
Điều này dễ nhận thấy khi các nhà quản trị các ngân hàng thương mại cùng có mặt trong phiên họp sáng ngày 1-7 tại Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh...
Điều này dễ nhận thấy khi các nhà quản trị các ngân hàng thương mại cùng có mặt trong phiên họp sáng ngày 1-7 tại Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh...
* Ngân hàng to hay nhỏ cũng đều oải
Mặc dù trong báo cáo sơ kết của lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tỉnh cho biết, hoạt động ngân hàng trên địa bàn 6 tháng đầu năm vẫn duy trì nhịp độ tăng như năm 2007; dư nợ tăng 17,35% so với cuối năm 2007, huy động vốn tăng 28,11%, chất lượng tín dụng được bảo đảm... nhưng xem ra sự âu lo và mệt mỏi vẫn lộ rõ trên gương mặt các nhà quản trị ngân hàng. Giám đốc Chi nhánh NH liên doanh Việt Thái Đồng Nai cho rằng, nếu cứ tình trạng đua nhau tăng lãi suất đầu vào và đầu ra thì liệu người vay, nhất là các doanh nghiệp (DN) có chịu nổi mức lãi suất cao kéo dài không và NH cũng đã "muốn chết" khi cứ phải chạy theo lãi suất! Ông cảnh báo nếu tình trạng này kéo dài thì không chỉ DN khó khăn mà NH cũng có rủi ro cao.
Đồng tình với Giám đốc NH liên doanh Việt Thái, ông Võ Văn Tý, Giám đốc Chi nhánh NH đầu tư và phát triển Đồng Nai nói: "Cơn bão" lãi suất liên tục thay đổi, thậm chí thay đổi theo giờ, gây ra tình trạng lộn xộn, khiến các NH không thống nhất về lãi suất và các nhà quản trị NH cũng rất mệt mỏi". Ông Tý cho biết, NH của ông đã đàm phán với các DN để cắt giảm, hoãn các dự án đầu tư dài hạn; nên tập trung đầu tư ngắn hạn để ổn định sản xuất trước mắt và giảm bớt áp lực phải chịu lãi cao! Còn Giám đốc Chi nhánh NHCP Á Châu (ACB) cho biết, theo chỉ đạo từ Hội sở thì chi nhánh chỉ tập trung huy động chứ không tăng trưởng tín dụng nữa, vì với lãi suất này NH không có lời mà còn rủi ro. Vị giám đốc này cũng thẳng thắn cho biết, với chỉ đạo của NHNN Trung ương là tập trung ưu tiên cho xuất khẩu, nông nghiệp và nông thôn là khó khăn, bởi các đối tượng khách hàng này thì NH ACB không dám cho vay, vì rủi ro cao, cho vay xuất khẩu cũng thận trọng và cân nhắc.
Theo bà đại diện Chi nhánh NH đồng bằng sông Cửu Long (MHB) thì ngoài nỗi lo về tăng trưởng tín dụng, còn chia sẻ băn khoăn về nạn chảy máu nguồn nhân lực của các NH trong nước. Bà nói, MHB cũng bị biến động nguồn nhân lực, có thể do thu nhập ít hơn nơi khác nên nhân viên bỏ đi; cũng có khi gặp tín dụng xấu, nên cán bộ tín dụng tìm cách thoát thân! Do vậy, bà đề nghị nếu nhân viên của bà chuyển đến NH nào đó, nếu vì lý do tín dụng xấu thì đề nghị các NH hợp tác với MHB bằng cách "khoan" nhận vào hệ thống mà để người của MHB thu hồi nợ xong hãy nhận.
* Tăng cường sự chia sẻ thông tin giữa chính quyền với ngân hàng
Có thể thấy rõ là dù NH có quy mô huy động vốn và cho vay lên đến hàng ngàn tỷ đồng như Ngân hàng nông nghiệp (NHNo) cũng đang cắt giảm hạn mức tín dụng. Bà Huỳnh Thị Nhân, Giám đốc Chi nhánh NHNo Đồng Nai nhận định, trong tình hình hiện nay nhu cầu vay vẫn có, nhưng giảm dư nợ là sự an toàn đối với các tổ chức tín dụng. Chi nhánh NHNo Đồng Nai xây dựng kế hoạch tăng trưởng 20%, khi NH cấp trên duyệt thì còn 18%, nhưng nay Trung ương điều chỉnh hạ tiếp còn 12% và vẫn giảm dư nợ, đã giảm hơn 100 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong cơ cấu cho vay thì NHNo không giảm dư nợ ở khu vực nông nghiệp - nông thôn, 6 tháng đầu năm dư nợ khu vực này là 3.000 tỷ đồng.
