năm để quản lý, khai thác kinh doanh nhằm lấy tiền trả nợ. Khi khai thác cá thì do xã viên của HTX thực hiện với tỷ lệ ăn chia: xã viên hưởng 30% và đơn vị thuê hưởng 70%.  Đồng thời, tới đây HTX sẽ tiến hành đại hội xã viên lần thứ 3 và đề nghị cải tổ HTX bằng cách tăng vốn điều lệ lên 5 - 10 triệu đồng vì khi phải bỏ ra một số tiền đầu tư lớn thì các xã viên sẽ tự "canh chừng" lẫn nhau và đương nhiên là cá trên hồ không sợ bị đánh bắt trộm.

 

Thực tế đã 8 năm liền HTX thủy sản Đa Tôn được hưởng rất nhiều ưu đãi của nhà nước để hoạt động, như: miễn thuế, hỗ trợ vốn 2 năm liền với lãi suất thấp 5%/năm nhưng HTX vẫn làm ăn thua lỗ và không có hướng khắc phục mặc dù hội đủ cả thiên thời địa lợi. Với 300 hécta mặt nước hồ nếu được đầu tư quản lý nuôi trồng thủy sản và khai thác đúng mức, hàng năm hồ Đa Tôn có thể cho lợi nhuận lên đến vài tỷ đồng. Ở đây có phần trách nhiệm quản lý của ban chủ nhiệm HTX.

Vì sao trong nhiều năm liền HTX thủy sản Đa Tôn làm ăn thua lỗ mà không bị giải thể? Ông Nguyễn Hồng Minh, Chủ tịch UBND huyện Tân Phú cho hay: "Dù biết HTX thủy sản Đa Tôn làm ăn thua lỗ nhiều năm nhưng huyện vẫn không giải thể là vì đa số các xã viên trong HTX đều là hộ nghèo. Khi thấy HTX được hưởng rất nhiều ưu đãi mà vẫn làm ăn thua lỗ huyện cũng đã đặt vấn đề. Tới đây huyện sẽ tiến hành củng cố lại ban chủ nhiệm và bằng mọi cách sẽ vực dậy HTX thủy sản Đa Tôn".

Vi Lâm - Khánh Minh

 

Tin xem nhiều