
Một anh chạy xe ôm ở ngã tư đường Hà Huy Giáp - Võ Thị Sáu biết tôi là nhà báo, đã "buôn chuyện" khi tôi đi xe của anh: "Nói xăng dầu mắc mỏ, giá lên vù vù, sức mua sắm có giảm bớt nhưng thực tế thấy cũng bình thường, quán xá vẫn đông nghẹt. Mấy bữa có hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao trên Quảng trường tỉnh, thiên hạ đi đông ken; rồi ở các siêu thị thấy người ta vẫn tấp nập ra vô.
Một anh chạy xe ôm ở ngã tư đường Hà Huy Giáp - Võ Thị Sáu biết tôi là nhà báo, đã "buôn chuyện" khi tôi đi xe của anh: "Nói xăng dầu mắc mỏ, giá lên vù vù, sức mua sắm có giảm bớt nhưng thực tế thấy cũng bình thường, quán xá vẫn đông nghẹt. Mấy bữa có hội chợ Hàng Việt
Quả thật, cái nhìn của anh chạy xe ôm ở góc ngã tư đường khá sát với thực tế. Bởi như người ta nói, muốn đánh giá mức sống của dân cư thì cứ đến chợ là có thể tìm ra lời giải.
![]() |
| Những gian hàng Việt có thương hiệu thu hút đông người tiêu dùng tại các hội chợ. |
* Thương hiệu Việt từ một hội chợ
Hội chợ Hàng Việt
Nhiều khách hàng còn than phiền là thiếu vắng nhiều loại sản phẩm tên tuổi khác của thương hiệu Việt mà các hội chợ khác đều có. Vì vậy, hội chợ chưa thỏa mãn sức mua của khách hàng! Lời than phiền xem ra lại là một sự động viên rất lớn cho các nhà sản xuất nội địa. Người tiêu dùng không quay lưng với hàng nội. Họ cũng không chê mắc hay rẻ khi đến với hội chợ vì ai cũng thừa hiểu rằng nước lên thuyền lên. Giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng thì giá sản phẩm dĩ nhiên cũng tăng theo. Thế nhưng người tiêu dùng sẽ tẩy chay nếu biết DN nào vin cớ đầu vào tăng giá để đẩy giá bán tăng vô tội vạ, gây thiệt hại cho túi tiền của họ hay như chất lượng hàng lại giảm kém hơn trước!
* Cần một chiến dịch truyền thông quốc gia vận động người Việt dùng hàng Việt
Bà Vũ Kim Hạnh, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) cho rằng: các DN Việt lần đầu tiên đối mặt với lạm phát và đã thấy không ít DN liêu xiêu. Nhiều DN đang lâm vào tình trạng kẹt vốn do chính sách thắt chặt tín dụng nên rất vất vả để chống đỡ với cơn lạm phát này. Và các nhà sản xuất - phân phối hàng tiêu dùng của Việt Nam chỉ có hơn một năm để vừa "chống bão" lại vừa củng cố thế trận. Vì đến đầu năm năm 2009 bắt đầu có hiệu lực về mở cửa thị trường phân phối theo thỏa thuận với WTO, thì các nhà sản xuất - phân phối Việt không còn một mình một chợ.
Hiện nay, qua nhận biết, bình chọn của người tiêu dùng có thể thấy rằng hàng trăm thương hiệu Việt đã được người tiêu dùng ghi nhớ và sử dụng. Trong đó có những sản phẩm được sản xuất trên đất Đồng Nai như: Vinacafé Biên Hòa, Pin ắc-quy Đồng Nai, bánh kẹo Bibica, đường Biên Hòa, thức uống của Nestlé, nồi chảo Happy Cook, vỏ xe Casumina, bóng đèn điện quang, máy nông ngư Vikyno, Vinappro v.v... Thế nhưng ngoại trừ một số DN sản xuất hàng nội địa lớn thì vẫn còn nhiều DN với vốn liếng, quy mô sản xuất và mạng lưới phân phối hạn chế, liệu rằng có đủ sức đối mặt với các nhà phân phối lớn trên thế giới có kinh nghiệm đến cả trăm năm? Đây là một câu hỏi đang đau đầu đối với những nhà sản xuất - phân phối hàng Việt tại thị trường Việt.
Ông Lê Trung Thành, một trong những chuyên gia về tiếp thị hàng đầu của Việt
Tuy nhiên, trong lúc khó khăn này, chỉ bản thân DN nỗ lực thì chưa đủ mà nhiều ý kiến cho rằng cần phải có sự hợp tác, hỗ trợ từ phía hiệp hội ngành hàng, nhà phân phối, các tổ chức thương mại, dịch vụ khác. Đồng thời, Chính phủ cũng nên nhanh chóng lập ra kế hoạch truyền thông quốc gia vận động chương trình "Người Việt dùng hàng Việt". Có như vậy thì mới hy vọng các nhà sản xuất hàng tiêu dùng Việt Nam sẽ có ý chí cao hơn trên con đường chinh phục người tiêu dùng và chiếm lĩnh thị phần trước cuộc đổ bộ ồ ạt của các nhà phân phối hàng sỉ và lẻ nước ngoài nhảy vào thị trường Việt Nam trong vài năm tới.
Kim Loan













