Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nông thôn thời kỹ thuật số

09:05, 04/05/2007

Mặc dù có những nơi cách điểm tráng rọi hình ở các khu thị trấn, thị tứ hơn 30 km, nhưng các "phó nháy" (thợ chụp hình) vẫn dám trương bảng hiệu "chụp hình thẻ chỉ 5 phút lấy". Đó không phải là một chiêu dụ khách, mà thực tế nhiều tiệm chụp hình đã làm được nhờ vào thiết bị kỹ thuật số.

Một "phó nháy" của tiệm chụp ảnh Cao Thắng đang chụp hình thẻ cho khách bằng máy kỹ thuật số.

Mặc dù có những nơi cách điểm tráng rọi hình ở các khu thị trấn, thị tứ hơn 30 km, nhưng các "phó nháy" (thợ chụp hình) vẫn dám trương bảng hiệu "chụp hình thẻ chỉ 5 phút lấy". Đó không phải là một chiêu dụ khách, mà thực tế nhiều tiệm chụp hình đã làm được nhờ vào thiết bị kỹ thuật số.

 

"Anh ráng làm hình gấp cho em, chỉ còn nửa tiếng nữa là UBND xã đóng cửa rồi. Sáng nay em phải chứng xong giấy để đầu giờ chiều nộp cho công ty" - một cô gái nài nỉ với một chủ tiệm chụp hình ở xã Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch). Trước lời đề nghị gấp của khách, chủ tiệm chụp hình cũng không ngần ngại hẹn 5 phút nữa quay lại lấy hình. Quả thực những việc như vậy trước đây khó ai dám nghĩ đến.

Dạo vòng quanh 2 xã: Hiệp Phước và Phước Thiền (huyện Nhơn Trạch), chúng tôi nhận thấy có gần chục điểm chụp hình sử dụng máy kỹ thuật số tại những khu vực có lượng công nhân  ở trọ đông để làm hình gấp cho khách. Anh Nguyễn Trọng Thắng, chủ một tiệm chụp hình  ở xã Hiệp Phước cho biết, phong trào ứng dụng máy kỹ thuật số để chụp hình gấp cho khách  chỉ mới nổi lên  khoảng 2 năm gần đây. "Khi còn chụp hình bằng phim, khách tới chụp hình thẻ phải hẹn từ  sáng đến chiều lấy. Vì, sau đó phải ra thị trấn Long Thành mới tráng rọi được. Còn hiện tại, nhờ chụp hình bằng máy kỹ thuật số, nên  nếu khách cần lấy liền thì khoảng 5 phút là có hình. Chất lượng hình cũng khá" - anh Thắng nói.

Không chỉ ở Nhơn Trạch, mà nhiều nơi ở huyện Long Thành như: Long Phước, Long An, Phước Thái, Bàu Cạn v.v... chủ các tiệm chụp hình cũng đã ứng dụng thiết bị kỹ thuật số vào việc làm hình. Sở dĩ chụp hình kỹ thuật số phát triển mạnh ở những vùng quê trong thời gian gần đây là  do nhu cầu cần hình gấp của khách hàng và giá máy chụp hình, cùng một số thiết bị đi kèm như máy vi tính, máy in không còn quá mắc như trước. "Chỉ cần một máy ảnh kỹ thuật số vài triệu đồng, cùng với chiếc máy vi tính chạy được chương trình photoshop thêm chiếc máy in màu và chủ tiệm biết xử lý ảnh nữa là có thể hành nghề tốt rồi. Hình thẻ bây giờ cũng không ai đòi hỏi  chất lượng cao, chỉ trừ những hình dùng để dán vào các văn bằng" - anh Hùng, chủ một tiệm chụp hình ở xã Long Phước (huyện Long Thành) nói.

Ở những xã cách xa thị trấn thì việc chụp hình lấy gấp càng được người dân quan tâm hơn. Đơn cử như tại xã Bàu Cạn (huyện Long Thành), từ khi trong xã có tiệm chụp hình thẻ lấy gấp, nhiều người dân cảm thấy dễ dàng hơn mỗi khi phải làm giấy tờ cần đến hình thẻ. Trước đây, khi chưa có dịch vụ chụp hình này mỗi lần cần đến hình thẻ phải tới tiệm chụp trước vài ngày. Còn muốn nhanh phải đi 30 km ra ngoài thị trấn để chụp hình.

Không chỉ người dân cảm thấy tiện lợi của việc chụp hình kỹ thuật số, mà ngay chủ tiệm chụp hình cũng  rất tâm đắc với loại máy này. Anh Ngọc Mỹ, chủ tiệm chụp hình kỹ thuật số ở xã Bàu Cạn cho biết, có lần 9 giờ tối, một người khách cầm tấm hình thẻ khổ 3 x 4 đến nói là gia đình mới có người mất nhưng chưa có hình để thờ, muốn phóng lớn tấm hình nhỏ này lên và sáng sớm hôm sau quay lại lấy. Nếu trước đây còn chụp hình bằng phim thì không thể làm được trong thời gian gấp như vậy, nhanh nhất cũng phải tới trưa hôm sau vị khách đó mới có hình được.  Còn hôm đó tôi xử lý bằng kỹ thuật số chỉ mất hơn 1 giờ là có thể giao hình cho khách .

Vân Nam      

 

 

Tin xem nhiều