Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đưa xe vào hợp tác xã có bị "mất"?

10:01, 08/01/2008

Vừa qua, khi Sở giao thông - vận tải (GTVT) triển khai nghị định 110/2006/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định của Bộ GTVT về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô, nhiều xã viên của các hợp tác xã (HTX) cảm thấy lo lắng. Vì theo quy định, các xã viên muốn kinh doanh vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định, taxi và xe buýt phải chuyển sở hữu xe từ xã viên vào HTX.

Vừa qua, khi Sở giao thông - vận tải (GTVT) triển khai nghị định 110/2006/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định của Bộ GTVT về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô, nhiều xã viên của các hợp tác xã (HTX) cảm thấy lo lắng. Vì theo quy định, các xã viên muốn kinh doanh vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định, taxi và xe buýt  phải chuyển sở hữu xe từ xã viên vào HTX. Nhiều người không khỏi băn khoăn bởi như thế tài sản của tư sẽ bị biến thành tài sản chung? Và trong trường hợp HTX đem xe đi cầm cố, liệu xã viên có bị mất  xe không...?
 

Xe buýt của HTX vận tải Tân Phú.

 

Theo quy định tại Nghị định 110/2006/NĐ, chỉ các doanh nghiệp (bao gồm cả HTX) mới được kinh doanh vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định, taxi và xe buýt. Như vậy, chỉ có tài sản đăng ký sở hữu của doanh nghiệp, HTX mới được tham gia khai thác các loại hình kinh doanh trên. Và như thế bắt buộc các xã viên HTX đang kinh doanh những loại hình này phải chuyển quyền sở hữu xe của mình vào thành tài sản của HTX. Ông Trần Văn Quan, Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh cho biết, việc buộc các xe phải vào một tổ chức là để dễ quản lý và có trật tự hơn, tránh trường hợp xe dù. Ngoài ra, việc quản lý thuế cũng dễ dàng hơn. Nếu trước đây, các xã viên tự đi nộp thuế thì nay Ban chủ nhiệm HTX sẽ thu và nộp thuế thay cho các xã viên. Như vậy, vừa tăng trách nhiệm cho ban chủ nhiệm HTX, đồng thời cũng thuận lợi trong công tác kiểm soát thu thuế.

Cũng theo quan điểm trên, ông Trần Quốc Huy, chuyên viên Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (thuộc Liên minh HTX) cho rằng, việc xã viên chuyển quyền sở hữu xe vào HTX không chỉ thuận tiện cho quản lý mà còn làm tăng thêm niềm tin cho khách hàng. Lúc này, các xe phục vụ khách không còn danh nghĩa là cá nhân nữa mà là của HTX nên các xã viên phải cùng có trách nhiệm và mọi thắc mắc của khách hàng hoặc xã viên gặp phải những khó khăn sẽ do Ban chủ nhiệm HTX đứng ra giải quyết. "Tôi nghĩ, không chỉ với các xe chạy tuyến cố định mà ngay cả các xe chạy hợp đồng nếu chuyển sở hữu vào HTX vẫn có nhiều thuận lợi. Ví dụ, khi một đối tác muốn đến hợp đồng làm ăn với HTX, họ nhìn vào thấy các đầu xe là tài sản của HTX họ sẽ yên tâm và tin tưởng hơn so với các đầu xe của từng xã viên. Điều này làm tăng thêm uy tín cho Ban chủ nhiệm HTX và cho từng xã viên"- ông Huy nói.

Lý giải về việc khi các xe được chuyển quyền sở hữu từ tài sản cá nhân thành tài sản chung của HTX, liệu các xã viên có bị "mất" xe? Ông Quan nói, xe sẽ không thể có chuyện mất được, bởi  HTX đã làm giấy giao lại chính chiếc xe đó cho xã viên quản lý và chịu trách nhiệm với tài sản ấy. Mọi giấy tờ do chính chủ xe giữ, vì vậy HTX đơn phương muốn bán hoặc cầm cố sẽ không thể thực hiện được. Vì là đối tượng được hỗ trợ nên khi chuyển quyền sở hữu cũng khá đơn giản, các chủ xe khi chuyển quyền sở hữu vào HTX hoặc ngược lại sẽ không phải nộp phí trước bạ. Khi các xã viên muốn ra khỏi HTX thì chuyển quyền sở hữu về lại tên mình, mọi thủ tục khá nhanh, dễ dàng và không hề tốn kém. "Bây giờ là HTX kiểu mới nên tài sản cho dù ở hình thức nào đi nữa thì vẫn là tài sản riêng của các xã viên sẽ không thể mất được" - ông Quan nói. Ông Quan cũng cho biết thêm, đối với các trường hợp xã viên mua xe bằng tiền vay ngân hàng, mua trả góp phải thế chấp xe hoặc xe mang tên của công ty cho thuê tài chính thì chỉ cần làm bản cam kết đến hết thời hạn trả nợ sẽ chuyển sở hữu cá nhân thành sở hữu của HTX, như vậy xe vẫn được lưu thông bình thường trong thời gian đang trả nợ.

Khắc Giới

 

Tin xem nhiều