
Hằng năm chuẩn bị cho dịp tựu trường, cũng là lúc thị trường các mặt hàng phục vụ cho năm học mới trở nên sôi động nhất.
Hằng năm chuẩn bị cho dịp tựu trường, cũng là lúc thị trường các mặt hàng phục vụ cho năm học mới trở nên sôi động nhất.
* Hàng Việt
Vẫn là những mặt hàng quen thuộc: tập vở, bút, thước, compa, cặp học sinh, bản đồ, hộp viết, màu vẽ, tẩy... nhưng nhìn chung, nhà sản xuất nào cũng đều cố gắng đưa ra những mẫu mã, màu sắc mới để thu hút người mua. Đảo quanh các nhà sách, cửa hàng, siêu thị... bày bán nhiều mặt hàng này, có thể thấy một điều đáng mừng là dù hàng Trung Quốc vẫn bày bán nhiều, nhưng xem ra hàng Việt Nam đang thắng thế khi được nhiều người tiêu dùng lựa chọn hơn hẳn. Thị trường vở năm nay vẫn là các thương hiệu quen thuộc: Vĩnh Tiến, Cogido, Thuận Tiến, Kiến Thành, Tiến Phát... với giá dao động từ 3.000 - 7.000đ/quyển 96 trang và 5.000 - 10.000đ/quyển 200 trang. Vĩnh Tiến và Thuận Tiến tiếp tục là hai thương hiệu được học sinh lựa chọn nhiều vì chất lượng tốt, hình ảnh trang bìa cũng rất ấn tượng và đẹp mắt. Năm nay, Fahasa cũng đưa ra thị trường nhiều loại tập vở có nhiều sáng tạo sắc sảo hơn về trang trí trang bìa. Đặc biệt, năm học 2008 - 2009, lần đầu tiên thương hiệu này tung ra thị trường loại giấy tập nhập ngoại có tráng kẽm, giúp học sinh hạn chế lem màu khi viết.
Các loại dụng cụ học sinh khác như: bút, compa, thước kẻ, tẩy... cũng rất đa dạng về chủng loại và mẫu mã. Với những mặt hàng này, hàng năm các nhà sản xuất Việt Nam chịu sự cạnh tranh khá mạnh của hàng Trung Quốc, song vì năm nay giá cả hàng nhập từ Trung Quốc cũng tăng khá mạnh, đồng thời các nhà sản xuất của Việt Nam đã nhạy bén hơn với thị trường, tung ra nhiều mẫu mã bắt mắt nên nhìn chung, khách hàng lựa chọn hàng Việt Nam với các thương hiệu quen thuộc: Thiên Long, Bến Nghé, Hanson... cũng khá nhiều. Cặp học sinh cũng ngày càng được các nhà sản xuất cải tiến về chất liệu, mẫu mã cho phù hợp với từng cấp học. Với lứa tuổi cấp 1, cấp 2, chiếc cặp thường làm bằng chất liệu nhẹ, nhiều ngăn, tiện lợi trong việc để nhiều đồ dùng và sách vở. Giá cả cặp học sinh dao động từ 50.000 đến vài trăm ngàn đồng/chiếc tùy loại.
Với thị trường đồng phục học sinh, hiện các doanh nghiệp may mặc trong nước đang chiếm lĩnh thị trường với mẫu mã đa dạng và giá cả phải chăng. Những thương hiệu may mặc quen thuộc như: Việt Tiến, Nhà Bè, Việt Thắng, may Đồng Nai... đều góp mặt trên thị trường với mức giá dao động từ 50.000 đến trên 100.000 đồng/bộ tùy kích cỡ và kiểu dáng.
* Giá tăng vẫn phải mua!
Theo nhiều người bán hàng, năm 2008 là năm thị trường sách vở, dụng cụ học sinh chứng kiến một cuộc "đại nhảy vọt" về giá cả so với năm ngoái. Nguyên nhân là do giá giấy và giá hạt nhựa tăng lên quá cao, dẫn đến chi phí sản xuất tăng mạnh. Đặc biệt là tập vở - mặt hàng có mức tăng trung bình khoảng 30% so với năm ngoái. Sách giáo khoa cũng tăng trong khoảng 10% so với năm ngoái. Chị Hiền, quản lý nhà sách Đường Sáng trên đường 30-4 cho biết: "Nói chung giá mỗi năm tăng một ít. Nhưng riêng năm nay giá cả các mặt hàng cho học sinh tăng quá mạnh. Các mặt hàng dụng cụ học sinh đều tăng khoảng từ 20 đến 30%, tập vở 10 - 20%, cặp sách tăng 20 - 30% so với năm ngoái. Chẳng hạn, một chiếc cặp chất lượng trung bình năm ngoái có giá 60.000 đồng/chiếc thì năm nay phải lên đến 80.000 đồng".
Chị Đỗ Thị Thu Cúc, quản lý khâu nhập hàng của nhà sách Nhân Văn (ngã ba Vườn Mít) cũng nhận định: "Chỉ có giày dép và đồng phục học sinh là có mức tăng không đáng kể, còn lại tất cả các mặt hàng khác đều tăng giá mạnh. Đặc biệt là tập vở. Chúng tôi cũng mệt mỏi vì cứ vài bữa nhà cung cấp lại đòi tăng giá một lần. Chẳng hạn, tập vở của các thương hiệu ăn khách như: Vĩnh Tiến, Thuận Tiến giá đã điều chỉnh mấy lần trong hè, nay lại tiếp tục đòi điều chỉnh lên nữa. Các mặt hàng nhựa khác như giấy kiếng, dụng cụ học tập cũng "lăm le" đòi tăng giá hoài. Các mặt hàng Trung Quốc cũng tăng giá từ 15 - 20%".
Giá tăng, nhiều người tiêu dùng bình dân phải "nhăn mặt" nhưng nhìn chung, sức mua của thị trường này những ngày cuối hè vẫn tăng rất mạnh. Tại các nhà sách, siêu thị... hầu như người mua đông đúc từ sáng đến chiều. Chị T.H. (nhà ở phường Trảng Dài) vừa chọn vở cho con vừa nói: "Giá lên quá, sắm sửa cho hai đứa con đi học, đứa lớp 7, đứa lớp 3 hết hơn 1,5 triệu mà vẫn chưa đủ. Nhưng giá lên thì lên, mình vẫn phải ráng sắm hàng chất lượng và đầy đủ cho tụi nó. Người lớn có "thắt lưng buộc bụng" chút đỉnh cũng không sao". Bà Trần Thị Nở, cửa hàng trưởng nhà sách Fahasa Biên Hòa cũng nhận xét: "Tuy mặt bằng giá cả chung có lên nhưng vì đây là những mặt hàng thiết yếu nên sức mua vẫn tăng vì tâm lý phụ huynh nào cũng muốn con em mình được trang bị dụng cụ học tập tốt nhất có thể cho mùa tựu trường".
Vi Lâm

![[Video_Chạm 95] Xã Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_xa_long_thanh.mp4.00_00_38_09.still001_20251227073030.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video_Chạm 95] Xã Tân Hưng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1111_20251226171909.jpg?width=400&height=-&type=resize)








