Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cơ hội nào cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường Mỹ?

08:05, 10/05/2007

Cuối tuần qua Sở Thương mại và du lịch Đồng Nai đã phối hợp với Tập đoàn Uimex (Hoa Kỳ) tổ chức buổi hội thảo Xúc tiến thương mại Việt - Mỹ nhằm giúp các DN trên địa bàn có cái nhìn và cách tiếp cận thị trường Mỹ theo cách của "người nhỏ muốn bơi ở hồ lớn".

Sản phẩm tập viết sản xuất từ Cogido cũng đã xuất thử qua thị trường Mỹ.

Cuối tuần qua Sở Thương mại và du lịch Đồng Nai đã phối hợp với Tập đoàn Uimex (Hoa Kỳ) tổ chức buổi hội thảo Xúc tiến thương mại Việt - Mỹ nhằm giúp các DN trên địa bàn có cái nhìn và cách tiếp cận thị trường Mỹ theo cách của "người nhỏ muốn bơi ở hồ lớn".

 

1. Trong hai ngày 3 và 4-5-2007, bà Frances A. Zwenig, Cao ủy Hội đồng Thương mại Mỹ - ASEAN đã dẫn đầu phái đoàn đại diện 18 doanh nghiệp hàng đầu ở Mỹ đến Việt Nam dự diễn đàn "Việt Nam - Một tương lai tươi sáng cho DN Mỹ". Bà Zwenig cho biết, Hội đồng Thương mại Mỹ - ASEAN đã nhiều năm ở Việt Nam, với hoạt động chính là xúc tiến đầu tư của các công ty Mỹ tới Việt Nam, tập hợp các công ty đã đầu tư hoặc đang có ý định đầu tư tại Việt Nam. Các DN hàng đầu của Mỹ đến Việt Nam lần này sẽ mang lại những nguồn FDI chất lượng cao. Các DN cũng tập trung đầu tư vào những lĩnh vực mà Việt Nam hiện rất quan tâm như xây dựng cơ sở hạ tầng, dịch vụ tài chính, IT, giáo dục... Trước đó, nhiều  tập đoàn tầm cỡ khác cũng đã đến  Việt Nam tìm hiểu cơ hội làm ăn, trong đó có cả  Wal-Mart,  tập đoàn kinh doanh siêu thị nổi tiếng của Mỹ. Việc các nhà đầu tư kinh doanh Mỹ tìm đến Việt Nam đang mở ra nhiều cơ hội  cho Việt Nam và các  DN Việt. Điều này cho thấy vị thế và uy tín của Việt Nam đã tăng lên rất cao sau khi gia nhập WTO và tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh APEC. Hiện Mỹ đang đứng thứ 6 trong danh sách các quốc gia đầu tư vào Việt Nam và còn nhiều  DN Mỹ đang rất hào hứng muốn đầu tư vào Việt Nam; nhất là sau khi tập đoàn Intel đã khởi động dự án cả tỷ USD tại TP.Hồ Chí Minh càng thôi thúc các nhà đầu tư Mỹ chưa kịp đến với Việt Nam.  Đại sứ Việt Nam tại Mỹ - ông Nguyễn Tâm Chiến, trong cuộc gặp gỡ các doanh nhân tại TP. Hồ Chí Minh mới đây đã nói: Nếu như trước đây người Mỹ chỉ bán hàng cho chúng ta thì nay, họ đã nghĩ đến chuyện đầu tư lâu dài tại Việt Nam. Vì họ đã bắt đầu nhìn Việt Nam   như một thị trường phát triển nhanh và ổn định về chính trị. Còn trong buổi tiếp các nhà doanh nghiệp hàng đầu Mỹ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng kỳ vọng Mỹ sẽ sớm nâng vị trí là quốc gia đầu tư vào Việt Nam  lên mức cao hơn.

 

2. Trong khi các nhà đầu tư lớn của Mỹ đang tìm cách  xâm nhập vào thị  trường Việt Nam, thì các DN Việt chưa thật sự mạnh dạn tiếp cận thị trường Mỹ. Một mặt là  DN chưa am hiểu luật lệ làm ăn tại  Mỹ, mặt khác là có những DN quy mô không lớn, lực chưa đủ mạnh nên việc tìm kiếm cơ hội  cho DN mình dường như chưa đủ tự tin... Chính vì thế mà mỗi lần phía Mỹ áp dụng một hình thức luật lệ nào đó của họ lên các ngành hàng của Việt Nam xuất khẩu qua Mỹ là làm cho DN trực tiếp xuất khẩu mặt hàng đó gặp nhiều khó khăn, DN khác thì  lúng túng. Thật ra, nhằm bảo vệ quyền lợi về xuất nhập khẩu cho các DN nước mình, Mỹ đã có những quy định nghiêm khắc và hiệu quả. Luật Thương mại của Mỹ bao gồm một số đạo luật quy định về những trường hợp bồi thường khi hàng hóa nước ngoài được hưởng lợi thế không công bằng  trên thị trường Mỹ hoặc hàng xuất khẩu của Mỹ bị phân biệt đối xử trên thị trường nước ngoài. Trong đó, luật áp dụng đối với hàng nhập khẩu mà các nhà xuất khẩu nước ngòai ngại "đụng" nhất là Luật Chống phá giá, Luật Thuế bù giá và Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Làm ăn với thị trường Mỹ nhiều DN Việt đã phải trả giá cho những bài học đầu tiên "bị ép", như vụ cá da trơn,  tôm, giày dép và hiện nay là mặt hàng may mặc đang bị kiểm tra, giám sát. Hoặc vụ bị DN nước ngoài đăng ký nhãn hiệu Vinataba, nước mắm Phú Quốc và thậm chí cả cà phê Trung Nguyên!  Và chưa biết chắc là sẽ còn bao nhiêu hàng rào kỹ thuật khác mà các DN Mỹ thông qua các tổ chức Hiệp hội, sẽ lại lên tiếng đề nghị Chính phủ kiểm tra giám sát và áp dụng các điều luật đối với các mặt hàng nhập khẩu vào Mỹ.

