Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhiều người dân Tam Bung thoát nghèo nhờ nuôi thỏ New Zealand

08:03, 28/03/2008

Ông Nguyễn Thái Phương, Phó chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Túc, huyện Định Quán cho biết, ở khu dân cư 4, ấp Tam Bung, nhiều hộ đã thoát nghèo nhờ nuôi thỏ New Zealand. Khu vực này là vùng sâu, vùng xa của xã, trước đây bà con sống chủ yếu bằng việc trồng lúa nên đời sống rất khó khăn. Từ tháng 7-2006, Trạm khuyến nông huyện đã thành lập Câu lạc bộ (CLB) khuyến nông ở khu dân cư 4. Bà con nơi đây đã được Nhà nước hỗ trợ và hướng dẫn cách nuôi giống thỏ New Zealand.

Ông Nguyễn Thái Phương, Phó chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Túc, huyện Định Quán cho biết, ở khu dân cư  4, ấp Tam Bung, nhiều hộ đã thoát nghèo nhờ nuôi thỏ New Zealand. Khu vực này là vùng sâu, vùng xa của xã, trước đây bà con sống chủ yếu bằng việc trồng lúa nên đời sống rất khó khăn. Từ tháng 7-2006, Trạm khuyến nông huyện đã thành lập Câu lạc bộ (CLB) khuyến nông ở khu dân cư 4. Bà con nơi đây đã được Nhà nước hỗ trợ và hướng dẫn cách nuôi giống thỏ New Zealand. Đến nay, chưa được 2 năm nhưng hầu hết các thành viên trong CLB đều đã thoát nghèo và có thu nhập ổn định.

 

Ông Lê Thanh Hỗ đang chăm sóc đàn thỏ của nhà mình.

CLB khuyến nông khu dân cư ấp 4 có 21 thành viên chủ yếu sống bằng nghề trồng lúa, bắp, hoa màu và chăn nuôi dê, bò, thỏ. Tuy nhiên, các thành viên đều công nhận, việc nuôi giống thỏ New Zealand đã làm chuyển biến đời sống của họ rõ rệt nhất. Thời gian đầu, Trạm khuyến nông huyện giao cho CLB 40 con thỏ nái và 6 con thỏ đực, được chia đều cho các thành viên trong CLB (nhà nước hỗ trợ 70% kinh phí đầu tư con giống). Sau gần 2 năm chăn nuôi đến nay, trung bình tổng đàn thỏ của mỗi thành viên có từ 200 - 300 con; trong đó mỗi hộ có từ 10-20 thỏ nái.

Giống thỏ New Zealand khác với thỏ thường là lông của nó màu trắng, mắt hồng, tai ngắn và dày. Ưu điểm của giống thỏ này là khỏe mạnh, tăng trưởng nhanh, sinh sản nhiều, ít bệnh; ngoài ra, vốn đầu tư ít, chuồng trại đơn giản. Chi phí thức ăn cho thỏ không nhiều, ngoài cám thực phẩm, thỏ có thể ăn các loại cỏ tận dụng ở vườn, ruộng. Hơn thế nữa, hiện nay thị trường tiêu thụ thỏ rất mạnh, nguồn cung không đủ cầu, giá thỏ khá cao nên lợi nhuận từ thỏ khá hấp dẫn. Được biết, mỗi thỏ nái đẻ 8 - 11 con. Thỏ con nuôi được khoảng 2,5 tháng cân nặng từ 1,8 - 2kg thì xuất chuồng. Theo tính toán của các nông dân nơi đây thì sau 2,5 tháng nuôi với 10 thỏ nái có thể đẻ 80 - 100 con, tương đương 180 - 200kg thịt thỏ. Với giá 35.000/kg, trừ các chi phí mỗi hộ còn lời 3 triệu đồng.

 Ông Lê Thanh Hỗ, chủ nhiệm CLB khuyến nông khu dân cư ấp 4 cho biết: "Con thỏ đã xóa nghèo cho bà con nơi đây. Do thỏ sinh trưởng và tăng trọng nhanh nên cũng nhanh có thu nhập. Mặt khác, nông dân còn tận dụng phân thỏ để bón cho ruộng bắp thay cho phân hóa học nên đất rất tốt.  Trước đây, đời sống bà con thiếu trước hụt sau do làm ruộng không có lãi. Từ khi nuôi thỏ, bà con có nguồn thu nhập ổn định và khấm khá hơn rất nhiều". Quả thực, nhiều thành viên đã thoát nghèo và xây dựng nhà cửa khang trang nhờ nuôi thỏ, như gia đình bà Mai Thị Định, ông Lê Văn Long, ông Lê Thanh  Hỗ... Tuy nhiên, cũng theo ông Hỗ, khi nuôi giống thỏ này, bà con cần phải chích ngừa bệnh xuất huyết cho thỏ theo chu kỳ 3 - 4 tháng/lần. Mặt khác, phải thường xuyên vệ sinh, khử trùng chuồng trại sạch sẽ để phòng ngừa dịch bệnh.

Hàng tháng, CLB khuyến nông khu dân cư ấp 4  đều tổ chức họp để các thành viên học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi, trồng trọt. Ngoài ra, họ sẵn sàng cung cấp thỏ giống cho nhau để tăng số lượng đàn thỏ. Đối với những hộ nghèo sẽ được mua thiếu thỏ giống hoặc hỗ trợ thỏ giống để làm kinh tế gia đình. Hàng tháng, bác sĩ thú y của Trạm khuyến nông huyện đều đến tận nơi để chỉ dẫn cho bà con cách chích ngừa phòng bệnh cho thỏ. Nhiều nông dân từ các huyện trong, ngoài tỉnh cũng đã tìm đến Tam Bung để học hỏi kinh nghiệm và mua thỏ giống về nuôi.

Ngọc Thư

 

Tin xem nhiều