Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Doanh nghiệp "đau đầu" về giá dầu vào tăng cao

10:05, 28/05/2008

Tuần qua, Ngân hàng Nhà nước đã có quyết định bãi bỏ mức lãi suất huy động quy định 12%/năm và khống chế mức lãi suất cho vay là 18%/năm. Đây được xem là động thái khá tích cực của những nhà lãnh đạo điều hành tài chính tiền tệ, tạo cơ hội cho ngân hàng thương mại (NHTM) có quyền đưa ra mức lãi suất phù hợp để huy động được nguồn vốn nhưng cũng có quy định khống chế lãi suất đầu ra để không gây xáo trộn nhiều đến các doanh nghiệp (DN) - những con nợ của ngân hàng.

Tuần qua, Ngân hàng Nhà nước đã có quyết định bãi bỏ mức lãi suất huy động quy định 12%/năm và khống chế mức lãi suất cho vay là 18%/năm. Đây được xem là động thái khá tích cực của những nhà lãnh đạo điều hành tài chính tiền tệ, tạo cơ hội cho ngân hàng thương mại (NHTM) có quyền đưa ra mức lãi suất phù hợp để huy động được nguồn vốn nhưng cũng có quy định khống chế lãi suất đầu ra để không gây xáo trộn nhiều đến các doanh nghiệp (DN) - những con nợ của ngân hàng. Tuy nhiên, qua thăm dò của chúng tôi, dù mức lãi suất cho vay đưa ra có giảm hơn so với trước đó nhưng vẫn làm cho các doanh nghiệp lo lắng vì mọi thứ đều tăng giá làm cho giá thành sản phẩm, dịch vụ tăng cao. Trong khi đó doanh nghiệp vẫn không dám tăng giá đầu ra theo mức đầu vào mà DN phải chịu. Một bài toán "đau đầu" mà nhiều DN cho là rất khó khăn trong năm 2008...

 

Doanh nghiệp chế biến gỗ gặp khó khăn vì chi phí đầu vào tăng.

* Sản xuất chỉ cần ổn định

 

Ông Phạm Đức Bình, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thanh Bình và Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thanh Bình cho biết: Nhu cầu vốn của 2 DN mỗi năm khoảng 120 tỷ đồng. Thực tế tình hình vốn đối với DN chưa đến nỗi bức bách lắm vì NHTM vẫn cho DN vay theo hạn mức tín dụng với lãi suất chưa đến mức quy định tối đa. Tuy nhiên, không vì vậy mà chúng tôi yên tâm, vì hiện nay tình hình thị trường đang khó lường, nhất là tháng 6 tới, khi biện pháp kìm giá của Chính phủ có thể sẽ nới lỏng hơn. Dù giá heo đang có lợi cho người chăn nuôi và việc kinh doanh thực phẩm chăn nuôi cũng thuận lợi, nhưng do tình hình dịch bệnh nên không dám phát triển mạnh đàn heo. Còn thực phẩm bán ra hôm nay, mai mua lại nguyên liệu giá cả đã khác, cùng một số vốn nhưng sản lượng hàng hóa lại giảm vì trượt giá. Việc xây dựng nhà kho cho thuê tại các KCN của công ty sẽ giảm vì tốc độ đầu tư sắp tới có lẽ sẽ chựng lại bớt, vì nhà đầu tư sẽ đắn đo trong lúc này. Ông Bình nhận định năm 2008 này, các DN cố gắng giữ được tốc độ ổn định như năm 2007 đã là may, không dám nghĩ đến lợi nhuận nhiều hay ít.

Cũng cùng quan điểm với ông Bình, ông Đinh Công Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH bê tông đúc sẵn Hùng Vương cho rằng, tình hình này sẽ có những DN bị phá sản, vì công trình sắp hoàn tất nhưng không vay được vốn, công trình dở dang, nợ nần không giải quyết được, DN sẽ bế tắc! Riêng bê tông đúc sẵn Hùng Vương vẫn bảo đảm được công việc vì sản phẩm cung cấp cho các công trình thuộc dự án vốn tự có hoặc vốn của Ngân hàng thế giới (WB) tài trợ. Ước tính doanh thu năm nay của DN tăng 30-40% so với năm 2007 nhưng lợi nhuận thì chưa thể nghĩ đến vì tốc độ lạm phát nhanh. DN điều chỉnh giá theo mỗi hợp đồng cung cấp sản phẩm cho công trình nhưng từ khi thò bút ký cho đến khi thanh lý hợp đồng là giá cả đã khác, giá sản phẩm của DN tăng không theo kịp giá thị trường, do vậy có hợp đồng tính ra chỉ đủ việc làm cho anh em, không có lời!

Phó tổng giám đốc Công ty CP đầu tư phát triển Cường Thuận - IDICO Nguyễn Sĩ Phong cũng hoạt động trong ngành xây dựng cơ sở hạ tầng cho biết, nếu như trước đây có ý định phát triển rộng, đầu tư vào một số công ty khác, địa bàn khác và niêm yết trên sàn chứng khoán thì nay đành phải co cụm lại chờ thời. Công ty có nhu cầu vay vốn đầu tư nhà máy sản xuất bê tông cốt thép khoảng vài ba chục tỷ đồng nhưng với tình hình này thì việc vay vốn ngân hàng cũng khó khăn hơn vì lãi suất tăng và việc giải ngân cũng thận trọng hơn! Tổng giám đốc Công ty CP may Đồng Nai Bùi Thế Kích lại đưa ra một khó khăn khác mà các DN đang đối mặt: đó là chi phí xuất nhập khẩu tăng nhanh; giá cước phí vận chuyển tăng gấp rưỡi, gấp hai lần; giá than tăng gấp 3 lần... Và, tệ nhất là cơ sở hạ tầng cầu cảng đã trở nên quá tải, gây ách tắc cho việc xuất nhập khẩu hàng hóa. Đây cũng là một loại phí không nhỏ do thời gian giao nhận hàng không đúng với hợp đồng...

