Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Điện thoại giá rẻ và các dịch vụ khuyến mãi

09:03, 19/03/2008

Với mong muốn gia tăng số lượng khách thuê bao, các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông đã đưa ra nhiều hình thức khuyến mãi, trong đó có việc tặng kèm hoặc giảm giá điện thoại khi khách hàng đăng ký thuê bao mới. Vì vậy, thị trường điện thoại ngày càng sôi động.

Với mong muốn gia tăng số lượng khách thuê bao, các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông đã đưa ra nhiều hình thức khuyến mãi, trong đó có việc tặng kèm hoặc giảm giá điện thoại khi khách hàng đăng ký thuê bao mới. Vì vậy, thị trường điện thoại ngày càng sôi động.

 

Một số mẫu điện thoại giá rẻ đang được ưa chuộng trên thị trường hiện nay.

* Điện thoại giá rẻ

 

Ở Biên Hòa, từ siêu thị điện máy lớn cho đến các cửa hàng điện thoại di động đều có bán điện thoại giá rẻ. Nếu như hai năm trước đây, 2 triệu đồng chỉ đủ mua một chiếc điện thoại loại thường với chức năng chủ yếu là  gọi, nghe và  nhắn tin thì hiện nay những chiếc máy như vậy có giá còn dưới 1 triệu đồng. Hiện điện thoại giá rẻ như: C100 của Samsung, Innostream và LG G1600 là những loại đang được các bạn trẻ yêu thích. Điện thoại loại này có cấu hình cơ bản là 4.096 màu, cài sẵn 2 - 3 trò chơi, giá bán  từ 1 - 2 triệu đồng. Cùng với dòng sản phẩm của Samsung và Innostream..., một số điện thoại giá rẻ của các hãng như Nokia, Motorola, Samsung...  cũng đang được người tiêu dùng ưa chuộng. Cụ thể, điện thoại 168 của Motorola khá nhỏ gọn, độ phân giải cao, các phím bấm của máy bằng nhựa, rộng nên người dùng có thể thoải mái nhắn tin và bấm số điện thoại mà không ngại đau ngón tay, giá chỉ có 1.300.000 đồng/cái; Nokia 1600 có màn hình nhỏ, nhưng dễ nhìn, điện thoại loại này trông giống như Nokia 1110 có màn hình màu nâu, giá bán chỉ hơn 1 triệu đồng/cái. Riêng điện thoại Sony Ericsson Z300i (cũng thuộc dòng điện thoại giá rẻ của Sony Ericsson), ngoài việc gởi nhạc chuông đến bạn bè, người dùng còn có thể gởi ảnh photocopy từ máy tính sang, giá bán 1.600.000đ/cái. Hầu hết các loại này đều có bảo hành nên người mua có thể yên tâm về chất lượng.

Bên cạnh dòng sản phẩm giá rẻ như nêu trên, điện thoại do Trung Quốc  sản xuất cũng được khách hàng ưa chuộng. Hiện dòng máy Trung Quốc đang hướng vào sở thích của giới trẻ là xài màn hình cảm ứng. Ngoài ra, những tính năng đa phương tiện của điện thoại Trung Quốc còn được nâng cấp lên mức tối đa mà các model chính hãng không có, như máy ảnh megapixel, 5 loa ngoài... Theo nhận xét của phần đông khách hàng, điện thoại loại này không bền.

 

* Các dịch vụ khuyến mãi

 

Bên cạnh cuộc đua về giá của các hãng điện thoại, các nhà cung cấp dịch vụ như MobiFone, Vinaphone, Viettel, S-Fone đều có các gói cước giá rẻ, cách tính cước phù hợp để đáp ứng nhu cầu của người sử dụng bình dân. Với mong muốn gia tăng số lượng khách thuê bao, các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông cũng đã đưa ra nhiều hình thức khuyến mãi như Viettel tặng kèm 1 sim điện thoại trị giá 160.000 đồng khi khách hàng mua điện thoại 1200 và 1208 của Nokia; khuyến mãi tặng 50% tất cả các thẻ nạp trong thời gian khuyến mãi từ ngày 16-3 đến ngày 16-5-2008; viễn thông Đồng Nai với chương trình khuyến mãi "Nối niềm vui cùng viễn thông Đồng Nai" áp dụng từ ngày 1-3 đến ngày 14-4-2008, miễn cước hòa mạng cho dịch vụ Gphone và dịch vụ internet tốc độ cao Mega VNN/ADSL;  S-Fone giảm gần 50% giá máy, thậm chí tặng không máy...

  Ngoài ra hiện nay dịch vụ điện thoại cố định không dây Homephone chỉ mất phí lắp đặt 199.000/máy, trong vòng 1 giờ đồng hồ đã sử dụng được. Theo anh Nguyễn Hùng, chủ cửa tiệm điện thoại lớn trên đường Phạm Văn Thuận cho biết, thật ra các nhà cung cấp mạng CDMA (đa truy nhập) như S-Fone, HT Mobile và EVN Telecom đã đưa ra hình thức khuyến mãi này từ lâu. Nhưng vì công nghệ CDMA chưa được ưa chuộng ở Việt Nam nên mức tiêu thụ điện thoại sử dụng mạng CDMA không đáng kể so với các loại sử dụng mạng GSM. Thêm vào đó, các nhà khai thác mạng GSM cũng đã bắt đầu tặng máy cho khách hàng mới đăng ký thuê bao, càng làm cho mạng CDMA gặp nhiều khó khăn hơn trong việc mở rộng thị trường. Cũng theo anh Hùng, có lẽ đây là lý do tại sao các công ty sản xuất không mặn mà lắm với việc tung thêm nhiều mẫu mã điện thoại di động CDMA vào Việt Nam.

K.Luôn

 

Tin xem nhiều