
Mặc dù nhiều chuyên gia nhận định, "cơn sốt" xi măng hiện tại chỉ mang tính "cục bộ", nhưng do giá cả tăng cao, nguồn cung lại khan hiếm, nên nhiều doanh nghiệp xây dựng đang lâm vào cảnh điêu đứng...
Mặc dù nhiều chuyên gia nhận định, "cơn sốt" xi măng hiện tại chỉ mang tính "cục bộ", nhưng do giá cả tăng cao, nguồn cung lại khan hiếm, nên nhiều doanh nghiệp xây dựng đang lâm vào cảnh điêu đứng...
Xí nghiệp xây dựng thuộc Công ty Tín Nghĩa hiện đang xây dựng khu tái định cư Tân Biên 2, phường Tân Biên, TP. Biên Hòa, với 125 căn nhà, lượng xi măng cần tới 1.500 tấn (tức khoảng 30.000 bao). Do lượng xi măng cần thiết phục vụ cho công trình rất lớn nên xí nghiệp đã đăng ký 2.500 bao từ nửa tháng nay, nhưng các tổng đại lý, vốn là bạn hàng ruột của xí nghiệp trước đây chỉ cung cấp nhỏ giọt 600 bao. Ông Đỗ Hồng Cẩm, Giám đốc xí nghiệp cho biết, tình hình khan hiếm xi măng đã ảnh hưởng tới tiến độ thi công công trình. Khu nhà A có 43 căn một trệt một lầu, theo kế hoạch phải bàn giao vào tháng 6 này, nhưng đến nay không có xi măng để xây tô, chắc chắn công trình không thể bàn giao theo kế hoạch. Chưa hết, "cơn sốt" xi măng còn ảnh hưởng tới tình hình tài chính của doanh nghiệp. Trước đây, với những đại lý quen thân lâu năm, xí nghiệp có thể lấy hàng trước rồi thanh toán tiền sau, nhưng hiện nay tất cả đều đòi tiền mặt, vì sợ giá cả biến động từng ngày.
Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại công trình thi công Nhà máy kéo sợi của Công ty TNHH SX-TM Vĩnh Trường Phát tại KCN Tam Phước (huyện Long Thành). Công trình do Công ty cổ phần xây dựng Tín Nghĩa trúng thầu với giá trị xây dựng 110 tỷ đồng vào cuối năm 2007, nhưng với giá cả biến động hàng ngày như hiện nay (giá xi măng vào thời điểm ký kết hợp đồng chỉ 52 - 53.000 đồng/bao, thì nay mua giá sỉ cũng lên tới 74 - 76.000 đồng, còn giá bán lẻ ở những đại lý nhỏ thì lên tới 82 - 84.000đồng) lãnh đạo công ty đang tỏ ra hết sức lo lắng. Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Tín Nghĩa Nguyễn Văn Sĩ cho biết: "Công trình của chúng tôi cần khoảng 6.000 bao xi măng. Thế nhưng, hiện nay chúng tôi chỉ mua được từ 50 đến 100 bao/ngày. Nhà cung ứng không đáp ứng đủ theo yêu cầu của chúng tôi".
Sau "cơn sốt" sắt thép từ cuối năm 2007, từ đầu năm đến nay các mặt hàng gạch, cát, đá đều tăng từ 40-60%, giờ thêm "cơn sốt" xi măng đã khiến không ít doanh nghiệp trong ngành xây dựng phải ngưng hoạt động. Rất nhiều doanh nghiệp xây dựng đang trong tình trạng "tiến thoái lưỡng nan", bởi dừng lại cũng không xong, vì một lượng lớn vật tư, vốn liếng đã đổ vào các công trình, mà muốn rút ra cũng không dễ. Hơn nữa, nếu ngưng sản suất thì công nhân, xe máy, thiết bị không biết giải quyết ra sao?
Trước tình hình này, đã có những chủ đầu tư chịu ngồi lại với đơn vị thi công để cùng đàm phán lại về đơn giá thi công. Thế nhưng, chính những chủ đầu tư hiện cũng gặp rất nhiều khó khăn. Ông Võ Văn Thy, Phó giám đốc Công ty TNHH SX-TM Vĩnh Trường Phát, chủ đầu tư công trình Nhà máy sợi Vĩnh Trường Phát cho biết: "Vấn đề nguồn vốn hiện nay rất khó đối với doanh nghiệp bởi lãi suất ngân hàng đã lên rất cao. Hơn nữa ngân hàng không có tiền mặt để cho doanh nghiệp vay đầu tư".
Theo nhận định của các chuyên gia, "cơn sốt" xi măng hiện nay chỉ mang tính "cục bộ". Bằng chứng là tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung, giá xi măng hầu như không biến động. Tại TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông
Minh Thanh



![[Video_Chạm 95] Phường Long Bình](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/sequence-01.00_01_35_22_20260101090554.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)








