Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Khu du lịch thác Mai - Bàu nước sôi (Định Quán):
Chưa hấp dẫn du khách

09:12, 21/12/2007

Tính đến năm 2007, khu thắng cảnh thác Mai - Bàu nước sôi (trực thuộc lâm trường Tân Phú, huyện Định Quán) đã được đưa vào khai thác du lịch trên 10 năm. Mặc dù không còn nhiều vết tích của cả rừng mai vàng bạt ngàn như tên gọi, song thác Mai vẫn mang đầy đủ dáng dấp của một thắng cảnh thiên nhiên đẹp. Tuy nhiên, 10 năm trước cũng như thời điểm bây giờ, khu du lịch này vẫn "thiếu cái gì đó" để có thể vươn lên trở thành một điểm dừng lý tưởng cho du khách.

Du khách ngâm chân thư giãn ở Bàu nước sôi tự nhiên.

Tính đến năm 2007, khu thắng cảnh thác Mai - Bàu nước sôi (trực thuộc lâm trường Tân Phú, huyện Định Quán) đã được đưa vào khai thác du lịch trên 10 năm. Mặc dù không còn nhiều vết tích của cả rừng mai vàng bạt ngàn như tên gọi, song thác Mai vẫn mang đầy đủ dáng dấp của một thắng cảnh thiên nhiên đẹp. Tuy nhiên, 10 năm trước cũng như thời điểm bây giờ, khu du lịch này vẫn "thiếu cái gì đó" để có thể vươn lên trở thành một điểm dừng lý tưởng cho du khách.

 

* Thiên nhiên đẹp nhưng đầu tư hạn chế

 

Những ai đã từng một lần đặt chân đến thác Mai - Bàu nước sôi đều phải thừa nhận rằng, nơi đây có phối cảnh thiên nhiên rất đẹp: thác nước lớn với thật nhiều bãi đá lộ thiên hình thù đa dạng, dòng nước chảy khi êm đềm, khi mạnh mẽ, rừng bao quanh với hệ động thực vật quý hiếm và phong phú. Ngoài ra, các cảnh "phụ trợ" khác như: đá Voi Phục, suối Đá Bàn... và những cánh rừng bạt ngàn, xanh thẳm ở bên kia dòng thác, thuộc địa phận tỉnh Bình Thuận cũng góp phần làm cho khung cảnh nơi đây thêm đẹp. Khu vực thác có thể tắm được nằm ở phía trên dòng chảy là nơi thư giãn không gì hơn. Rừng thác Mai cũng là nơi có cảnh quan đẹp với nhiều loại cây gỗ quý lâu năm: dầu, bằng lăng, knia, trắc, giáng hương... Hệ động vật tại khu vực này cũng rất phong phú với nhiều loài có tên trong Sách Đỏ. Đặc biệt, cách khu vực thác một đoạn đường ngắn là bàu nước sôi trong vắt với nước nóng tự nhiên khoảng 40 - 50oC. Ở đây, du khách có thể ngâm chân, rửa mặt, mang lại sự thư giãn, thoải mái sau những chặng đường rừng thấm mệt. Cạnh Bàu nước sôi còn có hồ nước thiên nhiên rất đẹp cùng với hoa rừng và cỏ dại.

Cảnh quan thiên nhiên ở đây không gì phải bàn cãi. Chính vì vậy, thác Mai - Bàu nước sôi đã được lâm trường Tân Phú "nhen nhóm" ý tưởng làm du lịch từ năm 1997, sau khi có lệnh đóng cửa rừng. Và, quy hoạch chi tiết được duyệt cho tổng thể khu du lịch thác Mai - Bàu nước sôi là 14 hécta, trong đó khu vực thác là 7 hécta, còn lại 7 hécta  thuộc khu vực Bàu nước sôi. Tuy nhiên, do kinh phí quá hạn hẹp nên lâm trường chỉ đầu tư vào khu du lịch này theo kiểu "nhà nghèo", mỗi năm làm một chút, vì vậy cho đến nay tổng thể phối cảnh vẫn chưa được hình thành rõ nét và việc kinh doanh chưa hiệu quả. Ban giám đốc lâm trường Tân Phú cho biết, hiện đã có một số nhà đầu tư "để mắt" tới điểm du lịch này, trong đó có một công ty Hàn Quốc tên là Eden Vina đã khảo sát khá kỹ với mục tiêu biến thác Mai - Bàu nước sôi thành khu du lịch dã ngoại kiêm nghỉ dưỡng. Nhưng đến nay mọi thứ vẫn chưa thành hiện thực.

