Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đồ chơi trẻ em không phải cứ thích thì... chiều!

10:05, 24/05/2007

Khi cuộc sống ngày càng được nâng cao, việc cha mẹ thường xuyên bỏ tiền ra mua cho con một món đồ chơi không phải là chuyện hiếm. Song, giữa thị trường đồ chơi "muôn hồng nghìn tía" hiện nay, chọn cho trẻ loại đồ chơi phù hợp, tốt cho việc phát triển nhân cách của trẻ là điều mà không phải bậc cha mẹ nào cũng lưu tâm.

Đồ chơi xuất xứ từ Trung Quốc 

Khi cuộc sống ngày càng được nâng cao, việc cha mẹ thường xuyên bỏ tiền ra mua cho con một món đồ chơi không phải là chuyện hiếm. Song, giữa thị trường đồ chơi "muôn hồng nghìn tía" hiện nay, chọn cho trẻ loại đồ chơi phù hợp, tốt cho việc phát triển nhân cách của trẻ là điều mà không phải bậc cha mẹ nào cũng lưu tâm.

 

* Sự áp đảo của hàng Trung Quốc

 

Dạo quanh các cửa hàng bán đồ chơi, các shop bán đồ "Mẹ và Bé" TP. Biên Hòa, nhận định đầu tiên của chúng tôi là thị trường đồ chơi hiện đang chịu sự lấn át gần như tuyệt đối của đồ chơi xuất xứ từ Trung Quốc. Ưu điểm nổi bật của đồ chơi Trung Quốc là sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu về các loại đồ chơi, từ bình dân đến cao cấp, mà loại nào cũng rẻ hơn rất nhiều so với hàng có xuất xứ từ Mỹ, Singapore, Việt Nam, Hàn Quốc... Nếu ít tiền, chỉ với khoảng 20.000 đồng, khách hàng đã có thể mua cho trẻ một chiếc xe tăng nhỏ sơn phết rất đẹp, chi tiết tinh tế. Hoặc khá giả hơn, nhiều cha mẹ sẵn sàng mua cho con xe tay ga, xe hơi mô phỏng như thật, có cả chế độ bảo hành của cửa hàng để trẻ ngồi vào lái với mức giá từ 1 đến 7 triệu đồng/chiếc. Hay, cũng với một con búp bê bình thường, người ít tiền chỉ cần 5.000 - 10.000 đồng cho 1 sản phẩm, nhưng người khá giả sẵn sàng mua cho con một mẫu búp bê barbie giá từ 1 - 3 triệu đồng.

"Có thể tạm chia thị trường đồ chơi ra làm 2 hạng: bình dân (cho những mặt hàng giá từ 500.000 đồng trở xuống) và cao cấp (từ 500.000 đồng trở lên) và điều dễ nhận thấy là ở cả 2 hạng, thì hàng Trung Quốc phải chiếm đến 90%. Mặc dù hàng Trung Quốc có điểm yếu là rất mau hư, song đó không phải là điều quan trọng để khách hàng e dè, vì trẻ con rất mau chán, chỉ chơi một thời gian ngắn là thay đổi. Chỉ cần đồ chơi đẹp, bắt mắt trẻ là được. Thị trường vẫn dành chỗ cho đồ chơi chất lượng cao của Việt Nam, song kênh phân phối chưa rộng, giá cả lại khá cao" - chị N.T.L - chủ một shop bán đồ chơi ở chợ Tân Hiệp nhận định. Chị cũng cho biết, các khách hàng khá giả của chị thường không tiếc tiền khi mua đồ chơi cho trẻ, song hầu như vẫn chọn hàng Trung Quốc vì thay đổi mẫu mã nhanh, trẻ con lại luôn háo hức với những đồ chơi mới lạ và nhiều màu sắc.

Phần lớn các chủ cửa hàng đều đưa ra nhận xét là đồ chơi Trung Quốc luôn là lựa chọn hàng đầu cho các vị phụ huynh, bởi loại hàng này giá rẻ, nhiều mẫu mới, màu sắc đa dạng... Chị Hoa, chủ một cửa hàng đồ chơi trẻ em trên đường Đồng Khởi nhận xét: "Đồ chơi Việt Nam không phải là không có. Các nhà sản xuất trong nước vẫn tung ra những loạt đồ chơi phát triển trí thông minh và tư duy cho trẻ em với nhiều chất liệu như gỗ, nhựa cứng, màu sắc cũng đẹp, giá từ 100.000 - 200.000 đồng/bộ... Song, cũng với giá tiền đó, khách hàng có thể mua đến 2 bộ đồ chơi Trung Quốc có chức năng tương tự. Một số mặt hàng trong nước giá rẻ song chất lượng kém, mẫu mã sơ sài do làm thủ công nên bán không chạy".

 

* Có nên để trẻ tự chọn đồ chơi?

 

Tại một shop đồ chơi trên đường Phan Đình Phùng (TP. Biên Hòa), chừng nửa giờ đã thấy khoảng gần 10 phụ huynh dẫn con đến mua đồ chơi và quá nửa số đó đều tự cho trẻ tự chọn đồ chơi, bố mẹ trả tiền. Tuy nhiên, theo chuyên viên tâm lý Lê Minh Công, Phó trưởng khoa Tâm lý lâm sàng, Bệnh viện tâm thần Trung ương 2, thì cha mẹ nên có định hướng trong việc lựa chọn đồ chơi cho trẻ, vì các trò chơi - thể hiện trực tiếp qua đồ chơi các loại - có vai trò khá quan trọng trong sự hình thành nhân cách của trẻ em. Nên tránh tuyệt đối các loại đồ chơi có xu hướng bạo lực, vì trẻ dễ có những hành vi bắt chước, mô phỏng khi chơi gây nguy hiểm cho bạn bè và chính bản thân trẻ.

Hiện tại, các đồ chơi mang tính bạo lực đã chính thức bị cấm bán trên thị trường. Các cửa hàng lớn không còn kinh doanh các mặt hàng này, song một số sạp đồ chơi nhỏ tại các chợ, các chiếu hàng giá rẻ bán rong tại nhiều chợ tự phát vẫn còn bán những loại đồ chơi như: súng bắn đạn nhựa, hộp quẹt, kiếm hoặc dao bằng nhựa cứng... Rảo quanh khu vực chợ Tân Hiệp vào buổi chiều từ 16 - 17 giờ, có thể dễ dàng tìm thấy những xách hàng rong bán đủ mọi thứ: hộp quẹt, ví, kính mát, bấm móng tay..., trong đó có cả những đồ chơi bạo lực như các loại súng nhựa, súng bắn nước... bán với giá từ 10.000 - 20.000 đồng/chiếc. Tinh vi hơn, súng và kiếm còn được bày bán kèm trong các vỉ hình siêu nhân, người dơi... với kích thước y như thật, kèm cả đĩa CD "hướng dẫn sử dụng" mà thực chất là những đĩa CD phim bạo lực, chỉ cách cho trẻ sử dụng vũ khí. Tất cả những mặt hàng này đều  có xuất xứ từ Trung Quốc và dĩ nhiên được bày bán lén, rất khó cho cơ quan chức năng trong việc  phát hiện và thu hồi.

Vi Lâm

Tin xem nhiều