NHNo là NH có quy mô lớn nhất trên địa bàn với lượng khách hàng khá ổn định nhưng động thái hạn chế tăng trưởng tín dụng cũng đã được thực hiện. Các NHTM khác cũng đều thực hiện nghiêm chỉ đạo của NHNN về thắt chặt tín dụng để hạn chế lạm phát. Các NHTMCP nhỏ thì dường như tăng cường huy động và hạn chế cho vay để không tăng dư nợ. Điều này đang gây khó khăn cho các khách hàng, nhất là DN vẫn cần một lượng vốn để giữ vững hoạt động sản xuất - kinh doanh của mình. Và, chính trong lúc này, các nhà quản trị NH lại mong muốn được các ngành có liên quan của tỉnh chia sẻ thông tin về những dự án đầu tư; dự án nào cho tiếp tục triển khai thi công, dự án nào phải hoãn hay giãn tiến độ... để các NH biết mà đầu tư cho đúng hướng nhằm bảo đảm chất lượng tín dụng.
Phó giám đốc điều hành Chi nhánh NHNN tỉnh Trần Quốc Tuấn cho biết, sẽ tăng cường công tác thanh, kiểm tra hoạt động của các NHTM để kiểm soát việc thực hiện tăng trưởng tín dụng; kiểm tra lãi suất huy động và cho vay; giám sát khả năng thanh khoản, chi trả; tỷ lệ an toàn vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn... Ông Tuấn cũng khẳng định việc các NHTM tự ý điều chỉnh lãi suất tăng lên với các khoản vay trước
* Ông Trần Quốc Tuấn, Phó giám đốc điều hành NHNN Chi nhánh Đồng Nai : Theo tôi tình hình này thì cả NH và DN đều có những khó khăn nhất định. Mặt khác đây là cuộc cạnh tranh gay gắt trong cơ chế thị trường, đòi hỏi mỗi DN, mỗi NH phải nâng cao năng lực tài chính, khả năng quản trị, điều hành, có chiến lược, quyết sách đúng đắn, nhạy bén và linh hoạt để vượt qua cơn "bão" này. Tôi cũng nghĩ rằng, tình hình sẽ ngày càng sáng sủa hơn khi các biện pháp chống lạm phát, hạn chế tín dụng của Chính phủ ngày càng linh hoạt hơn, hiệu quả hơn; phù hợp với từng thời kỳ phát triển của đất nước. * Ông Lê Hoàng Sơn, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng công thương KCN Biên Hòa: Tôi nghĩ trong thời gian sắp tới sẽ có nhiều DN gặp khó khăn và không loại trừ sẽ bị phá sản. Đó là các DN có tình hình tài chính yếu kém, khả năng tự chủ về tài chính thấp, hoặc các DN có nhu cầu nhập khẩu quá lớn, trong khi đó không tự cân đối được nguồn ngoại tệ để nhập khẩu. Hiện nay tỷ giá USD/VNĐ có biến động và nguồn cung ngoại tệ thì khan hiếm nên các DN sẽ gặp khó khăn khi mua USD thanh toán tiền nhập khẩu hoặc trả nợ ngoại tệ cho NH; vì khi tỷ giá USD/VNĐ tăng, thì các DN bị lỗ rất nhiều. Lãi suất huy động tăng, lãi suất cho vay tăng, đúng là "nước lên thuyền lên" nhưng đứng ở góc độ NH chúng tôi luôn mong muốn sự ổn định trong kinh doanh tiền tệ. Hiện nay lãi suất huy động, lãi suất cho vay liên tục tăng và các điều chỉnh của NHNN liên tục thay đổi làm cho NH mất rất nhiều thời gian để đàm phán với khách hàng về lãi suất. Hy vọng nền kinh tế sẽ sớm ổn định và phát triển. K.L
Kim Loan




![[Video_Chạm 95] Phường An Lộc](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-cham-p-an-loc_20251222162553.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Thống Nhất](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-thong-nhat-ok_20251222144145.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Thanh Sơn](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-xa-thanh-son_20251222080811.jpg?width=400&height=-&type=resize)









