Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10
Hành trình lập nghiệp của doanh nhân trẻ Huỳnh Phú Kiệt

10:10, 08/10/2007

Chỉ mới ra đời vào năm 2002 nhưng hiện nay cái tên Toàn Thịnh Phát (TTP) đã nằm trong TOP 10 của các doanh nghiệp xây dựng có tên tuổi tại TP.Hồ Chí Minh và khu vực. Sáng lập ra Toàn Thịnh Phát và đang làm cho thương hiệu TTP tỏa sáng chính là Huỳnh Phú Kiệt, người con của đất Biên Hòa, cũng là Chủ tịch HĐQT Trường Lê Quý Đôn (TP. Biên Hòa). Hai năm 2006 và 2007, Huỳnh Phú Kiệt được bầu chọn vào TOP 100 doanh nhân tiêu biểu của TP.Hồ Chí Minh do báo Sài Gòn Doanh nhân bình chọn.

Doanh nhân - KTS Huỳnh Phú Kiệt.

Chỉ mới ra đời vào năm 2002 nhưng hiện nay cái tên Toàn Thịnh Phát (TTP) đã nằm trong TOP 10 của các doanh nghiệp xây dựng có tên tuổi tại TP.Hồ Chí Minh và khu vực. Sáng lập ra Toàn Thịnh Phát và đang làm cho thương hiệu TTP tỏa sáng chính là Huỳnh Phú Kiệt, người con của đất Biên Hòa, cũng là Chủ tịch HĐQT Trường Lê Quý Đôn (TP. Biên Hòa). Hai năm 2006 và 2007, Huỳnh Phú Kiệt được bầu chọn vào TOP 100 doanh nhân tiêu biểu của TP.Hồ Chí Minh do báo Sài Gòn Doanh nhân bình chọn.

 

1. Có thể kể một số dự án mà kiến trúc sư trẻ Huỳnh Phú Kiệt được tham gia với các thầy, các bậc đàn anh và để lại dấu ấn của mình là thiết kế chính Đền Bến Dược, Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh; Làng văn hóa dân tộc 400 hécta ở quận 9 (đạt giải II giải thưởng Kiến trúc quốc gia), Khu phố thương mại Thuận Việt ở quận 11 (giải nhì về thiết kế),  trụ sở chính của Sacombank, hai cao ốc Thành Lễ và Thái Loan (TP.Hồ Chí Minh), cải tạo Nhà thi đấu và sân vận động Quân khu 7 phục vụ cho Seagames; Khách sạn 4 sao Ngọc Lan (Đà Lạt), hai resort ở Phú Quốc, một ở Kiên Lương (Kiên Giang), một resort ở Bình Thuận do Toàn Thịnh Phát làm chủ đầu tư đang xây dựng. TTP còn tham gia thiết kế xây dựng Hội sở Sacombank 20 tầng, cao ốc Việt Thái 15 tầng, cao ốc Lotus 10 tầng; các khu công nghiệp ở Long An do Công ty gạch Đồng Tâm làm chủ đầu tư và 30 căn nhà biệt thự ở trung tâm Thủ Dầu Một (Bình Dương)... Ở Đồng Nai, dấu ấn mà Huỳnh Phú Kiệt để lại khi tham gia cùng với thầy Mười (KTS Khương Văn Mười, Hội KTS Việt Nam) thiết kế chỉnh trang Khu du lịch Bửu Long là 2 con Rồng chầu ngoài cổng khu du lịch để đón chào thiên niên kỷ mới; cải tạo nâng cấp Công viên Biên Hùng. Bên cạnh đó Huỳnh Phú Kiệt còn giành hai giải I về thiết kế Nhà văn hóa phường Quyết Thắng và Trường THPT Trấn Biên, cùng với dự án chợ Biên Hòa đang triển khai xây dựng. Những ngôi trường trung học khác ở Biên Hòa có bàn tay của KTS Huỳnh Phú Kiệt là  Bùi Thị Xuân, Lê Quý Đôn, Nguyễn Khuyến và Trịnh Hoài Đức (huyện Trảng Bom)...

