Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tiềm năng phát triển du lịch ở Tân Phú

10:02, 15/02/2008

Nằm giữa tuyến du lịch TP. Hồ Chí Minh và Đà Lạt, Tân Phú được thiên nhiên ưu đãi với nhiều thắng cảnh đẹp như Vườn quốc gia Cát Tiên, suối Mơ và thác Hòa Bình... Đây là điều kiện rất thuận lợi để Tân Phú phát triển du lịch...

Nằm giữa tuyến du lịch TP. Hồ Chí Minh và Đà Lạt, Tân Phú được thiên nhiên ưu đãi với nhiều thắng cảnh đẹp như Vườn quốc gia Cát Tiên, suối Mơ và thác Hòa Bình... Đây là điều kiện rất thuận lợi để Tân Phú phát triển du lịch...

 

Hồ Đa Tôn - một hồ nước đẹp và có tiềm năng du lịch của Tân Phú.

Hiện nay, Vườn quốc gia Cát Tiên đã được tổ chức UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển của thế giới và đang trong quá trình chuẩn bị để được công nhận là Di sản thiên nhiên của thế giới.

Còn khu vực hồ Đa Tôn (xã Thanh Sơn), cách quốc lộ 20 chưa đầy 4 km, phục vụ cho tưới tiêu cánh đồng rộng lớn ở các xã: Thanh Sơn, Phú Lâm, Phú Thanh, Phú Điền và một phần ở Định Quán... được hình thành vào năm 1986 và từ đó đã trở thành một thắng cảnh đẹp. Hồ có diện tích mặt nước khỏang 350 hécta, bao quanh là những đồi núi, rừng cây, rất lý tưởng cho việc sinh hoạt dã ngoại. Mặc dù đến nay hồ Đa Tôn chưa  khai thác du lịch, nhưng với vẻ đẹp hoang sơ: trên là rừng núi, phía dưới là hồ nước, bên cánh đồng lúa bát ngát nên đã có rất nhiều người đến đây tham quan, khám phá. Nhiều doanh nghiệp đã chú ý và mong muốn được đầu tư vào hồ Đa Tôn để phát triển dịch vụ du lịch, nhưng do còn những vướng mắc trong thủ tục thuê đất, nên các dự án đầu tư tại đây chưa thực hiện được. Điển hình là doanh nghiệp Hoàn Mỹ, muốn có khoảng 700 hécta, bao gồm toàn bộ diện tích lòng hồ và diện tích rừng, đồi núi xung quanh để mở một khu du lịch cao cấp, phục vụ cho việc nghỉ dưỡng, vui chơi và du lịch khám phá, mạo hiểm, nhưng do những vướng mắc này mà đến nay dự án chưa triển khai được.

Thác Hòa Bình (xã Phú Sơn) thì  lại có một vẻ đẹp hoang sơ, gắn với huyền thoại của một tình yêu đẹp. Cận kề với ngọn thác cao này là ngôi chùa Linh Phú. Ngọn thác chảy từ trên đỉnh xuống tận chân núi, nên có chiều dài đến hơn 200 mét. Tương truyền nơi rừng cây này xưa kia là nơi gặp gỡ của đôi trai gái yêu nhau, nhưng vì do sự mâu thuẫn và do chiến tranh giữa hai bộ tộc, họ không thể đến với nhau. Và mỗi lần gặp gỡ tại đây họ đã khóc, nước mắt của đôi trai gái này đã chảy thành thác. Ngọn thác này có thời gian đã bị kiệt nước do con người đốn hạ hết những cây rừng. Năm 1988, khi Đại đức Thích Pháp Cần về trụ trì tại chùa Linh Phú,  đã cho trồng lại cây, gây lại rừng, trả lại vẻ đẹp vốn có của nó, nên ngọn thác này cũng được sống lại. Ngày nay, trong những ngày mùa mưa, nước từ  trong cánh rừng đổ ra nhiều, trông từ xa thác Hòa Bình giống như một dải lụa trắng vắt ngang qua núi. Trao đổi với chúng tôi, Đại đức Thích Pháp Cần, trụ trì chùa Linh Phú cho biết: "Khu vực này còn rất hoang sơ, nhưng với thế thác uốn quanh, nước chảy quanh năm cùng hàng chục hécta rừng bao phủ tạo nên vẻ đẹp huyền bí. Vào những ngày rằm, mùng một, người dân khắp nơi đổ về đây ngắm cảnh chùa, tham quan và vui chơi trên thác nước này".

Ngoài các danh lam thắng cảnh chưa được đánh thức nói trên, ở huyện Tân Phú còn có những địa danh đang được các tổ chức và doanh nghiệp đầu tư khai thác dịch vụ du lịch. Trong đó, đáng kể nhất là Trung tâm sinh hoạt thanh thiếu niên đã được Trung ương đoàn và Tỉnh đoàn Đồng Nai đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng tại ấp 10, xã Nam Cát Tiên. Sau khi đi vào hoạt động, đây sẽ là nơi gặp gỡ, giao lưu, cũng như giáo dục lý tưởng truyền thống cho đoàn viên thanh niên và các em học sinh. Ngoài việc cắm trại, giao lưu văn nghệ, trung tâm này còn có thể gắn kết với Vườn quốc gia Cát Tiên tạo thành một tour du lịch dã ngoại hấp dẫn.

Bên cạnh đó, khu vực Suối Mơ (xã Trà Cổ) cũng đang được doanh nghiệp Phú Lạc đầu tư hàng trăm tỷ đồng để xây dựng thành một khu vui chơi giải trí, một khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp trên diện tích hơn 30 hécta.

Với những tiềm năng và lợi thế sẵn có, hy vọng trong tương lai không xa, tiềm năng du lịch ở huyện Tân Phú sẽ được đánh thức và trở thành một trung tâm du lịch lớn.

Khang - Văn

Tin xem nhiều