Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhờ vay được vốn sản xuất, xã Xuân Hiệp đã giảm được 4% hộ nghèo

09:04, 11/04/2008

Mặc dù nằm sát với trung tâm huyện Xuân Lộc, nhưng do là xã thuần nông nên đời sống của người dân ở xã Xuân Hiệp còn gặp rất nhiều khó khăn. Đầu năm 2006, toàn xã có đến 255 hộ nằm trong diện nghèo, chiếm tỷ lệ trên 10% tổng số hộ dân.

Mặc dù nằm sát với trung tâm huyện Xuân Lộc, nhưng do là xã thuần nông nên đời sống của người dân ở xã Xuân Hiệp còn gặp rất nhiều khó khăn. Đầu năm 2006, toàn xã có đến 255 hộ nằm trong diện nghèo, chiếm tỷ lệ trên 10% tổng số hộ dân.

 

Với bước đi ban đầu là thành lập 5 tổ vay vốn tự quản xóa đói giảm nghèo (XĐGN), qua 2 năm 2006-2007, Xuân Hiệp đã tranh thủ được các nguồn vốn, giải quyết cho trên 240 hộ nghèo vay vốn với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng để phát triển chăn nuôi, trồng trọt. Nhiều hộ khá trong xã cũng tự nguyện đứng ra hỗ trợ hộ nghèo về vốn, giống, vật tư với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng phục vụ sản xuất. Bên cạnh đó, Hội Nông dân và Hội Phụ nữ xã còn tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyển giao kiến thức khoa học, kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt, để nông dân áp dụng vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cho nông sản. Nhiều gia đình nhờ biết kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi đã thoát nghèo một cách bền vững. Điển hình như hộ anh Nguyễn Văn Phước, ngụ tại tổ18, ấp Việt Kiều, đã rơi vào diện hộ nghèo từ năm 2005 sau khi gia đình anh chăn nuôi heo bị thua lỗ, nợ nần chồng chất. Nhờ có 9 triệu đồng từ nguồn vốn vay XĐGN anh đã đầu tư mua 1 con bò, 2 con heo và đào ao nuôi cá để tận dụng phế phẩm trong chăn nuôi. Với cách làm lấy ngắn nuôi dài, dần dần anh đã mở rộng  được quy mô sản xuất. Hiện tại, mỗi năm, sau khi trừ đi mọi chi phí, gia đình anh thu lợi trên 25 triệu đồng. Số tiền nợ trước đây đã được anh hoàn trả đủ.

Qua 2 năm 2006-2007 thực hiện chương trình giảm nghèo, ngoài nguồn vốn vay, xã Xuân Hiệp còn vận động xây dựng quỹ vì người nghèo với số tiền trên 100 triệu đồng, xây được 23 căn nhà tình thương, cấp phát trên 2 ngàn thẻ BHYT... Đặc biệt, đã có 73 hộ thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ trên 10% đến cuối năm 2007 xuống còn 6%, giảm 4% hộ nghèo. Tuy nhiên, để công tác XĐGN đi vào cuộc sống một cách bền vững, Xuân Hiệp đang tiếp tục tập trung vào việc phổ biến kinh nghiệm làm ăn và hướng dẫn hộ nghèo kỹ thuật sản xuất. Xã đề ra chỉ tiêu phấn đấu hàng năm sẽ có từ 30% - 40% hộ thoát nghèo.

Thanh Công

 

Tin xem nhiều