2. Giới doanh nhân TP.Hồ Chí Minh, ít ai nghĩ Huỳnh Phú Kiệt là người Biên Hòa và vẫn đang sống với gia đình tại Biên Hòa. Chàng học sinh lớp tạo nguồn của Trường THPT Ngô Quyền (TP. Biên Hòa) từ 1986-1989 đã thi đậu vào Trường đại học kiến trúc TP.Hồ Chí Minh. Thời sinh viên và ngay cả sau khi ra trường (1994), Kiệt  đã tham gia nhiều công trình với các thầy trong Hội Kiến trúc sư TP.Hồ Chí Minh. Nhờ vậy mà Kiệt đã có "vốn liếng" kinh nghiệm kha khá với những suy nghĩ mới, tầm nhìn mới trong kiến trúc. Năm 2002, Kiệt chính thức lập công ty riêng cho mình tại TP.Hồ Chí Minh với ê-kíp chỉ vỏn vẹn khoảng 10 người. Công trình đầu tay của Toàn Thịnh Phát là vừa thiết kế vừa thi công nâng cấp trụ sở làm việc của Sacombank ở Kiên Giang trong vòng 2 tháng, với kinh phí khoảng 1,6 tỷ đồng. Dù công trình ở xa nhưng Kiệt và ê-kíp của mình đã không quản ngại. Kiệt vừa làm tài xế, vừa làm kiến trúc sư, kiêm luôn kế toán, thủ quỹ, làm luôn cả thợ... để hoàn thành công việc theo đúng tiến độ. Tiếp đó TTP đã được Sacombank giao cải tạo nâng cấp một trụ sở 4 tầng khác ở Bạc Liêu. Doanh thu không nhiều nhưng  từ công trình đầu tay này đã giúp ông chủ trẻ Huỳnh Phú Kiệt vỡ lẽ được nhiều điều trong công tác quản lý. Đó chính là mối quan hệ với các cộng sự để có cách nhìn khác hơn về tiền lương trả cho người lao động. Vì tiền lương không phải là chi phí mà là đầu tư cho nguồn nhân lực; mối quan hệ có gắn bó hay không giữa công ty và các nhân viên chính là cách nhìn nhận và  đánh giá đúng mức sự cống hiến của mỗi người. Chẳng biết suy nghĩ của ông chủ Kiệt được anh em đồng cảm và chia sẻ đến đâu nhưng giờ đây  TTP có trong tay lực lượng khá hùng hậu với khoảng 150 kiến trúc sư và kỹ sư (mà đa số những người này đã trở thành cổ đông của công ty) và còn có cả 1.000 lao động thời vụ.