 

 Khó khăn hiện nay của các DN Việt là thiếu thông tin, nguồn lực còn yếu nên việc xúc tiến đầu tư hay tiếp cận thị trường Mỹ sao cho có hiệu quả và ít tốn kém là  điều DN nhắm tới. Do vậy, việc tập đoàn Uimex  có văn phòng đại diện tại khu vực cảng Long Beach và một văn phòng ở San Jose thuộc Tiểu bang California, chuyên trưng bày, giới thiệu sản phẩm hàng mẫu cho các nước  trong khu vực Đông Nam Á, có lẽ cần được DN tham khảo (có thể thông qua Sở TM&DL tỉnh để tìm hiểu). Đây là nơi có mức độ mua sắm cao và có đông người Việt,  sẽ là kênh giúp các DN quảng bá thương hiệu, sản phẩm và từng bước tiếp cận rộng hơn hàng hóa cho DN Việt tại thị trường Mỹ. Hai gói sản phẩm mà Uimex  giới thiệu  với các DN là 400 USD/tháng cho việc thuê  kệ để giới thiệu, trưng bày sản phẩm và 100 USD/tháng cho văn phòng đại diện. Trước mắt, nếu các DN có nhu cầu thì Unimex sẽ tổ chức cho  DN sang tham quan khu văn phòng và tìm hiểu thêm thị trường Mỹ. Unimex có cửa hàng bán lẻ tại đây nên nếu cần, DN có thể cử nhân viên qua Mỹ bán hàng tại Vietnam Trade Center.

3. Dù khó khăn vẫn còn chờ đợi nhưng DN làm hàng xuất khẩu không thể không hướng tới thị trường Mỹ. Bởi, Mỹ nổi tiếng là xã hội tiêu dùng với hàng trăm tỷ USD hàng hóa được nhập khẩu vào Mỹ mỗi năm. Và thị trường Mỹ không khắt khe như một số nước châu Âu khác. Đại sứ Nguyễn Tâm Chiến cho rằng, làm ăn với người Mỹ, đừng băn khoăn về số lượng mà hãy băn khoăn về việc liệu mình có đủ sức cung cấp theo đơn hàng của họ hay không. Đại diện UIMEX thì liệt kê một số danh mục ngành hàng tiêu biểu mà Mỹ có nhu cầu nhập khẩu lớn là hàng dệt may với kim ngạch nhập khẩu lên tới gần 90 tỷ USD/năm, giày dép khoảng 60 tỷ USD/năm; hàng điện tử  khoảng hơn 300 tỷ USD/năm, đồ gỗ thành phẩm, nhựa thành phẩm tiêu dùng  cũng ở hai chữ số hàng tỷ USD. Các tên tuổi xuất khẩu chính vào Mỹ là Canada, Trung Quốc, Mêhico, Đài Loan, Nhật Bản, Đức, Hàn Quốc, Anh... Như vậy, kim ngạch xuất khẩu của Việt
Nam sang Mỹ chỉ mới mấy tỷ USD, chưa thấm tháp gì so với kim ngạch nhập khẩu của  Mỹ hàng năm. Và hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ không chỉ là hàng dệt may, giày dép, thủy hải sản, gỗ thành phẩm, cà phê, hạt điều, tiêu mà còn hàng chục loại hàng khác, từ chai lọ thủy tinh, đồ kim loại dùng trong xây dựng, công nghiệp, xe máy và phụ tùng, kính phẳng, đồ đựng hành lý, đồ trang sức giả, xe đạp và linh kiện, hàng da, sợi, nhựa dạng tấm... đến cao su tự nhiện, chất tẩy rửa, đồ gốm gia dụng, đồ dùng nhà bếp, đồ chơi... Đại sứ Nguyễn Tâm Chiến cho biết, người Mỹ bây giờ có xu hướng chuyển công ăn việc làm của các công ty ra bên ngòai, thuê lao động bên ngoài làm việc để vừa tận dụng được nguồn lao động rẻ, vừa "rảnh tay" dành cho nghiên cứu, phát minh, làm chủ kỹ thuật - công nghệ. Ví dụ như hãng máy bay Boeing hiện chỉ trực tiếp làm hai khâu thiết kế và lắp ráp, còn toàn bộ chi tiết, máy móc giao cho 80 nhà cung cấp ở các nước ngoài làm. Hãng sản xuất xe ôtô Ford cũng đặt mua 3,2 tỷ USD phụ tùng của Trung Quốc để phục vụ cho việc lắp ráp. Sự thay đổi chiến lược phát triển kinh tế của Mỹ cũng như thị trường tiêu thụ hàng tiêu dùng lớn nhất  thế giới này là  cơ hội rộng mở cho những DN, quốc gia nào biết tận dụng thời cơ trong cuộc cạnh tranh trên thị trường toàn cầu ngày nay.

 Kim Loan

 

 

 

 

Tin xem nhiều