 

* Dịch vụ còn nghèo nàn

 

Do những lợi thế mang tính chất du lịch ngoài trời nói trên nên đối tượng khách chủ yếu của thác Mai - Bàu nước sôi vẫn là sinh viên, học sinh, các đoàn đi tour dã ngoại và một số ít các nhà nghiên cứu hệ động thực vật ở khu vực này. Theo ông Chu Ngọc Trụ, Phó giám đốc lâm trường Tân Phú, thì con số thống kê gần đây nhất, tức trong năm 2006 đã có khoảng 18.000 lượt người đến tham quan điểm du lịch này (bình quân mỗi ngày có khoảng 50 lượt khách). Đây là con số được đánh giá là còn nhỏ bé, chưa tương xứng đối với tiềm năng của điểm du lịch có nhiều lợi thế về cảnh quan thiên nhiên này.

Thác Mai rất lý tưởng cho những tour dã ngoại và sinh hoạt ngoài trời.

Chính vì điểm du lịch thác Mai - Bàu nước sôi chủ yếu đón tour theo kiểu khám phá thiên nhiên, nhu cầu hưởng thụ các dịch vụ du lịch cũng không cần quá cầu kỳ, nhưng một số dịch vụ thiết yếu cũng cần được đảm bảo. Theo ông Nguyễn Văn Mỹ, giám đốc Công ty du lịch dã ngoại Lửa Việt thì ít ra, muốn trở thành một thắng cảnh "đắc địa" cho du khách, phát triển thế mạnh của mình, thác Mai - Bàu nước sôi cần khắc phục một số khuyết điểm: con đường từ QL 20 dẫn vào đây cần nhanh chóng hoàn thiện (hiện con đường này vẫn đang giai đoạn thi công, rất gồ ghề và khó đi); một số dịch vụ thiết yếu như ăn uống, y tế, vệ sinh, hệ thống thông tin liên lạc... cần phải được đầu tư phát triển, đảm bảo tiện ích hơn. Hiện tại, điểm du lịch này, các vấn đề về vệ sinh cá nhân và dịch vụ ăn uống rất hạn chế, chỉ đủ đáp ứng cho một lượng khách rất nhỏ chừng dăm bảy chục người. Vài khu nhà sàn nằm rải rác trong khu du lịch cũng chỉ đảm bảo được một chỗ nghỉ sơ sài, còn thiếu hẳn các công trình vệ sinh kèm theo để phục vụ khách.

Tuy nhiên, theo dự tính của Ban giám đốc lâm trường, không gian nơi này có sức chứa lên đến cả 1.000 người, song nếu lượng khách lên tới chỉ vài trăm thì các dịch vụ ăn, uống, nghỉ ngơi hiện sẽ đáp ứng không xuể.

Trong khi chờ đợi những nhà đầu tư với các dự án "vĩ mô", ông Nguyễn Văn Mỹ "hiến kế": "Nơi đây quá tuyệt để phát triển du lịch dã ngoại và khám phá, khách có thể sáng đi chiều về, có thể ở lại. Điểm du lịch này nên tận dụng những lợi thế sẵn có: phát triển các loại hình vui chơi như câu cá, bơi lội, chơi với thiên nhiên, ăn cơm lam và uống rượu cần... Mặt khác, tour dã ngoại này có thể kết nối thêm các điểm khác trong vùng như làng cá bè, núi lửa, tượng đài chiến thắng La Ngà... để thêm phong phú, mới mẻ. Tuy nhiên, cần chú tâm phát triển thêm các dịch vụ thiết yếu. Nếu được, mỗi năm, chỉ riêng Lửa Việt sẽ "cung cấp" cho điểm du lịch này ít nhất 2.000 lượt khách".

 Vi Lâm

 

 

Tin xem nhiều