3. Tiếp xúc với Huỳnh Phú Kiệt, người đối diện sẽ cảm nhận một tinh thần trẻ, thông minh, năng động và thẳng thắn. Có lẽ vì thế mà Kiệt đã làm cho đối tác Sacombank tin tưởng hơn, giao cho thực hiện nhiều công trình khác của Sacombank do nhu cầu mở rộng địa bàn hoạt động ra các khu vực, địa phương trong cả nước.  Từ các công trình đã chứng tỏ khả năng, bản lĩnh của TTP nên cũng không ngạc nhiên khi TTP đã thuyết phục được Sacombank, Gạch Đồng Tâm, Công ty chứng khoán SBS và một công ty bảo hiểm trở thành đối tác chiến lược của mình khi TTP thay đổi hình thức sở hữu, chuyển thành công ty cổ phần. Sức mạnh như được nhân lên khi có các "đại gia" tham gia và công việc của  TTP  trên đà phát triển, trở thành một tên tuổi trên lĩnh vực xây dựng của thị trường địa ốc. Huỳnh Phú Kiệt tính toán: đầu tư vào lĩnh việc thiết kế - xây dựng  là sở trường, thế mạnh của TTP nhưng nếu đầu tư vào lĩnh vực giáo dục sẽ tạo cho TTP có sự ổn định và cân bằng hơn. Do vậy, Toàn Thịnh Phát đã chọn dự án giáo dục của gia đình là Trường THPT tư thục Lê Quý Đôn (QL 15, phường Tân Mai, TP.Biên Hòa) để đầu tư nâng cấp. Trường này được xây dựng vào cuối thế kỷ trước, khi chủ trương xã hội hóa giáo dục ra đời. Lúc đầu chỉ là một dãy nhà 4 tầng với mười mấy phòng học, KTS Kiệt đã đầu tư thêm một khối nhà  4 tầng ráp vào thành hình chữ L và tận dụng mặt bằng để tạo một block hình trụ khác cao 9 tầng làm cho Lê Quý Đôn "hoành tráng" hẳn lên với quy mô 40 phòng học, sức chứa tới 2.000 học sinh. Trường này ở vùng đông dân cư nên ông chủ Kiệt chú trọng nhiều hơn vào nội dung giáo dục chứ không thể triển khai thêm nhiều hoạt động ngoại khóa và cũng không thể thăng hoa hơn trong thiết kế xây dựng. Năm ngoái, khi TTP khánh thành ngôi trường trung học thứ hai ở Đồng Nai là Trường THPT tư thục Trịnh Hoài Đức ở huyện Trảng Bom thì người ta thấy TTP đã bay bổng hơn với một mô hình giáo dục không chỉ là học tập mà còn có phòng học vi tính, hồ bơi, sân bóng chuyền, sân tennis, nhà thi đấu đa năng, sân banh bằng cỏ nhân tạo, có khoảng không gian xanh để thư giãn... Các em học sinh còn được học thêm sinh ngữ và học cả khiêu vũ; các buổi sinh hoạt ngoại khóa chuyên đề về danh nhân nước Việt, du khảo về nguồn; học tập tư tưởng đạo đức Bác Hồ...

Trường THPT tư thục Trịnh Hoài Đức do Toàn Thịnh Phát đầu tư.
Hiện một ngôi trường trung học 7 tầng mới nữa mà TTP đầu tư tọa lạc tại quận Tân Phú (TP.Hồ Chí Minh) đang khẩn trương hoàn tất. Riêng nguồn giáo viên đã ký hợp đồng cộng tác lâu dài cho TTP ở ba trường tại Đồng Nai và TP.Hồ Chí Minh lên tới hơn 200 giáo viên. 

Nếu như năm 2003 doanh thu của TTP mới đạt khoảng 3 tỷ đồng thì năm 2004 lên 22 tỷ đồng, năm 2005 đạt 53 tỷ đồng và năm 2006 đạt 105 tỷ đồng; năm 2007 phấn đấu tổng doanh thu đạt 180 tỷ đồng. TTP cũng đã trở thành cổ đông của một số công ty "blue chip" khác. Hiện KTS Huỳnh Phú Kiệt đang đi đi về về với công trình gần 30 căn nhà biệt thự cho chuyên gia nước ngoài thuê tại trung tâm Thủ Dầu Một (Bình Dương); khu Honey Moon resort tại bờ biển Hàm Thuận (Bình Thuận) và một số dự án rải rác ở các tỉnh như khu Honey Moon resort ở Phú Quốc.  Những dự án du lịch mà TTP đầu tư cũng đã đến 40 tỷ đồng, bằng với vốn đầu tư vào giáo dục. Kiệt cho biết Toàn Thịnh Phát quan niệm: Xây dựng là nền tảng, giáo dục là ổn định, đầu tư là tương lai và du lịch là phát triển.  Do vậy, chiến lược phát triển cũng gói gọn vào 8 chữ: "nền tảng - ổn định - tương lai - phát triển". 35 tuổi, kiến trúc sư Huỳnh Phú Kiệt  còn nhiều thời gian để thăng hoa theo những ý tưởng mới với những công trình kiến trúc  mang dáng dấp thời đại...

Kim Loan

 

 

Tin xem nhiều