 

* Doanh nghiệp tự cứu mình

 

Ông Nguyễn Văn  Hoàng, Phó tổng giám đốc Công ty may Đồng Tiến cho rằng, trước tình hình lãi suất tăng cao và các chi phí đầu vào phục vụ sản xuất cũng tăng buộc lòng công ty phải cắt giảm các khoản chi chưa cần thiết kể cả  giảm đầu tư mới và thực hành tiết kiệm triệt để trong sản xuất như tiết kiệm điện, nước... Những tháng đầu năm 2008, mặc dù sản xuất gặp thuận lợi và hiệu quả tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2007 (hơn 20%) nhưng việc giảm lợi nhuận trong năm nay là điều khó tránh khỏi.  Công ty hiện có 2.560 lao động, bình quân mỗi tháng phải lo tiền trả lương khoảng 5,3 tỷ đồng.  Ông Tạ Đức Văn, đại diện Công ty TNHH Hòa Bình, chuyên về sản xuất chế biến gỗ xuất khẩu  cho biết, giá nguyên vật liệu tăng cao và tất cả các chi phí đều tăng nhưng giá sản phẩm đầu ra tăng rất ít, chỉ khoảng 5 - 7%. Do vậy, dù DN có nhu cầu vay vốn đến 5 triệu USD để phát triển sản xuất kinh doanh nhưng với mức lãi suất vay ngân hàng hiện nay thì DN cũng rất khó khăn trong tính toán đầu tư. Hiện tại, DN đang dự tính sẽ vay NH 50% vốn và DN sẽ tự xoay xở thêm phần vốn còn lại đáp ứng cho nhu cầu phát triển năm 2008. Giám đốc Công ty TNHH Cường Phát chuyên sản xuất giấy bao bì, giấy in thì tính toán, trước đây DN vay vốn chỉ khoảng 1,1%/tháng, nay tới 1,65%/tháng nên để giảm bớt áp lực chi phí giá đầu vào tăng nhanh, DN phải giảm hàng tồn kho, xoay vòng vốn nhanh để giảm bớt nhu cầu vay. Ước tính năm nay doanh thu của công ty đạt 50 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2007, khoảng 10.000 tấn giấy các loại được sản xuất đưa ra thị trường...

 

Ngành dịch vụ ăn uống cũng "đau đầu" do giá lương thực, thực phẩm biến động tăng cao.

 

Đối với ngành dịch vụ cũng xoay xở thật khó khăn trong lúc này. Giám đốc Công ty CP du lịch Đồng Nai Ngô Văn Chương than rằng, có những loại thực phẩm tăng 40 -50%, thậm chí tăng gấp đôi so với giá trước đây nhưng sản phẩm chế biến phục vụ của những nhà hàng trong công ty không dám tăng giá nhiều, chỉ khoảng 10 -15%. Do vậy, vấn đề tìm ra các giải pháp khả thi để duy trì và đẩy mạnh khâu kinh doanh, nâng cao doanh thu và bảo đảm thu nhập cho người lao động đang là ưu tiên số 1. Còn những kế hoạch đầu tư phát triển mới trong năm với vốn triển khai khoảng 27 -  30 tỷ đồng phải giãn tiến độ ra vì với lãi suất ngân hàng lên tới 18%/năm thì doanh nghiệp phải cân nhắc, bởi lúc này lợi nhuận cho ngành dịch vụ cũng khó mà đạt được mức 20%! Còn Công ty TNHH một thành viên Đông Tiến chuyên cung cấp suất ăn công nghiệp lại đang mơ về một nguồn vốn ưu đãi đối với DN vừa và nhỏ trong lúc này để mở rộng sản xuất. Bởi chi phí lãi vay NH đã tăng khoảng 60% và giá cả nguyên vật liệu phục vụ bữa ăn cũng tăng từ 30-100% là một khó khăn lớn để DN giữ vững được định lượng suất ăn như trước!

Rõ ràng với tốc độ lạm phát tăng nhanh, chi phí đầu vào cho sản xuất tăng lên đáng kể; bao gồm cả lãi suất NH tăng cao làm giá thành sản phẩm đội giá lên rất nhiều. Trong khi đó sản phẩm làm ra của các DN hầu như phải khống chế giá bán khi đưa ra thị trường vì sự cạnh tranh, vì yếu tố kềm chế tăng giá của Chính phủ. Lo ngại hơn là các DN đang có những công trình dở dang sắp hoàn thành công trình nhưng không được vay vốn, hoặc những DN vừa và nhỏ tiếp cận nguồn vốn "chính thống" khó khăn, phải vay trong điều kiện lãi suất cao và việc giải ngân cũng không dễ dàng gì. Do vậy các giải pháp "thắt lưng buộc bụng" của các DN dù mang tính tình thế nhưng cũng khả dĩ đáp ứng được yêu cầu duy trì công việc sản xuất kinh doanh trong tình hình kinh tế lạm phát hiện nay.

Kim Loan

 

 

Tin xem nhiều