Có một căn hộ khang trang ngay tại TP. Biên Hòa và mức thu nhập tương đối khá, nhưng cách nay hơn 2 năm, chị Phạm Thị Lan vẫn quyết tâm lên rừng làm giàu. Vùng đất chị chọn để phát triển mô hình nuôi nhím sinh sản làm giàu chính là xã Hiếu Liêm (huyện Vĩnh Cửu). Với một cặp nhím sinh sản mỗi năm chị thu lời từ 15-20 triệu đồng.
Có một căn hộ khang trang ngay tại TP. Biên Hòa và mức thu nhập tương đối khá, nhưng cách nay hơn 2 năm, chị Phạm Thị Lan vẫn quyết tâm lên rừng làm giàu. Vùng đất chị chọn để phát triển mô hình nuôi nhím sinh sản làm giàu chính là xã Hiếu Liêm (huyện Vĩnh Cửu). Với một cặp nhím sinh sản mỗi năm chị thu lời từ 15-20 triệu đồng.
Chị Lan cho biết, nuôi nhím sinh sản cũng không mấy khó khăn, chúng rất ít khi bị bệnh và thức ăn cũng không kén, có thể là bắp, bí đỏ và khoai lang, khổ qua, rau, rễ cây.v.v.. Mỗi con ăn khoảng 2 kg/ngày. Nhím 12 tháng tuổi bắt đầu sinh sản, thời gian mang thai là 3 tháng 10 ngày. Mỗi năm nhím sinh khoảng 2 lần, mỗi lần từ 1-3 con. Nhím con chỉ cần nuôi khoảng 3 tháng có thể bán giống với giá 7-8 triệu đồng/cặp và nuôi đến lúc sắp sinh sản giá bán sẽ tăng lên 15 triệu đồng/cặp.
Hiện nay đàn nhím của chị Lan khoảng 50 con, trong đó 20 con đang trong thời kỳ sinh sản cho chị thu nhập trên 200 triệu đồng/năm. Cũng chị Lan cho hay: "Nuôi nhím sinh sản chỉ cần 3 con cái một con đực là đủ.
Hiện nay nuôi nhím đang là nghề cho thu nhập khá cao và một số người đã giàu lên bằng chính nghề nuôi nhím. Ngoài nuôi nhím sinh sản, còn có thể nuôi nhím thịt vì thịt nhím hiện nay đang là đặc sản được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Giá bán nhím thịt cho các nhà hàng từ 150 - 200 ngàn đồng/kg nhưng người nuôi vẫn không mặn mà lắm vì bán giống tính ra lợi nhuận cao hơn và nhanh thu hồi lại vốn. Hỏi thăm một số hộ nuôi nhím khác trên địa bàn tỉnh, được biết hiện nay nguồn cung vẫn chưa đủ cầu, nếu có nhím bán giống hoặc bán thịt chỉ cần tung thông tin lên mạng là có người gọi điện đặt hàng và tới thu mua ngay vì thế không phải lo tới đầu ra.
H.G











